Giám đốc SJC miền Bắc “thụt két” 15 tỉ đồng

| Pháp luật

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), bà Hoàng Thị Thu Hà, Giám đốc Chi nhánh SJC miền Bắc, đã gây thiệt hại, thất thoát vốn với số tiền ước tính ban đầu khoảng 15 tỉ đồng.

SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM, được thành lập theo Quyết định số 3458/QĐ-UB ngày 20-8-2003 của UBND TP. Để phát triển kinh doanh, SJC đã thành lập Chi nhánh SJC miền Bắc, được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội cấp quyết định đăng ký kinh doanh vào ngày 4/12/2006.

Vào đợt kiểm tra tài chính định kỳ cuối năm 2008, SJC bất ngờ phát hiện khoảng 15 tỉ đồng của Chi nhánh miền Bắc đã “bốc hơi”. Ngày 20/2/2009, SJC thành lập tổ kiểm tra để xác định sự việc tại SJC miền Bắc.

Cửa quyền, tư lợi

Qua kiểm tra, kết luận bước đầu được đưa ra là việc quản lý tài chính, hạch toán kế toán, quản lý tiền hàng, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh trong thời gian từ tháng 1-2008 đến ngày 14/11/2008 đã không tuân thủ quy định của công ty và gây thiệt hại, thất thoát vốn của công ty. Với khoảng 15 tỉ đồng bị “bốc hơi”, người phải chịu trách nhiệm chính là bà Hoàng Thị Thu Hà và bộ phận kế toán tài vụ. 

Sau đề nghị của SJC về việc điều tra những sai phạm tại SJC miền Bắc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án này, đồng thời khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thu Hà (được tại ngoại vì đang có con nhỏ).

Trong hàng loạt vi phạm tại SJC miền Bắc về quy định chế độ kế toán thống kê, nổi bật là việc thu chi, nhập xuất (nhất là chi tiền) phần lớn được thực hiện theo giấy viết tay của bà Hà. Theo tường trình của cán bộ thủ kho - quỹ, có trường hợp họ phải chi tiền hoặc xuất vàng theo “lệnh miệng” của bà giám đốc chi nhánh.

Nghiêm trọng hơn, đã có dấu hiệu “phù phép” sổ sách bằng việc lập hệ thống hai sổ. So sánh số liệu giữa hai sổ cho thấy trong sổ ghi chép tay phát sinh rất nhiều khoản thu chi, nhập xuất không được hạch toán vào sổ sách chính thức...

Còn theo tường trình của kế toán chi nhánh, việc tổng hợp số liệu, lập biểu cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng của chi nhánh được thực hiện theo giấy tờ và số liệu do giám đốc chi nhánh cung cấp chứ không theo thực tế khách quan.

Ngoài ra, theo kết luận của đoàn kiểm tra, bà Hoàng Thị Thu Hà đã vi phạm chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh khi tự ý thực hiện huy động vốn bên ngoài. Việc huy động vốn được thực hiện từ ngày 5/1/2008, đến thời điểm kiểm tra thì số tiền, vàng và ngoại tệ bà Hà sử dụng danh nghĩa chi nhánh để huy động với số dư nợ còn phải trả là 720 triệu đồng, 146,6 lượng vàng và 30.000 USD.

Nghiêm trọng hơn, bà Hà đã có hành vi chiếm đoạt tiền của chi nhánh, sử dụng cho mục đích cá nhân thông qua việc chuyển tiền của chi nhánh vào tài khoản cá nhân. Cụ thể: Ngày 28/12/2007, bà Hà đã lấy 7 tỉ đồng từ quỹ chi nhánh nộp vào tài khoản cá nhân của mình, ba ngày sau bà rút từ tài khoản này ra 6 tỉ đồng để chuyển về công ty, 1 tỉ đồng còn lại không rõ đi đâu!

Chưa hết, ngày 4/12/2008, theo “lệnh miệng” của bà Hà, thủ kho - quỹ đã rút 5 tỉ đồng (tiền của Chi nhánh SJC miền Bắc - PV) từ một tài khoản cá nhân để chi trả cho một loạt người dù chưa biết nội dung giao dịch, thanh toán. 

Lãnh đạo SJC thừa nhận “chủ quan”

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về vụ việc này, ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT SJC, khẳng định những sai phạm tại SJC miền Bắc như đã nêu là có thật.

Theo ông Long, ngoài bà Hoàng Thị Thu Hà và các cá nhân liên quan tại SJC miền Bắc, trách nhiệm còn thuộc về một số bộ phận chức năng như phòng kế toán, ban kiểm soát và ban tổng giám đốc công ty vì đã chủ quan, thiếu giám sát kịp thời tình hình của chi nhánh. Ban tổng giám đốc và lãnh đạo các bộ phận liên quan đã tự kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.
Đến nay, bà Hà đã nộp khoảng 1 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả...
 
Theo Người Lao động
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.