Giáo viên "ngán ngẩm" chuyện thu tiền đầu năm học
GiadinhNet - Mong muốn tập trung vào dạy học, nhiều giáo viên phổ thông cho biết đầu năm học cũng như hàng tháng đều rất “sợ” khi phải nhận nhiệm vụ thu tiền từ phụ huynh, học sinh. Không ít rắc rối, hệ lụy làm mất đi hình ảnh người giáo viên khi chuyện tiền trường nảy sinh khúc mắc, nghi ngờ từ phụ huynh.
Thu tiền là chỉ tiêu xem xét thi đua
Thời điểm hiện tại, nhiều trường học trên phạm vi cả nước đã tổ chức thu các khoản đầu năm học. Liên quan tới việc này, nhiều giáo viên được nhà trường giao nhiệm vụ giải thích, vận động và thu tiền các khoản... khiến ai cũng cảm thấy ngán ngẩm, không muốn làm công việc vừa mất thời gian, lại ảnh hưởng tới hình ảnh nhà giáo trong mắt các bậc phụ huynh, nhất là khi có các khoản thu phụ huynh không muốn đóng hay gây bất bình.
Mới đây, câu chuyện một phụ huynh có con học lớp 2 tại Trường tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội) nhận được giấy thông báo thu tiền BHYT và Bảo hiểm thân thể, trong thông báo này không thể hiện rõ khoản nào là bắt buộc, khoản nào là tự nguyện khiến phụ huynh hiểu lầm dẫn đến ý kiến bức xúc khi đăng lên mạng xã hội, làm nổ ra nhiều cuộc tranh luận nảy nửa. Trường tiểu học Hà Nội cũng đã có giải thích, thừa nhận rút kinh nghiệm khi chưa cụ thể hóa nội dung nộp tiền. Lãnh đạo trường cũng chia sẻ công việc thu hộ tiền rất vất vả, chỉ cần sơ suất nhỏ gây thắc mắc đối với phụ huynh, làm ảnh hưởng tới hình ảnh nhà trường.
Có thể thấy, công việc thu tiền khi được giao cho các giáo viên chủ nhiệm khá phổ biến hiện nay, nhất là các trường công lập. Nhiều khoản mang danh nghĩa thu hộ, thỏa thuận hay thậm chí là bắt buộc cũng được các trường giao trọng trách tuyên truyền, vận động cho giáo viên chủ nhiệm, để làm sao 100% học sinh tham gia. Một số trường còn đưa nội dung thu tiền để làm căn cứ xét thi đua đối với giáo viên.
Nhiều ý kiến đồng tình bãi bỏ công việc giáo viên thu tiền phụ huynh, học sinh. Ảnh minh họa: Q.A
Giáo viên bị sức ép
Câu chuyện về thu tiền đã trở thành chủ đề “nóng” trên một số diễn đàn lớn dành cho giáo viên phổ thông, hầu hết các ý kiến của giáo viên cho rằng, công việc thu tiền là không phù hợp. Bản thân giáo viên không nghĩ ra các khoản thu đó, cũng không được gì từ các khoản thu đó. Nhiều trường hợp giáo viên bị phụ huynh từ chối đóng tiền, thậm chí còn bị mắng mỏ khi thu các khoản tiền nhiều như bảo hiểm… Không ngại vất vả, song làm sao để “thoát” cảnh thu tiền đầu năm hay mỗi tháng là mong muốn của đông đảo giáo viên hiện nay.
Cô N.T.Minh, Giáo viên tiểu học ở Hà Nội tâm sự: “Nghĩ đến cảnh thu tiền đầu năm mà lo lắng mất ăn, mất ngủ. Về các khoản tiền thu đều phải thông báo, giải thích rất rõ nhưng một số phụ huynh vẫn chưa hiểu hoặc không đi họp nên thắc mắc, cho là giáo viên áp đặt phải đóng, trong khi các khoản này là do nhà trường và Ban phụ huynh trường, lớp đã thống nhất. Không phải phụ huynh nào cũng đóng tiền luôn mà đóng rải rác, hàng ngày thu tiền lên tới cả chục triệu không biết cất đâu cho an toàn. Có hôm thủ quỹ nghỉ hay về sớm là phải mang về nhà, đi đường chỉ sợ trộm, cướp”.
Chia sẻ về nhiệm vụ thu tiền, một số giáo viên cho hay, không giáo viên nào thích thu tiền phụ huynh, học sinh. Thế nhưng, một số khoản đặt ra chỉ tiêu phải thu 100% thì Phòng GD&ĐT thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các trường thu. Để thu đủ, các trường lại giao chỉ tiêu để giáo viên hoàn thành, nếu không thu được mức chỉ tiêu đưa ra, giáo viên sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, kể cả là giáo viên dậy giỏi cũng mất danh hiệu thi đua. Ngoài thu tiền, giáo viên còn phải “oằn mình” để soạn giáo án, chấm bài, nhận xét học sinh… dẫn đến quá tải, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học.
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: “Các khoản thu tiền trường cần phải được minh bạch hóa, để giúp phụ huynh hiểu và lựa chọn tham gia hay không. Việc ban hành công văn đưa ra có điều kiện về đánh giá thi đua dù là dưới hình thức nào thì cũng là một hành động gây áp lực cho các trường, giáo viên. Chức năng của giáo viên là dạy học, chứ không phải là người vận động thu tiền, những khoản tiền nong có thể làm mất đi hình ảnh của nhà giáo. Theo tôi, giáo viên chỉ nên gửi thông báo, giải thích khoản thu, còn nộp tiền là phụ huynh nộp thẳng cho phòng phụ trách tài chính”.
Để “cởi trói” cho giáo viên, nhiều địa phương cũng đã ban hành quy định không được bắt giáo viên thu tiền từ phụ huynh. Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo trong năm học mới, các trường tiểu học không được để giáo viên thu tiền trực tiếp từ học sinh hoặc nhắc nhở học sinh nộp tiền. Tương tự, TPHCM trong hai năm trở lại đây cũng đều ban hành quy định các trường công lập tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.
Quang Anh
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có
Đời sống - 52 phút trướcGĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 13 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 14 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luậtGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...