Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc DN và chủ tịch UBND phường trong vụ hành hung bác sĩ ở Nghệ An bị xử lý thế nào?

Thứ năm, 16:49 21/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa có kết luận điều tra về vụ việc bác sỹ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An bị giám đốc doanh nghiệp hành hung vào tối 18/8.

Trước đó, báo Gia đình và Xã hội đưa tin, vào lúc 21h25 ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị tai nạn giao thông.

Thời điểm đó, kịp trực tại Khoa cấp cứu gồm BS Hoàng Thị Minh, điều dưỡng Lê Quang Hòa và 2 người khác tiến hành thăm khám và yêu cầu bệnh nhân nhập viện để tiến hành mổ.

17 phút sau, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng – Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn (nơi anh Nam làm việc) đã có hành vi hành hung BS Minh và điều dưỡng Hòa.

Ít phút sau, ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) có mặt tại phòng cấp cứu và cầm ghế chạy theo ông Thắng. Khi thấy ông Thắng đánh điều dưỡng Hòa thì ông Huân bỏ ghế xuống, kéo ông Thắng ra ngoài. Toàn bộ sự việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại.


Camera an ninh bệnh viện ghi lại cảnh ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng hành hung BS Minh.

Camera an ninh bệnh viện ghi lại cảnh ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng hành hung BS Minh.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an Nghệ An thì hoạt động tiếp nhận, thăm khám, điều trị của kíp trực tại phòng cấp cứu bệnh viện lúc đó là đúng chức năng, nhiệm vụ và diễn ra liên tục.

Còn ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác" vì BS Minh và điều dưỡng Hòa không đề nghị giám định thương tật cũng như không điều trị tại cơ sở y tế nào.

Ngoài ra, hành vi của ông Thắng ở phòng trực cấp cứu diễn ra trong khoảng 2,5 phút, không gây hậu quả làm ngưng trệ hoạt động của bệnh viện, các hoạt động khác của bệnh viện vẫn diễn ra bình thường nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Việc hành hung BS Minh, điều dưỡng Hòa khi hai người này không trực tiếp thăm khám bệnh nhân nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” đối với ông Thắng.

Kết luận nói rõ, ông Thắng có hành vi vi phạm pháp luật hành chính gồm “có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, “gây mất trật tự ở bệnh viện”, “xâm hại đến sức khỏe của người khác".


Người cầm ghế đỏ được xác định là ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô.

Người cầm ghế đỏ được xác định là ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô.

Ông Nguyễn Xuân Huân có hành vi vi phạm pháp luật hành chính là “gây mất trật tự ở bệnh viện”. Ngoài ra, ông Huân vi phạm các quy định về ứng xử của Đảng viên, công chức. Chiếu theo quy định, ông Huân đã có hành vi “thiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự”.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An vào ngày 18/8; chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an Tp Vinh để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng và ông Nguyễn Xuân Huân.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/9, Thường trực Thành ủy TP Vinh đã chỉ đạo UBKT Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh) để xem xét mức độ vi phạm và sẽ xử lý nghiêm nếu đến mức phải xử lý kỷ luật.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top