Bố mẹ ly hôn sớm, con cái sẽ gặp nhiều vấn đề ở tuổi 50
Nuôi dạy conGĐXH - Một nghiên cứu mới đây làm sáng tỏ những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn sẽ chịu ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe và cuộc sống.
GĐXH - Đôi khi những lời khoe khoang hay tâm sự vô tình của cha mẹ lại đẩy con cái vào rắc rối và làm sứt mẻ tình cảm gia đình.
GĐXH - Một nghiên cứu mới đây làm sáng tỏ những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn sẽ chịu ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe và cuộc sống.
GĐXH - Cách ứng xử và thành thục đến mức ai cũng phải cảm động của cậu bé khiến chúng ta phải thốt lên: “Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng”.
Thực tế, mối quan hệ của cha mẹ và con cái ở thời điểm hiện tại phần nào cho thấy mối quan hệ của họ ở tương lai. Trẻ khi nhỏ không được dạy cách tôn trọng cha mẹ, lớn lên sẽ không bao giờ hiếu thảo.
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất vui khi mua tất cả mọi thứ cho con. Họ cho rằng, thật tuyệt khi cho con những thứ mà họ không thể có khi còn bé. Đến khi nhận ra hậu quả thì đã quá muộn.
Nhiều cha mẹ vẫn luôn nghĩ mình có nhiều thời gian đồng hành, giáo dục con, nhưng lại không biết rằng đứa trẻ lớn lên sẽ dần xa cách bố mẹ. Khi đó, nhiều cơ hội giáo dục đã bị bỏ lỡ.
Nhiều bậc cha mẹ ở Hàn Quốc sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cá nhân để cùng con chạy đua vào các trường đại học danh tiếng.
Thật không dễ dàng gì với những người làm cha mẹ khi phải loay hoay tìm cách tốt nhất để dạy con. Việc dẫn trẻ đi đúng hướng và tránh xa cám dỗ không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên, có một số điều tưởng chừng là sai trái nhưng cha mẹ lại không nên cấm con được làm.
GĐXH – Tết đến trẻ thường có một khoản tiền lì xì. Sau Tết, nhiều cha mẹ đau đầu với việc quản lý tiền mừng tuổi của con, có những trường hợp ‘cười chảy nước mắt’ với cách con trẻ đòi giữ tiền lì xì.
Có những đứa trẻ bộc lộ khả năng lãnh đạo từ sớm. Nhưng nếu không được bồi dưỡng và chăm chút đúng cách, tài năng lãnh đạo ấy đã sớm bị thui chột.
Nhiều cha mẹ trăn trở rằng tại sao những đứa trẻ ngày nay có sức chịu đựng tâm lý rất kém, dễ dàng 'chết' vì những điều nhỏ nhặt tầm thường.
GĐXH – Trong những ngày tết, nhiều phụ huynh nói vui “con là lao động chính ngày Tết”. Câu nói đùa này đã vô tình khiến cho nhiều gia đình gặp chuyện bi hài vì trẻ đòi lì xì Tết.
Dịp Tết, nhiều phụ huynh thường hay nói vui: "Con là lao động chính, kiếm nhiều tiền lì xì về nuôi bố mẹ". Họ cho rằng đây là lời đùa giỡn, nhưng thực tế lại đang dạy hư con trẻ.
Sự tự tin của trẻ không chỉ liên quan đến hoàn cảnh gia đình mà quan trọng hơn, do cách nuôi dạy của cha mẹ.
GĐXH – Dạy con quản lý tiền lì xì sau Tết và tiền bạc nói chung là vấn đề mà rất nhiều cha mẹ quan tâm. Cùng tìm hiểu cách các sao Việt Việt với tuyệt chiêu quản lý tiền lì xì sau Tết của con vô cùng khéo léo.
Phương pháp giáo dục của châu lục này được nhiều người đánh giá cao.
Con gái thường đa sầu, đa cảm, nhút nhát... nếu không có phương pháp dạy đúng, bạn sẽ khiến con gái của mình mất tự tin.
Dẫu ở tuổi 33 song hàng đêm, chàng trai vẫn cần mẹ ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích. Dù đã già yếu song cha mẹ của anh vẫn phải giặt giũ, nấu ăn, bón cơm và thay quần áo, tắm rửa cho con trai hàng ngày.
Sự tự tin bắt nguồn từ trải nghiệm, muốn con bạn trở thành một đứa trẻ tự tin và tích cực, bạn nên cho con trải nghiệm từ từ 7 cảm xúc sau.
Bà mẹ 2 con có phương pháp dạy con được khen là tinh tế, khoa học.
Arthur Lavin, Tiến sĩ - Bác sĩ Nhi khoa Hoa Kỳ cho biết, những sự cố này không phải là hiếm hoặc bệnh lý, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.
Đầu năm là dịp trẻ thường được người lớn tặng hoặc thưởng tiền. Đây là cơ hội để cha mẹ dạy trẻ những bài học về vấn đề tài chính trong tương lai.
Kết quả khảo sát 10.000 người trưởng thành và cha mẹ họ của Đại học Harvard chỉ ra hầu hết những người thành công đều có 4 đặc điểm ngay từ thời thơ ấu.
Mũi Tẹt - con chị Giang đã kịp thời cứu mẹ khỏi tình huống nguy hiểm tới tính mạng nhờ một kỹ năng đơn giản được chị dạy trước đó.
Đây là những cách giáo dục hiệu quả mỗi khi trẻ mắc lỗi mà cha mẹ nên tham khảo.
Ngày càng nhiều phụ huynh cởi mở hơn với chuyện con trẻ yêu đương khi còn cắp sách đến trường. Lúc này, họ cần giáo dục con đúng cách để không dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
GĐXH - Bà ngoại chiều chuộng cháu hết mực nhưng không kỷ luật, cháu thích gì làm nấy. Đến lớp 6 cháu không muốn đi học bà liền cho cháu ở nhà, đến khi bố mẹ biết chuyện của con thì đã quá muộn.
Lời nói của người mẹ bị nhiều người chê trách nặng nề.
GĐXH - Có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ khi đã tuổi cao sức yếu là bên cạnh mình có các con quan tâm, động viên và chăm sóc.