"Giải cứu bé 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian": Tra tấn bằng...răng
GiadinhNet - Người ta đặc biệt chú ý đến các vết cắn ở 2 núm vú đã cũ và những vết thương được xác định là vết cắn được giám định viên tìm thấy khắp vùng bụng, lưng, đùi của bé Hồng Anh.
Hà được triệu tập đến tòa với vai trò là nhân chứng trong vụ án. Cô đang mang thai đứa con của Đạt. Đột nhiên, vài người phụ nữ đứng trong đám đông người nhà của Đạt, tiến lại chặn đứng sự hối hả của Hà. Một người chỉ thẳng vào mặt cô hằn học nói: "Mày về đi, không ai "mượn" mày đến đây, đi ngay!". Nói đoạn, những người đàn bà này "ép" Hà phải ra khỏi trụ sở tòa án. Trong phòng xử án, vài thanh niên mặc quần soóc, áo phông dáng vẻ bặm trợn kéo đến, gây mất trật tự phiên tòa, liền bị cảnh sát mời ra khỏi phòng xử án. Những người này tiếp tục trở lại hành lang phòng xử án, họ đứng ngoài cửa nhìn vào trong, hất hàm, trợn mắt hăm dọa. Xét thấy nhân chứng Nguyễn Thị Thu Hà vắng mặt không rõ lí do nhưng không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử, nên phiên tòa tiếp tục được tiến hành.
![]() |
|
Bị cáo Bùi Văn Đạt bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Thùy Chi |
Bùi Văn Đạt khai có nhận nuôi bé Hồng Anh vì Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ đẻ của Hồng Anh) là bạn thân của Hà. Khi Oanh bị tạm giữ, Đạt đến Công an phường Giáp Bát chơi thì được Oanh nhờ nuôi bé Hồng Anh. Đạt không có giấy tờ tùy thân, nên đã gọi một người quen đem chứng minh thư ra nhận giúp. Mọi thủ tục giao nhận bé Hồng Anh được cán bộ phường Giáp Bát làm chóng vánh, bằng một tờ đơn nhờ nuôi con mà Oanh viết bằng tay...
HĐXX đã công bố biên bản khám thương tích của bé Hồng Anh, do Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an thực hiện. Có hàng trăm vết thương cũ và mới trên thân thể cô bé 4 tuổi này. Trong đó, người ta đặc biệt chú ý đến các vết cắn ở 2 núm vú đã cũ và những vết thương được xác định là vết cắn được giám định viên tìm thấy khắp vùng bụng, lưng, đùi của bé Hồng Anh. Tên Đạt lí giải về những vết cắn này là do hắn thực hiện trong một lần bực tức vì bé không vâng lời. Vị chủ tọa phiên tòa chất vấn: "Bị cáo không thể cắn một đứa trẻ hàng loạt vết như thế chỉ trong 1 lần? Những lần hành hạ bé Hồng Anh, bị cáo có dùng chất kích thích hay ma túy không?" Bị cáo Đạt nói: "Thưa quý tòa! Tôi đánh cháu trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không dùng ma túy hay các chất kích thích khác, tất cả do tôi muốn dạy dỗ con bé nên người...".
Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân đã đề nghị HĐXX làm rõ vai trò, trách nhiệm liên đới của những cơ quan liên quan như: Công an phường Giáp Bát (nơi bắt giữ mẹ bé Hồng Anh) và phường Thịnh Liệt (nơi Đạt hành hạ bé Hồng Anh), đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Tuy nhiên, hết buổi làm việc chiều 25/6, HĐXX thông báo chưa thể ra phán quyết cuối cùng về hành vi của bị cáo Đạt.. Ngày 28/6 dự kiến TAND Hoàng Mai sẽ tuyên án.
|
Trước phiên xử ngày 25/6 bà Cao Thị Khế (bà ngoại của bé Hồng Anh) đã gửi đơn xin vắng mặt khi xét xử với lí do ông nhà mới qua đời trước đó vài ngày. Theo đó, bà Khế ủy quyền cho PV Báo GĐ&XH là đại diện hợp pháp bảo vệ quyền lợi cho bé Hồng Anh. |
