Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Giọng hát việt nhí" tập đầu tiên: Khi huấn luyện viên sợ "vạ miệng"

Thứ hai, 10:44 03/06/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Với đặc thù là một cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 9-15 nên việc đưa ra những nhận xét, hướng dẫn cho các em là một sức ép không nhỏ cho huấn luyện viên. Trong tập 1 được phát sóng tối 1/6 có thể thấy, các huấn luyện viên đã chọn giải pháp an toàn, thận trọng để tránh bị “vạ miệng” với thí sinh.

"Giọng hát việt nhí" tập đầu tiên: Khi huấn luyện viên sợ "vạ miệng" 1
Thí sinh 9 tuổi gây bất ngờ với giọng hát trong vắt.
 Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
 
HLV đề phòng phản ứng của gia đình

Trước khi đảm nhiệm vai trò “ghế nóng”, các huấn luyện viên (HLV) đã được BTC “phổ cập” và nâng cao khả năng giao tiếp cũng như hiểu rõ cơ chế về tâm lý của lứa tuổi từ 9-15. Theo TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, ở lứa tuổi này, các em thường gặp phải những sự cố về tâm sinh lý, hay bị tác động mạnh bởi bạn bè và gặp những rung cảm giới tính. Vì vậy, HLV phải luôn là người trấn an, tìm cách điều chỉnh cho các em trong suốt thời gian thi đấu.

TS Huỳnh Văn Sơn cũng lưu ý rằng, khi trực tiếp làm việc, bản thân HLV và các em cũng có thể xảy ra xung đột. Ngoài Hiền Thục, cả 3 HLV là Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, Thanh Bùi đều chưa có kinh nghiệm thực tế trong việc nuôi con ở lứa tuổi “nhạy cảm” này.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lo ngại: “Bản thân tôi là người hơi nóng tính, tôi cũng từng đi dạy thanh nhạc ở trường và đôi khi cũng không tránh khỏi xung đột với các em”. Tuy nhiên, với quy tắc làm việc là sự tôn trọng khả năng, cá tính của các em, coi các em như một đồng nghiệp, Hồ Hoài Anh cũng tin tưởng sẽ không gặp phải những tình huống khó.

“Điều tôi lo ngại nhất chính là mình chỉ ở cạnh các em trong thời gian ngắn, nhưng tư duy về âm nhạc lại yêu cầu nền tảng từ lâu, rất khó để thay đổi trẻ trong một khoảng thời gian như vậy. Đôi khi cách chọn bài, cách nghe nhạc của trẻ cũng chịu tác động từ gia đình, Giang lo rằng trẻ sẽ không nghe lời và không phục mình nếu bố mẹ của trẻ cũng không phục mình”, ca sỹ Lưu Hương Giang nói.

Đây chính là lý do để những pha chiêu dụ thí sinh của 4 HLV trong tập đầu bị chê là nhạt, thiếu sự hài hước. Ngoài ra, công việc họ lại luôn bị “soi chiếu” bằng phiên bản của người lớn- một áp lực không hề nhỏ của những chiếc “ghế nóng” với nỗ lực ghi dấu ấn và mang lại sự hấp dẫn cá nhân trước sự “chấm điểm” của hàng nghìn khán giả. Vì vậy, giải pháp “an toàn” là nhận xét cầm chừng, không tung hô quá đà cũng không quá chi tiết vào nhược điểm của thí sinh được các HLV chú ý. Nhưng nếu cứ giữ quan điểm “an toàn là bạn, tai nạn là thù” thì “The Voice kid” phiên bản Việt này cũng sẽ na ná như “Đồ Rê Mí” mà thôi.
 
Tân binh” át “cựu binh”

Xem 12 thí sinh trình diễn trong liveswhow của “Giọng hát Việt nhí”, khán giả gặp khá nhiều những gương mặt quen đã tham gia các cuộc thi “Đồ Rê Mí”, “Vietnam’s Got Talent”. Đỗ Trí Dũng (SN 2003) từng là quán quân cuộc thi “Đồ Rê Mí” năm 2011; Thảo My cũng đoạt giải Nhất phong cách của cuộc thi “Đồ Rê Mí” năm 2008, giải Ba cuộc thi “Tôi làm ngôi sao”. Vũ Song Vũ (SN 1999) và Nguyễn Lê Nguyên (SN 2000) là những gương mặt đã được nhớ tên ở “Việt Nam's Got Talent”. Nhưng chính sự “quen mặt” này mà sự ấn tượng của các em cũng khó khăn hơn so với “tân binh”.

Vũ Song Vũ so với thời “Vietnam’s Got Talent” đã chững chạc nên sự lựa chọn ca khúc của em cũng người lớn hơn. Tuy nhiên, với ca khúc ít đất diễn như “Biển nhớ” của Trịnh Công Sơn, dấu ấn của Vũ Song Vũ có phần nhạt nhòa. Lẽ ra, với giọng hát sáng và cao của mình, ưu điểm hát rõ lời của Vũ sẽ còn làm được nhiều hơn thế nếu em chọn ca khúc phù hợp với độ tuổi. Nhưng cũng cần phải chia sẻ với Vũ Song Vũ là ở độ tuổi 14 như em, rất khó tìm được một ca khúc hợp lứa tuổi bằng tiếng Việt mà bản thân mình thực sự yêu thích để đi thi.

Trong khi các “cựu binh” chỉ chiến thắng một cách an toàn thì sự xuất hiện của “tân binh” 9 tuổi Kiều Vy đã trở thành thí sinh được chú ý nhất. Hát “Tomorrow”  chững chạc, rõ lời, giọng hát thanh và trong vắt của cô bé trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong số 12 tiết mục của chương trình. Hóa ra, Kiều Vy từng sống và học tập tại Mỹ 1 năm và đã từng đứng trên sân khấu của một chương trình ca nhạc ở Mỹ. Với điều kiện và lợi thế đã có từ trước, Kiều Vy sớm được coi là một nhân tố gây bùng nổ trong những tập tiếp theo.
 

Kết thúc tập 1, Thanh Bùi thu về được 4 thí sinh: Phạm Thành Tuân, Vũ Song Vũ, Lương Thuỳ Mai, Bùi Thị KiềuVy. Đội của Hiền Thục với 3 thí sinh: Nguyễn Cao Khánh, Nguyễn Lê Nguyên, Bùi Huyền Thảo My. Bộ đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chỉ chiêu dụ được 2 thí sinh: Đỗ Trí Dũng, Trần Chi Mai.

Thanh Hà
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 9 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 21 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top