Ngăn chặn thành công vụ lừa đảo bà cụ 78 tuổi

| Pháp luật

GĐXH - Công an phường Phúc Thành (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo nhằm vào nạn nhân là người già.


Theo đó, Công an phường Phúc Thành nhận được tin báo của một tiệm vàng trên địa bàn về việc có một cụ bà đến bán 2 sợi dây chuyền, 1 lắc tay, 1 vòng tay đính hạt, 1 đôi hoa tai, 1 sợi dây chuyền (tổng số lượng 1 cây vàng 9999, trị giá 84 triệu đồng).

Đáng chú ý là quá trình giao dịch, cụ bà luôn có biểu hiện lo lắng, sợ hãi và có một số cuộc điện thoại gọi đến thúc giục việc chuyển tiền… Lập tức, tổ công tác của Công an phường Phúc Thành nhanh chóng có mặt để xác minh vụ việc.

Ngăn chặn thành công vụ lừa đảo bà cụ 78 tuổi- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi được cán bộ công an phường động viên, cụ bà Đ.T.Th, 78 tuổi cho biết, khoảng 9h ngày 27/11, cụ nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ cục ma túy, Bộ Công an. Người này thông báo, cụ Th đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án ma túy, cơ quan công an chuẩn bị bắt tạm giam, nếu muốn chứng minh mình vô tội cụ phải đặt một số tiền để bảo đảm.

Do quá lo sợ, cụ Th đã mang toàn bộ số vàng cụ dành dụm dưỡng già đi bán để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi được tổ công tác của Công an phường Phúc Thành phân tích, tuyên truyền đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu trên không gian mạng cụ Th đã hiểu và ngừng giao dịch số tài sản trên.

Nhiều người mắc bẫy lừa đảo qua tin nhắn mời vay tiền

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.