Giữa Thủ đô, cha mẹ lo con mầm non thất học
GiadinhNet - Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em các hộ trong khu dân cư lên tới khoảng 3 vạn dân (Báo GĐ&XH từng đề cập trên số báo 44, ra ngày 13/4/2017), các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại các tòa nhà HH Linh Đàm (ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã mở rộng phòng học, tiếp nhận nhiều trẻ em... Tuy nhiên, do quy định cơ sở mầm non tư thục không được phép nhận quá 50 trẻ khiến nhiều cơ sở lo lắng bị phá sản, phụ huynh hoang mang sẽ phải tìm chỗ học khác cho con.
Vừa dạy, vừa lo
Nổi tiếng là khu chung cư có mật độ cao nhất Thủ đô, Khu đô thị HH Linh Đàm với 12 toà nhà cao từ 36 - 41 tầng được ước tính khoảng 3 vạn dân sinh sống. Dân cư tăng đột biến khiến các trường, cơ sở mầm non trên địa bàn phường không đủ đáp ứng. Chỉ hơn một năm qua, trong các tòa nhà đã mở khoảng 15 cơ sở mầm non tư thục. Tuy nhiên, các gia đình ở đây rất vất vả để xin cho con vào một trường mầm non có cơ sở vật chất tốt vì luôn kín học sinh. Giờ đây, nhiều hộ dân còn đối diện với mối lo con có thể sẽ không được học tại nơi đây, vì nhà trường “vướng” một số quy định.
Sáng ngày 19/4, chúng tôi có mặt tại Khu đô thị HH Linh Đàm, tại khu vực sân giữa của 12 tòa nhà, đầu giờ sáng một số cơ sở mầm non đưa trẻ ra sân để thực hiện các bài tập vận động buổi sáng, đón ánh nắng ngày mới. Đối lập với những khuôn mặt trẻ em hồn nhiên, vui đùa, là những gương mặt đầy suy tư, trăn trở của những giáo viên. Họ lo lắng trước việc cơ sở có còn hoạt động được không? giáo viên có chỗ làm việc hay không?…
Chia sẻ với chúng tôi, cô Thu Huyền - giáo viên tại một cơ sở mầm non ở đây cho biết: “Thời gian gần đây, một loạt cơ sở mầm non ở HH Linh Đàm mở rộng, nhận vượt quá số trẻ quy định. Nếu như theo quy định tới thì mỗi cơ sở chỉ nhận 50 trẻ, thì sẽ có cả nghìn trẻ sẽ được thông báo cho nghỉ, trong khi để tìm chỗ học khác cũng rất khó. Khu vực HH Linh Đàm trừ các trường công lập, còn lại đều có mức học phí khá cao vì thuê lại của các biệt thự giá rất đắt. Cơ sở nhận ít học sinh, thu nhỏ lớp học đồng nghĩa với việc sẽ có hàng chục giáo viên, nhân viên nghỉ làm”.
Không chỉ các giáo viên, mà hàng nghìn hộ dân có con đang học tại các cơ sở mầm non trong các tòa nhà cũng rất lo lắng về chỗ học của con em mình sắp tới ra sao. Chị Minh Tâm - tòa nhà HH4C tâm sự: “Các cháu đang học ổn định, quen cô, quen lớp, phụ huynh cũng tham khảo về điều kiện chăm sóc, cơ sở vật chất đảm bảo rồi mới gửi con. Con mà nghỉ ở chỗ này, chắc không xin được chỗ khác vì các cơ sở mầm non khu vực quanh đây toàn 4 - 5 triệu đồng/tháng, ít nhà kham nổi. Chúng tôi còn bàn nhau gom trẻ, tự thuê người về trông, chấp nhận “nhốt” con chứ không còn cách nào”.
Muốn lên trường nhưng bị “mắc kẹt”
Lo lắng cho tương lai của cơ sở đã đầu tư lớn từ hơn một năm qua, chủ một cơ sở mầm non đóng tại tòa nhà HH1 chia sẻ: “Giá thuê mặt bằng ở tầng thương mại trong các tòa nhà đã là gần 200.000 đồng/m2, nên cố gắng lắm mới thuê được các phòng rộng để làm lớp học. Đầu tư không gian rộng, trang trí lớp học, bất đắc dĩ nhận thêm trẻ để bù đắp chi phí, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ. Nếu chỉ nhận 50 cháu, cơ sở chỉ có thể một là nâng học phí cao, hai là đóng cửa vì thua lỗ”.
Dạo quanh một vòng các tòa nhà HH Linh Đàm, có thể dễ dàng bắt gặp biển hiệu cơ sở mầm non được đặt tại các tầng thương mại trong các tòa nhà (tầng 1 đến tầng 5), có một số cơ sở có quy mô như: Trăng Sáng, Gấu trúc Panda, Tràng An… Trong đó, có cơ sở có cả tầng 1 và tầng 2 (thông nhau) để làm phòng học, phòng chức năng và khu vui chơi… Lớp học rộng, khá thông thoáng (điều hòa, cửa sổ), số lượng trẻ khoảng 15-20 trẻ/lớp. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở này đều nhận vượt số trẻ.
Được biết, một số cơ sở quy mô, số lượng học sinh lớn cũng đã lập đề án để xin lên thành trường tư. Tuy nhiên, do vướng mắc ở các quy định của Bộ GD&ĐT như: Phải có sân chơi, phòng sinh hoạt chung… Trong khi đó, Luật Nhà ở cũng không cho phép mở trường mầm non trong chung cư. Các cơ sở tại đây cho biết, họ rất mong muốn các cơ quan, ban, ngành xem xét, thẩm định vì do đặc thù, nhưng vẫn có thể đáp ứng các quy định, chẳng hạn: Sân chơi có thể dùng sân chung của chung cư, ra công viên Linh Đàm cách 100m; cơ sở thuộc tầng thương mại chứ không phải nhà dân…
Thời gian gần đây các đoàn công tác của các cơ quan, ban ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại các cơ sở giáo dục mầm non ở Khu đô thị HH Linh Đàm. Trước những mong mỏi, đề nghị của các cơ sở, hàng nghìn hộ dân về đảm bảo chỗ học cho trẻ em. Thiết nghĩ, các cơ quan ban, ngành cần chia sẻ, có hướng xử lý thấu đáo để tháo gỡ những khó khăn cho các cơ sở, tạo chỗ học cho hàng nghìn trẻ em. Tránh tình trạng vì thiếu nơi học mà phụ huynh phải chấp nhận gửi nơi ở xa, tiền học cao, thậm chí phải đưa con về quê, hay gửi ở nơi tự phát.
Trong một hội nghị về công tác giáo dục mầm non (do quận Hoàng Mai tổ chức) mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND quận Hoàng Mai và phường Hoàng Liệt cùng chỉ ra thực tế, trẻ em ở khu vực phường Hoàng Liệt, đặc biệt là trong các tòa nhà HH Linh Đàm khá thiệt thòi so với trẻ em ở nơi khác là không đủ chỗ học, số trẻ chưa được đi học cao hơn hẳn so với nơi khác. Theo thống kê, năm 2017 trên địa bàn phường Hoàng Liệt có 3 trường mầm non và hơn 50 cơ sở mầm non tư thục. Toàn phường có 52.000 hộ dân, với số trẻ trong độ tuổi từ 0 - 5 tuổi là hơn 8 nghìn trẻ.
Quang Huy
Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ công ty tài chính, P.V.H. tự ý chuyển toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an, gây gián đoạn hoạt động tiếp nhận tin báo của lực lượng chức năng.
Va chạm ô tô đầu kéo trên QL5, người phụ nữ 31 tuổi tử vong
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL5 vào sáng 2/12 giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ 31 tuổi không qua khỏi.
Top con giáp có cuộc sống sung túc, ít ưu phiền từ sau 45 tuổi
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi học, có 4 con giáp càng lớn tuổi càng "nở vận", từ trung niên trở đi cuộc sống trở nên thư thái, sung túc, ít phải lo lắng.
Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 5 giờ trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
Đời sốngGĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?