Ghen, tung tin người tình nghi nhiễm nCoV

| Pháp luật

Trần Văn Thọ, 62 tuổi, ghen khi người tình đi du lịch nên gọi điện đến CDC báo bà này nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, nghi nhiễm nCoV, cần cách ly

Ngày 28/7, Công an Lâm Đồng chuyển hồ sơ sự việc cho Công an Hà Tĩnh xử lý ông Thọ (ngụ tại địa phương) về hành vi Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng (CDC) nhận cuộc gọi của người đàn ông trình báo đoàn du khách 5 người từ Nghệ An đi trên chuyến bay Vinh - Liên Khương để đến Đà Lạt du lịch, trong đó có bà Linh (52 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước bằng đường tiểu ngạch, nghi nhiễm nCoV.

Công an Lâm Đồng rà soát khắp tỉnh, ghi nhận có 15 người Trung Quốc đến Đà Lạt lưu trú tại 4 khách sạn (có đăng ký lưu trú, chương trình du lịch cụ thể), không có người Trung Quốc từ Vinh đến Đà Lạt trên chuyến bay cùng ngày. Tuy nhiên, trên chặng bay này có bà Linh và hai người phụ nữ quê Nghệ An. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy cả ba sống tại Nghệ An từ đầu năm đến nay, không đi nước ngoài và sức khỏe ổn định.

Cơ quan an ninh điều tra sau đó xác định người báo tin giả là ông Trần Văn Thọ - chồng hờ của bà Linh. Vì ghen, ông này còn có hành vi tố cáo nhân tình buôn ma túy, buôn người...

Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.

Hành vi Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân bị phạt tiền 2-30 triệu đồng. Nếu xác định được người tung tin đồn thất thiệt và tin đồn đó có tính chất vu khống thì có thể phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.