Giá gas giảm 12.000 đồng/bình 12kg

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Một số công ty gas tại TPHCM cho biết, giá gas bán lẻ tháng 8/2014 sẽ giảm 1.000 đồng/kg so với tháng 7/2014, bởi giá gas thế giới tháng 8/2014 giảm 40 USD/tấn so với tháng 7/2014.

Như vậy, giá gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng khu vực TPHCM là 384.000 đồng/bình 12kg.

Trước đó, giá gas bán lẻ trong tháng 7/2014 vẫn giữ nguyên như tháng 6/2014 dù giá gas nhập khẩu trong tháng 7/2014 giảm 5 USD/tấn so với tháng 6/2014. Lúc đó, các hãng gas giải thích là do tỷ giá bình quân liên ngân hàng của USD đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lên khiến giá quy đổi sang tiền đồng tăng và chi phí nhập khẩu cũng tăng tương ứng. Do vậy, với mức giảm 5 USD/tấn của giá GP tháng 7/2014, các hãng nhập khẩu gas vẫn không thể giảm mức giá bán lẻ trong nước.

Trước khi “đứng giá” vào tháng 7/2014, giá gas đã có 2 lần tăng giá liên tiếp trong tháng 5 và tháng 6. Cụ thể là: trong tháng 5/2014, giá gas đã tăng 8.000 đồng bình/12kg so với giá tháng 4/2014; đến tháng 6/2014, giá gas tiếp tục tăng nhẹ với mức 5.000 đồng bình/12kg so với giá tháng 5/2014. Còn trong 4 tháng đầu năm 2014 thì giá gas đều giảm.
 
Quốc Anh
 
Phạt 8 doanh nghiệp quảng cáo sai
 
184 triệu đồng và nhiều biện pháp mạnh đã được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) áp dụng đối với 8 doanh nghiệp có hành vi đăng ký một đằng, quảng cáo một nẻo.

Tiêu biểu trong số này có Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú (số 10 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP HCM) đã “Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Viên uống Hoa Thiên với nội dung quảng cáo không đúng nội dung đã đăng ký, được Cục An toàn thực phẩm xác nhận”.

Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Bảo An (số 23, ngõ 2, Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) gồm: TPCN Kankavin;  TPCN Thanh Huyết Khang; TPCN Bảo An Tiền liệt đơn; TPCN Gastfuco; TPCN Slala với nội dung quảng cáo không đúng với đăng ký, được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Công ty TNHH Thịnh Chương (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đã quảng cáo sản phẩm TPCN Meganin-On nội dung không đúng như đã đăng ký, được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. Đây là lần thứ 3 trong năm 2014 công ty này bị xử phạt hành chính do vi phạm về quảng cáo thực phẩm (tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng). Cục An toàn thực phẩm đang xem xét, sẽ thu hồi giấy xác nhận nội dung quảng cáo nếu còn tái phạm.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt Nam JSC (số 2 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội) đã quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Dược lực Maca với nội dung không đúng với đăng ký, được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. Từ năm 2013 đến nay, công ty này đã nhiều lần vi phạm, bị xử lý/nhắc nhở.

Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh (số 12 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội) có hành vi sản xuất, bán sản phẩm bánh Bông Nhài không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Tây (số 19A, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Hộ Tạng Đường trên nội dung quảng cáo không đúng nội dung đã đăng ký, được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Cùng đó hai công ty khác là Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI và Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy đều có trụ sở ở Hà Nội cũng quảng cáo sai với nội dung đăng ký.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu buộc các cơ sở vi phạm dừng ngay hành vi vi phạm; Tháo gỡ các nội dung quảng cáo sai quy định; Cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung quảng cáo sai; Buộc thay đổi mục đích sử dụng/tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hiện nay Cục An toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị chức năng và các địa phương đang tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, lựa chọn sản phảm thực phẩm an toàn.

Minh Anh
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.