Giải cứu hai mẹ con bị bán qua biên giới

| Pháp luật

Đại tá Văn Minh Tiến - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Hà Giang cho biết, lực lượng biên phòng vừa giải cứu được 4 phụ nữ và 1 trẻ em.

4 đối tượng buôn người bị BĐBP Hà Giang bắt.
Họ là những nạn nhân được giải cứu khi lực lượng biên phòng bắt hơn 10 đối tượng lừa bán phụ nữ qua biên giới.
 
Chị Hầu Thị Chờ (SN 1974, ở Mậu Long, huyện Yên Minh) và con gái là Vàng Thị Giàng (SN 1999) bị lừa bán từ tháng 6/2010. Thấy hoàn cảnh gia đình chị Chờ khó khăn, đông con, các đối tượng đã đến gạ gẫm sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao.

Chị Chờ đem theo con gái lớn với hy vọng thoát nghèo. Vừa đặt chân sang Trung Quốc, cả 2 mẹ con chị bị ép gả cho những người đàn ông ở đây.

Nhận được tin báo, BĐBP Hà Giang đã phối hợp với Trạm biên phòng Tùng Cản (Trung Quốc) giải cứu được mẹ con chị Chờ, đồng thời làm rõ, bắt 3 đối tượng Hầu Sáo Sình (SN 1975), Hầu Nhè Thó (SN 1976) và Vàng Thị Say (SN 1978), đều ở xã Mậu Long, huyện Yên Minh, đã tham gia lừa bán 2 mẹ con chị Chờ. Chúng đã bán mẹ con chị Chờ được 9.000 nhân dân tệ và chia nhau.

Liên quan đến nạn nhân Hoàng Thị Tiên (SN 1973, ở xã Tân Nam, huyện Quang Bình, Hà Giang) bị lừa bán từ đầu năm 2010, lực lượng biên phòng Hà Giang đã bắt Đặng Thị Nghiêm (SN 1983, ở xã Bằng Lang, huyện Quang Bình), Giản Trung Khấu (SN 1965) và Hoàng Văn Quyên (SN 1986), cùng ở huyện Xín Mần.

Các đối tượng khai nhận đã bán chị Tiên với giá 8 triệu đồng cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Chị Tiên cũng mới được giải cứu trở về với gia đình.

Mới đây, Đồn Biên phòng 177 Phố Bảng (Đồng Văn) cũng đã giải cứu kịp thời chị Tráng Thị Giàng (SN 1977, trú tại thị trấn Phố Bảng), khi các đối tượng đang chuẩn bị dẫn chị đi qua bên kia biên giới để bán.
 
Theo Dân Việt
hoaianh
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.