Giảng viên đại học ở Bạc Liêu kêu oan trong vụ bị tố lừa tình nhiều phụ nữ
Ông Thịnh cho rằng mình đã bị hãm hại vì chị L. gửi đơn cho trường nhưng lãnh đạo không mời cán bộ lên để tìm hiểu vụ việc mà chuyển cho cơ quan điều tra.
Chiều 24/11, tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh, giảng viên Khoa Sư phạm của Trường Đại học Bạc Liêu đã chính thức lên tiếng về vụ ông bị VKSND TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Theo ông Thịnh, vụ án này ông bị oan sai, chi tiết có lợi cho ông đã không được nhà chức trách quan tâm.

Theo cáo trạng của VKSND TP Bạc Liêu thì ông Thịnh lấy vợ năm 2002, có 2 con ở phường 1, TP Bạc Liêu. Năm 2009, vợ chồng ông Thịnh mâu thuẫn nên ly thân.
Đầu năm 2011, ông Thịnh quen biết chị P.T. (30 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) và làm đám cưới tại nhà cô dâu. Chị T. sau đó yêu cầu chồng làm giấy đăng ký kết hôn khi có thai 3 tháng, thì ông Thịnh nhờ Trần Thanh Bảo (không rõ nhân thân, chạy xe ôm ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm giùm giấy xác nhận độc thân.
"Tháng 6/2011, Thịnh dùng giấy xác nhận này cùng T. đến UBND xã Phú Hưng, huyện Cái Nước đăng ký kết hôn. Thịnh sử dụng giấy đăng ký kết hôn này để đăng ký khai sinh cho con", cáo trạng nêu.
Trong thời gian sinh sống với chị T., ông Thịnh lại có quan hệ tình cảm với chị C.D. (28 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) nên chị T. ly hôn chồng. Chị C.D. sau đó cũng chia tay ông Thịnh.
Đến cuối năm 2015, ông Thịnh có sang TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) liên hệ công việc nên quen biết một nữ cán bộ ngành thuế là chị K.L. qua mạng xã hội. Chị K.L. sau đó sinh con cho ông Thịnh vào tháng 9/2017.
Theo cáo trạng của VKSND TP Bạc Liêu, để đảm bảo hôn nhân hợp pháp với chị L., ông Thịnh nhờ Bảo làm giả giấy đăng ký kết hôn. Việc này, các cơ quan tố tụng cho rằng chị L. không biết giấy đăng ký kết hôn giả nên buộc ông Thịnh có hành vi lừa dối chị L.
Vì vậy, cơ quan công tố áp dụng Khoản 1, Điều 267 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 với tình tiết ông Thịnh "lừa dối công dân".

Trao đổi với phóng viên, ông Thịnh cho biết sau khi cơm không lành canh không ngọt với vợ dẫn đến ly thân khiến ông buồn. Vợ chồng ông khi đó đã ra tòa hòa giải không thành một lần rồi ông bỏ đi học thạc sĩ, tiến sĩ.
"Vì buồn nên tôi mới đi chỗ này, chỗ kia và quen biết nhiều người. Những người phụ nữ yêu thương tôi họ đều biết tôi có gia đình. Họ tự nguyện đến với tôi chứ tôi không lừa tình như mọi người nghĩ", ông Thịnh nói.
Ông Thịnh cũng khẳng định khi nhờ Bảo làm giấy đăng ký kết hôn với chị L. thì người phụ nữ này biết rõ chuyện đó và đã có thai 3 tháng. Cụ thể là hai người từng bàn bạc, chị L. thừa biết là nhờ người khác làm giấy đăng ký kết hôn.
Trong bản đối chất với Công an TP Bạc Liêu, chị L. cũng thừa nhận chỉ đưa bản án ly hôn và chứng minh nhân dân (đều là bản photocopy) cho ông Thịnh nhờ ông Bảo mà không đến UBND phường để làm thủ tục.
"L. muốn có giấy đăng ký kết hôn để nộp cho cơ quan nhằm làm thủ tục thai sản, tự đi đăng kí khai sinh cho con. L. biết đó là giấy giả nhưng L không bị xử lý hình sự mà công an lại xử lý tôi, trong khi tôi không có lừa dối L.", ông Thịnh chia sẻ.
Cũng theo ông Thịnh, trước khi làm đơn tố cáo ông gửi Trường Đại học Bạc Liêu, mục đích chị L. muốn ông nhập hộ khẩu cho con từ Đồng Tháp về Bạc Liêu để chia tài sản thừa kế. Khi vợ ông Thịnh không đồng ý thì mới xảy ra chuyện.
"Tôi không hiểu sao L. gửi đơn cho trường mà trường lại chuyển sang cơ quan điều tra. Có người trong trường muốn câu kết với L. để hãm hại tôi. Những điều có lợi cho tôi như là L. biết giấy kết hôn giả và tôi không lừa dối L., điều này L. có nói khi đối chất tại cơ quan điều tra, nhưng tôi không được xem xét chứng cứ gỡ tội", ông Thịnh tỏ ra bức xúc.
Trong những ngày qua, truyền thông cho rằng ông Thịnh là "nguyên giảng viên đại học" trong khi ông vẫn làm việc tại Khoa Sư phạm Đại học Bạc Liêu. Việc này cũng khiến nhiều người nhầm tưởng rằng ông đã bị trường kỷ luật, nhưng sự thật không phải vậy.
"Một số bài báo viết về tôi không đúng sự thật, họ nói tôi lừa tiền, đào mỏ nhưng cáo trạng của VKSND tỉnh Bạc Liêu không có câu nào nói tôi lừa tiền chị L. Ai nói tôi lừa tiền là vu khống tôi", vị tiến sĩ khẳng định.
Theo Mai Đăng
Soha/Trí Thức Trẻ
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.