Ghen mất khôn
Tòa vào nghị án, mẹ của N.V.H (SN 1972) bó gối trên ghế ngồi nhìn đứa con đang gục đầu sau vành móng ngựa... Để đến tòa, từ Xa Mát (Tây Ninh) bà phải thức dậy lúc 1h sáng đón xe đò lên TP HCM.
![]() |
|
Trong cơn ghen, nhiều người không làm chủ bản thân đã phải ra trước vành móng ngựa.
Ảnh minh họa. |
Có lần hóa rồ, H. thắt cổ tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Tiếc là sau lần ấy, vợ H. vẫn chưa hiểu hết bản tính hay ghen đến mất cả sáng suốt của chồng. Chị lại đòi đi nước ngoài lao động.
Cho rằng một mình bán cà phê lưu động cũng đủ nuôi sống cả gia đình, hơn nữa không muốn xa vợ nên H. không đồng ý. Không thể bàn bạc cùng chồng, vợ H. lẳng lặng làm hồ sơ. Nào ngờ, tình cờ H. đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ và biết được sự việc.
Nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng, bị cáo đã nhẫn tâm dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Hành vi đó mang tính chất côn đồ, hơn nữa trong lần ở tù vì buôn bán hàng lậu, bị cáo chưa nộp án phí nên chưa được xóa án tích, lần phạm tội này được xem là tái phạm nguy hiểm.
Án tuyên xong đã lâu, mẹ H. vẫn còn nán lại ở hành lang phòng xử. Bà muốn hỏi thủ tục thăm nuôi con. Từ khi H. bị bắt đến nay, do ở xa, tiền bạc ít ỏi mà bản thân bà đau ốm triền miên nên đành phó mặc.
“Sau đận chết hụt đó, vợ nó bỏ đi Đài Loan đem theo con gái lớn (16 tuổi), gửi lại đứa con trai nhỏ ở bên ngoại. Tui thì già... Không người thăm nuôi, ở trại ai cho gì nó ăn nấy, tội nghiệp lắm cô”, nói đến đây, bà chảy nước mắt rồi bước thấp bước cao ra sân tòa. Dưới cái nắng chang chang, bà đợi để có thể được nhìn con một lần nữa...
Thông báo
