Gửi tin nhắn cho bạn trước khi bị đánh tử vong
Trước khi bị chồng cũ đánh tử vong, Hiểu Linh nhắn cho bạn: "Nếu 16h30 tôi không trở lại thì gọi cảnh sát và đến phòng 401...".
Từng trải qua một cuộc hôn nhân nên Châu Hiểu Linh (35 tuổi, ở TP Thiều Quan, Quảng Đông, Trung Quốc) luôn mặc cảm. Bởi thế, năm 2013, sau nửa năm quen biết với chàng kỹ sư điện hơn 13 tuổi tên Tiêu Minh, cô đã nhanh chóng gật đầu kết hôn.
Gã chồng bắt vợ quỳ xuống chân mình
Trước khi kết hôn, Tiêu Minh tỏ ra là người đàn ông chu đáo. Thế nhưng sau hôn nhân, người đàn ông này đi chơi tối ngày không về.
Hễ vợ có ý kiến hay không vừa mắt là anh ta lôi ra đánh đập. Có lần vợ khuyên bỏ thuốc, Tiểu Minh cũng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cuộc sống như vậy nhưng cô Châu vẫn nhẫn nhịn để mọi người khỏi dị nghị.
Có lần ba mẹ cô biết chuyện đã bắt xe từ Hồ Nam qua Quảng Đông thăm con. Nhìn con gái mình đầy thương tích, họ tức tốc đưa cô đi bệnh viện.
Trong giấy giám định thương tật viết cô bị rách kết mạc góc mắt phải, bầm tím mặt, cánh tay, ngực... Cảnh sát đã lập biên bản và cảnh cáo nhưng chỉ được một thời gian Tiêu Minh lại chứng nào tật nấy.

| Bức ảnh Hiểu Linh với thương tích vì bạo hành được người nhà chụp lại. Ảnh: Sina. |
Năm 2016, Hiểu Linh làm đơn ly hôn, đồng thời viết đơn tố cáo và xin lệnh bảo hộ đến nhiều cơ quan chức năng để thoát khỏi người chồng vũ phu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyên cô vì gia đình mà nghĩ lại.
Họ cho rằng vấn đề cô gặp phải chỉ đơn giản là mâu thuẫn nhỏ nhặt vợ chồng. Trong khi đó, cảnh sát thì phủ nhận những uy hiếp từ Tiêu Minh vì người tố không có bằng chứng xác thực nên không thể lập được án.
Ngày 20/4/2019, trong lần đánh đập gần nhất, Hiểu Linh được bố mẹ đón về quê chăm sóc. Cũng trong thời gian này, cô phải cấp cứu vì sỏi đường tiêu hóa.
Lần này được người nhà bảo vệ nên Hiểu Linh mạnh dạn đề xuất dứt khoát với Tiêu Minh.
Biết không thể níu kéo cuộc hôn nhân, Tiêu Minh chấp nhận ly hôn nhưng ra điều kiện vợ không được quyền nuôi con và không được phép dời khỏi huyện Nhân Hóa. Trong cuộc gặp mặt hôm đó, anh ta bắt vợ quỳ xuống chân mình.
Tin nhắn cuối cùng
Đến ngày 17/5, Hiểu Linh được giải phóng khỏi người chồng vũ phu. Vài ngày sau, Tiêu Minh đưa con đi gặp mẹ. Chiều tối hôm đó, Hiểu Linh muốn rời đi nhưng chồng cũ không chịu nên 2 người xảy ra cãi vã giữa phố buộc cảnh sát phải vào cuộc.
Sau vụ việc, người phụ nữ 35 tuổi đã làm đơn lên Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nhân Hóa, cơ quan bảo vệ quyền lợi bà mẹ trẻ em. Trong đơn cô gửi kèm những tin nhắn khủng bố của Tiêu Minh dọa giết cả gia đình.
Ngoài ra, Hiểu Linh còn gửi đơn tố cáo tới Cục cấp điện huyện Nhân Hóa về việc Tiêu Minh gian lận báo cáo tham ô tiền điện trong thời gian dài.
Khi đến cơ quan trên để cung cấp các chứng cứ, Trương Quân - người bạn đi cùng - muốn đưa cô vào tận nơi nhưng Hiểu Linh từ chối. Không lâu sau Trương Quân nhận được tin nhắn của Hiểu Linh với nội dung cô đã về căn hộ của Tiêu Minh cách đó không xa để lấy một số đồ dùng cá nhân. Kèm theo đó là lời dặn: "Nếu 16h30 tôi không trở lại thì gọi cảnh sát và đến phòng 401 cứu tôi".
Điện thoại cho Hiểu Linh không được, lãnh đạo cục cấp điện không trả lời địa chỉ nhà của Tiêu Minh, đề nghị cảnh sát cũng không nhận được sự giúp đỡ... Trương Quân buộc phải nhờ em gái của người phụ nữ trên hỗ trợ. Dựa vào những lời đe dọa trong điện thoại và địa chỉ cụ thể, cảnh sát vào cuộc.
Đến 19h, khi mọi người đến hiện trường thấy nhân viên y tế đang cấp cứu cho Hiểu Linh. Họ cho biết cách đó hơn một tiếng nhận được điện thoại của Tiêu Minh nói đã đánh gục vợ cũ trên nền nhà.
Ngay hôm đó, Tiêu Minh bị bắt tạm giam với tội danh Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên luật sư bảo hộ của Hiểu Linh cho rằng những hành động của thủ phạm mang tính trả thù và được lên kế hoạch từ trước. Anh ta đã cố ý đánh vào những vùng trọng yếu nhằm đoạt mạng nạn nhân vì thế nên bị khởi tố tội Cố ý giết thay vì Cố ý gây thương tích.
Theo Tri thức trực tuyến
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.