9X đỗ thủ khoa ĐH Phòng cháy chữa cháy nhờ viết nhật ký
Xã hộiVũ Trọng Cường thường xuyên viết nhật ký. Đây có lẽ là bí quyết giúp chàng trai này đỗ thủ khoa Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Giảng viên Nguyễn Mạnh Hưởng - Trường ĐHSP Hà Nội – chia sẻ những kỹ năng vô cùng quan trọng giúp sinh viên thành công trong tự học, từ đó đạt được kết quả học tập như mong ước.
Vũ Trọng Cường thường xuyên viết nhật ký. Đây có lẽ là bí quyết giúp chàng trai này đỗ thủ khoa Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Học song ngành nhưng Phạm Thị Hải Yến vẫn giành được 2 tấm bằng cử nhân loại giỏi của Đại học Hà Nội, sau đó ‘ẵm’ thêm học bổng toàn khóa đào tạo thạc sĩ về kinh tế của Đại học Florence (Italy).
Khu nhà kính rộng 4.000 m2 ươm trồng rau, quả của anh Lê Nguyễn Phúc Đăng, trong đó có vườn cà chua với những chùm quả đen mọng, ken dày từ gốc đến ngọn.
Phan Thị Quỳnh Trang được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Vinh khi mới tròn 19 tuổi. Đồng thời, cô cũng là nữ sinh viên đầu tiên của trường được giữ trọng trách này.
GiadinhNet – Bỏ ngoài tai những lời gièm pha “con trai mà viết chữ đẹp thì không chuẩn men”, Tiễn Nhã vẫn xem khả năng viết chữ đẹp của mình như một tài lẻ và dùng khả năng đặc biệt đó của mình để dạy cho các em nhỏ.
23 tuổi và có trong tay cả một chuỗi hệ thống ẩm thực thức ăn tiện lợi với 13 cửa hàng, cộng thêm máu liều và sự tự tin - Lê Thái Sơn thực sự là một chàng trai "không phải dạng vừa"!
Mỗi sáng, góc ngã tư Trần Quốc Thảo và Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM), một chàng trai trong bộ trang phục chỉn chu, quần tây, áo sơmi, mũ nồi xám ngồi lân lân la đánh giày.
GiadinhNet - Trung bình mỗi tiết học diễn ra khoảng 45 phút, mỗi ngày học sinh tiểu học phải “cày ải” trên trường từ 7-9 tiết (tùy nơi). Thời khóa biểu kín đặc, tiết học kéo dài, cộng với nội dung chương trình học khá nặng, phụ huynh tăng cường cho con học thêm… được cho là nguyên nhân khiến học sinh tiểu học bị quá tải, tỷ lệ mắc các bệnh học đường ngày càng tăng.
Dựa trên dữ liệu từ Đại học Georgetown, Business Insider đưa ra danh sách những trường đắt đỏ nhất ở Mỹ có sinh viên kiếm được nhiều tiền sau khi tốt nghiệp 10 năm.
Nuôi dưỡng niềm đam mê suốt 8 năm, đến nay, Lê Minh Tuấn (ĐH Công nghệ TP HCM) đã có một vườn 2.000 cây “ăn thịt” tự ươm giống.
"Biết mình cần tiền nên ông ta săn đón bằng được, rồi hứa hẹn sẽ có thù lao và tiền bo nếu biết nghe lời", Phương Linh kể lại câu chuyện dở khóc cười khi xin việc làm thêm.
Với những trường nội trú ở vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, mùa đông bắt đầu bằng hình ảnh học sinh cầm sách giáo khoa cũ ôn bài bên đống lửa.
Là thủ khoa đầu vào, 4 năm sau Đàm Nguyễn Trọng Nhân trở thành thủ khoa đầu ra với điểm tốt nghiệp cao nhất trong 20 năm qua của Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM).
Nhà không dư dả, nhưng thấy đám trẻ vùng biên giới Việt - Lào đi học vất vả, ông lão Vân Kiều tình nguyện đón nhiều em về nuôi ăn học và không thu một đồng nào.
GiadinhNet - Không ít phụ huynh đầu tư thời gian, công sức để tự rèn chữ, tập đọc cho con ngay từ lúc trẻ mới 4 - 5 tuổi với mong muốn trẻ sau này sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Tuy nhiên, các nhà giáo dục lại cho rằng, nếu ép trẻ dưới 6 tuổi học quá 10 phút tại nhà hay đến lớp luyện viết chữ, tập đọc sẽ gây tổn hại đến não.
Zoe cho biết, Chi Pu là khách hàng đầu tiên của cô. Nghề stylist thực chất khá vất vả, không hào nhoáng như nhiều người vẫn tưởng.