Bán 'bùa yêu' nhóm đối tượng lừa đảo hàng nghìn người

| Pháp luật

GĐXH - Một nhóm đối tượng tại Hà Nam đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách bán "bùa yêu".

Khoảng tháng 8/2024, qua công tác nắm tình hình, Đội CSHS Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phát hiện nhóm đối tượng người địa phương có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn bán “bùa yêu” trên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ, khởi tố 3 đối tượng cùng trú tại thôn 1, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, gồm: Lê Văn Hưng (SN 2002), Lê Văn Truyền (SN 2004) và Nguyễn Phi Lương (SN 2003), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, CQĐT xác định Lê Văn Truyền là đối tượng cầm đầu.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hàng ngàn chai nước phẩm màu và nhiều "lá bùa" có ký tự nước ngoài được đóng gói trong những túi vải nhỏ, mục đích bán cho những người nhẹ dạ tin vào những lời quảng cáo đầy mê tín dị đoan trên mạng xã hội.

Tin vào những lời quảng cáo mê tín rằng “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc, hàng ngàn người đã đặt mua “bùa yêu” của nhóm này và chuyển tiền cho bọn chúng.

Bán 'bùa yêu' nhóm đối tượng lừa đảo hàng nghìn người

- Ảnh 1.

Đối tượng Truyền (ảnh tư liệu).

Công an xác định, tuy mới hoạt động nhưng nhóm đối tượng này đã khiến khoảng hơn 1.000 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước sập bẫy.

Các đối tượng lừa đảo khai nhận, bọn chúng học cách làm “bùa yêu” trên mạng xã hội. Lợi dụng thông tin lan truyền về sự thần bí của bùa ngải trên mạng cũng như một số phim ảnh về bùa ngải của Thái Lan, nhóm đối tượng này đã lập những tài khoản mạng xã hội Facebook với tên gọi “Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan”; “Mợ Chảnh - Tâm Linh”, rồi tự pha chế nước với phẩm màu đỏ và hương liệu, sau đó chiết xuất vào những lọ thủy tinh nhỏ và thuê in hàng loạt những lá bùa bên trên có những ký tự kiểu chữ Trung Quốc, rồi đóng gói vào những túi vải nhỏ để quảng cáo bán trên mạng xã hội.

Bên trong mỗi túi “bùa yêu” gồm một chai nước hương liệu, một lá bùa, trong đó có hướng dẫn cách sử dụng và bán với giá từ 200. 000 - 300. 000 đồng/bùa.

Nhiều người mắc bẫy lừa đảo qua tin nhắn mời vay tiền

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.