Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giúp con thoát “án tử” nhờ dự phòng, điều trị sớm HIV ngay từ trong bụng mẹ

Thứ bảy, 07:03 06/10/2018 | Y tế

GiadinhNet - Mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 10.000 người nhiễm HIV mới, trong đó, có nhiều trường hợp là trẻ nhỏ bị nhiễm do lây từ mẹ. Tuy nhiên, điều đáng nói, những đứa trẻ ấy hoàn toàn có thể được sinh ra bình thường, không nhiễm HIV nếu người mẹ chủ động trong việc kiểm tra sức khỏe và điều trị dự phòng sớm khi phát hiện bệnh. Đây cũng được coi là “chìa khóa” mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều đứa trẻ.


Bác sĩ tư vấn cho người dân về việc dự phòng điều trị HIV/AIDS. Ảnh: N.Mai

Bác sĩ tư vấn cho người dân về việc dự phòng điều trị HIV/AIDS. Ảnh: N.Mai

Những đứa trẻ may mắn

Cách đây gần 2 năm, cầm trên tay kết quả xét nghiệm âm tính với HIV của đứa con gái 8 tuần tuổi, chị V.T.A (ở huyện Mường La, Sơn La) vẫn chưa tin đó là sự thật, bởi chị luôn nghĩ, bản thân nhiễm HIV thì đứa con trong bụng cũng không thể nào tránh khỏi mắc bệnh. Cũng vì thế, nhiều lần chị đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho cả hai mẹ con. Thế nhưng, may mắn đã đến với chị A khi được gặp các cán bộ về tuyên truyền việc phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương chị sinh sống. Họ đã tư vấn cho chị về việc tham gia dự phòng và điều trị sớm bệnh bằng thuốc để tránh lây nhiễm cho đứa con trong bụng.

Khi ấy, chị A đồng ý điều trị nhưng vẫn còn vương vấn nỗi lo lắng và ngờ vực. Tuy nhiên, khi nhìn con gái chào đời khỏe mạnh cùng kết quả xét nghiệm xác định con không bị HIV, chị A như vỡ òa trong niềm vui sướng. Đến thời điểm hiện tại, cháu bé con gái chị đang sống khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.

Theo các chuyên gia, phần lớn số trẻ dưới 15 tuổi nhiễm HIV là do lây truyền từ mẹ. Tuy nhiên, nếu bà mẹ được chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con sẽ giảm xuống rất thấp, thậm chí là 0%. Các nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, cứ 100 trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị nhiễm HIV nếu không can thiệp gì thì có tới 30 - 40 trẻ sẽ bị nhiễm HIV. Nếu được phát hiện sớm, chăm sóc và điều trị thích hợp thì trong 100 trẻ ấy chỉ còn khoảng từ 3 - 5 trẻ bị nhiễm HIV, thậm chí còn thấp hơn nữa.

Theo ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), nhờ sự phát triển của công tác điều trị mà tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con đã giảm đáng kể. Ngay cả khi bố mẹ đều nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV nếu mẹ sớm được dùng thuốc kháng virus (ARV) và tuân thủ việc nuôi con theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Tuy nhiên, theo thống kê năm 2017, tỷ lệ phụ nữ mang thai đã sinh con được làm xét nghiệm tầm soát HIV trước và trong quá trình mang thai còn thấp, ở mức 53%. Điều đó đồng nghĩa với việc, còn gần 50% số phụ nữ mang thai trên cả nước không thực hiện tầm soát, sàng lọc để biết mình có nhiễm HIV hay không, đồng thời họ cũng không được theo dõi và điều trị bệnh trong suốt thời gian mang thai cho tới khi đẻ. Điều đó dẫn tới một thực tế đáng buồn, số trẻ em được sinh ra từ những bà mẹ không được tầm soát và điều trị HIV sớm, khả năng lây nhiễm HIV từ mẹ là rất cao.

Tầm soát và điều trị sớm để con tránh lây bệnh

Thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho thấy, tính đến tháng 3/2018, trên cả nước có 1.817 trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV đã được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV. Tiến hành xét nghiệm đối với số trẻ trên, kết quả cho thấy, chỉ có 15 trẻ dương tính với HIV. Điều đó có nghĩa là, việc điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV đã giúp hàng nghìn trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV mỗi năm thoát khỏi “căn bệnh thế kỷ”.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM), hầu hết trẻ nhiễm HIV đang điều trị tại Khoa đều do lây truyền từ mẹ. Trước đây, khi chưa có chương trình dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con thì số lượng trẻ nhiễm HIV có những thời điểm hơn 1.000 trẻ. Đáng chú ý, sau khi phòng khám ngoại trú điều trị cho trẻ HIV ra đời, số lượng trẻ tử vong do nhiễm HIV đã giảm dần. Nếu như giai đoạn 2005 - 2011 có 85 trẻ tử vong thì giai đoạn 2012 - 2014 giảm còn 34 trường hợp và từ năm 2015 đến nay, chỉ còn 16 trường hợp trẻ nhiễm HIV tử vong.

Theo các chuyên gia, HIV lây truyền từ mẹ sang con có thể xảy ra rất sớm, ngay khi người mẹ mang thai được 8 tuần và trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ lây truyền HIV qua rau thai cao vào thời kỳ tuổi thai được trên 18 tuần.

Vì vậy, thai phụ càng đi xét nghiệm và điều trị sớm thì càng tăng cơ hội tránh cho con khỏi bị lây nhiễm, hay nói cách khác, mẹ được điều trị sớm sẽ giảm gần như tuyệt đối khả năng lây bệnh cho con. Nếu một người phụ nữ mang thai phát hiện nhiễm HIV ở ba tháng đầu của thai kỳ, thai phụ sẽ được cho uống thuốc kháng virus sớm và tuân thủ điều trị theo nguyên tắc: Uống thuốc đều, đúng giờ, đúng chỉ định và đúng cách.

Bên cạnh việc uống thuốc đúng liều lượng chỉ định, thai phụ cũng cần đi làm xét nghiệm máu (3 - 5 tháng/lần) để kiểm tra tải lượng virus trong máu. Nếu tải lượng virus càng thấp thì khả năng trẻ bị lây từ mẹ càng nhỏ.

Ngoài việc lây cho con từ giai đoạn bào thai, HIV còn lây truyền từ mẹ sang con ở giai đoạn chuyển dạ. Nguyên nhân là do quá trình sinh nở trẻ tiếp xúc trực tiếp với dịch âm đạo, mà HIV có rất nhiều trong máu và dịch âm đạo của người mẹ. Có khoảng 50 - 60% trẻ bị nhiễm HIV trong giai đoạn này.

Ðặc biệt, nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con trong khi sinh là rất lớn trong trường hợp đẻ khó, chuyển dạ kéo dài, thai nhi bị xây xước, sang chấn. Sau khi sinh trẻ vẫn có thể nhiễm HIV trong quá trình bú sữa mẹ. Vì trong sữa mẹ có nhiều virus HIV. Virus xâm nhập qua các vết nứt ở núm vú của người mẹ, khi trẻ có các tổn thương ở niêm mạc miệng, lưỡi…

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người mẹ phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, điều trị của bác sĩ cả trước, trong và sau sinh để đem lại hiệu quả một cách tích cực nhất. Việc điều trị bỏ dở giữa chừng hay từ chối điều trị của người mẹ là nguyên nhân chính khiến mỗi năm cả nước vẫn ghi nhận gần 200 trẻ sơ sinh nhiễm bệnh từ khi chào đời, gây nhiều khó khăn cho việc điều trị bệnh và đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có từ 1,5 - 2 triệu phụ nữ mang thai, trong đó, có khoảng 4.000 - 6.000 bà mẹ mang thai nhiễm HIV. Nếu không được can thiệp, mỗi năm sẽ có 1.500 - 3.000 trẻ bị nhiễm HIV ra đời. Còn nếu được dự phòng và điều trị thích hợp, tỷ lệ này sẽ giảm xuống dưới 5%, nghĩa là chỉ còn 150 - 200 trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ.

Mai Thùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 2 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Top