Giám khảo truyền hình thực tế và những trò lố
GiadinhNet - Quỳ lạy, liên tục rớt nước mắt trước các phần biểu diễn, hay ăn mặc hở hang... là những cảnh quen thuộc đến mức trở thành "công thức" ở truyền hình thực tế hiện nay. Cứ như thể, đó là cách duy nhất để thể hiện cảm xúc, sự thán phục với thí sinh. Trong khi đó, theo siêu mẫu Hà Anh, với giám khảo thì sự tiết chế để không làm lu mờ nội dung của chương trình là rất quan trọng

Nam quỳ lạy...
Trong các gameshow truyền hình thực tế, thái độ vui vẻ hay phấn khích của Ban giám khảo sẽ khiến cho thí sinh và khán giả hưng phấn, nhưng nếu quá đà thì mọi thứ trở thành trò lố vô duyên. Thời gian gần đây, nhiều hiện tượng quá khích của giám khảo như quỳ lạy, đập bàn, la ó đã khiến người xem thực sự khó chịu.
Đầu tiên phải nhắc đến Trấn Thành. Anh vốn được xem là một danh hài có duyên cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy, nhưng qua nhiều gameshow, Trấn Thành đang bị khán giả quay lưng vì thái độ phấn khích. Trong chuỗi gameshow “Thách thức danh hài”, Trấn Thành đã có 3 lần quỳ lạy trước thí sinh làm cho chính người chơi cũng cảm thấy khó xử, còn khán giả thì phát nhàm với chiêu trò không còn mới của anh. Cụ thể: Anh đã quỳ xuống thán phục cô gái dân tộc Lê Thị Dần; sau đó, danh hài tiếp tục dùng hành động tương tự với hotgirl dân ca Ngọc Hồi; tiếp đến là với danh hài Dương Lâm. Việc lạm dụng quá đà sự quỳ lạy đã khiến cho khán giả không khỏi hoang mang về sự dễ dãi của giám khảo. Trong một chừng mực nào đó, nó sẽ khiến thí sinh không khỏi ảo tưởng về khả năng của mình, dẫn đến nhiều trường hợp khi không được đi tiếp thì đổ lỗi cho việc bị "chơi xấu"...
Tiếp đến, trong chương trình “Vietnam’s Next Top Model 2016” mới ghi hình cũng đã "cập nhật" nhanh chóng "tiết mục" quỳ lạy. Trong vòng sơ tuyển của chương trình diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24/5, giám khảo Lý Quý Khánh đã quỳ trước mặt giám khảo Thanh Hằng để xin vé đi tiếp cho thí sinh. Hành động này của Lý Quý Khánh khiến các giám khảo vô cùng bất ngờ và cảm thấy khó xử. Thậm chí, ngay bản thân thí sinh cũng không biết làm gì trước hành động có phần quá khích này.
Không chỉ có MC Trấn Thành, Lý Quý Khánh, ca sĩ Isaac lần đầu làm giám khảo cho Vietnam Idol nhí cũng vài lần đập đầu xuống bàn để thể hiện sự thán phục với thí sinh. Trong tập 2 của “Vietnam Idol Kids”, thí sinh nhí Thiên Phước thể hiện ca khúc “Ba kể con nghe” nhưng không thuyết phục được Ban giám khảo. Đứng trước tình cảnh bối rối ấy, Isaac đã quỳ xuống trước mặt thí sinh nhỏ tuổi này để động viên an ủi. Có bạn đọc ngán ngẩm bình luận rằng, với đà này, xem hết mùa giải, "điệp khúc" này còn "tra tấn" thêm bao nhiêu lần nữa.
Nữ hở hang

Xem các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, nếu nhìn ở góc độ giám khảo thì rất khó phân định đâu là chương trình của người lớn, đâu là dành cho trẻ em. Các nghệ sĩ không chỉ thoải mái trong việc cười nói mà còn "phóng khoáng" trong việc ăn mặc. Ở những mùa “Vietnam Got Talent” trước, giám khảo Thúy Hạnh đã từng bị góp ý về việc ăn mặc quá hở trên ghế “nóng”, khi sân chơi này có khá nhiều thí sinh là trẻ em. Nay ở “Vietnam Idol nhí”, giám khảo Tóc Tiên cũng khá vô tư trong việc diện những áo váy cúp ngực.
Ngay từ vòng thử giọng, trên các diễn đàn hay mạng xã hội nhiều phụ huynh đã có ý kiến về trang phục có phần không hợp với cuộc thi dành cho thiếu nhi của Tóc Tiên. Một nữ phụ huynh giấu tên chia sẻ: “Cô ca sĩ Tóc Tiên xinh thì xinh thật, nhưng ngồi vị trí giám khảo mà ăn mặc như vậy thì không được ổn. Tôi vừa xem, vừa lo cho "số phận" của cái váy đến thót tim”. Thực tế, không ít lần máy quay bắt gặp cảnh Tóc Tiên vừa nói, vừa dùng tay kéo áo chỉnh lại trang phục vì sợ "lộ hàng".
Ca sĩ Văn Mai Hương còn rơi vào tình huống dở khóc, dở cười hơn nữa khi mặc váy mà vẫn hồn nhiên ngồi xổm, dẫn đến hình ảnh kém duyên bị lọt vào máy quay. Trong khi đó, với các chương trình như thế này, hay phim ảnh được chiếu trên kênh truyền hình dành cho trẻ em ở nước ngoài, "nhà đài" luôn có biện pháp che mờ phần ngực của nghệ sĩ nữ để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến trẻ em.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, siêu mẫu Hà Anh, người có kinh nghiệm ngồi ghế “nóng” ở nhiều chương trình uy tín trong và ngoài nước cho biết: “Việc lựa chọn giám khảo như thế nào sẽ tùy vào tính chất của chương trình đó là mang tính giải trí hay thiên nhiều hơn về chuyên môn. Nhưng bất luận, người được chọn làm giám khảo phải có phông nền văn hóa tốt và biết cách nói chuyện trước công chúng. Bởi khán giả không chỉ xem thí sinh mà còn mong muốn và cần được nghe những lời nói có văn hóa, hướng về các giá trị nghệ thuật, giúp khán giả định hướng thẩm mỹ. Bên cạnh đó, giám khảo cần có những kiến thức, trải nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nhất định để có cái nhìn toàn diện để chấm giải một cách công minh nhất”.
Từng bị khán giả phàn nàn về cách ăn mặc, cách đánh giá thí sinh, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: “Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi luôn bình tĩnh để đón nhận, nhằm rút ra kinh nghiệm cho bản thân”. Cô cũng khuyến cáo các nghệ sĩ khi đảm nhận vị trí “ghế nóng” gameshow, cần phải tiết chế để không lấn át thí sinh, những người làm nên tinh thần chủ đạo của chương trình.
Đỗ Quyên/Báo Gia đình & Xã hội

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về
Giải trí - 3 giờ trướcTập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh tự hào giây phút hòa vào dòng người diễu hành sơ duyệt A80, cảm thấy như sự hào hùng của lịch sử dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước...

Bất ngờ video Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tại buổi sơ duyệt A80
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Đoạn clip dài hơn 20 giây hình ảnh Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh trong buổi sơ duyệt A80 đã nhận phản hồi thích thú từ công chúng.

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng
Câu chuyện văn hóaGĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.