Dù không thiệt hại về người, nhưng vụ việc này đã gây thiệt hại về tài sản và tiếp tục làm nóng lên câu chuyện an toàn đối với các tàu chở khách thăm vịnh Hạ Long. Vì vậy, cần sớm di chuyển về nơi neo đậu an toàn theo qui hoạch chung của tỉnh là việc cần sớm được quan tâm.
Được biết, cảng tàu Du lịch Bãi Cháy được xây dựng từ hàng chục năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, đón, trả hành khách thăm quan vịnh Hạ Long của các phương tiện kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 500 tàu du lịch thường xuyên ra vào cảng, trong đó có khoảng 200 tàu du lịch nghỉ đêm và 300 tàu chạy theo giờ.
Mặc dù đã được cải tạo, nâng cấp nhiều lần nhưng theo đánh giá của cơ quan chức năng, cảng tàu du lịch Bãi Cháy hiện vẫn chưa đảm bảm những tiêu chuẩn cần thiết của một cảng tàu du lịch, như: Hạ tầng cơ sở không đảm bảo, luồng nước chảy siết, nhất là không có hệ thống che chắn… nên khi có sóng to, gió lớn các phương tiện dễ va đập, nếu bị lốc tố nhiều tàu sẽ bị đánh chìm ngay tại chỗ.
|
Dù neo đậu trong bến, nhưng tàu du lịch vẫn bị sóng đánh chìm
|
Trước khi xảy ra vụ việc ngày 28/8, ngày 25/9/2007, tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy lốc tố cũng đã đánh chìm 6 tàu du lịch trong đêm. Việc tàu du lịch bị đắm tại cảng tàu Bãi Cháy đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các nhà tàu và thương hiệu du lịch Quảng Ninh.
Ngày 11/8/2014, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 162/TB-UBND chỉ đạo: Việc di chuyển các tàu du lịch về đón trả khách thăm quan vịnh Hạ Long tại cảng tàu Tuần Châu đã được đầu tư quy mô hiện đại là cần thiết vừa bảo đảm an toàn vừa bảo đảm lợi ích chung của tỉnh và khai thác hiệu quả vốn đầu tư xã hội. UBND tỉnh Quảng Ninh giao sở GTVT phối hợp với sở VHTT&DL và Ban quản lý vịnh Hạ Long xây dựng phương án di chuyển...
Trước tình trạng nhiều tàu du lịch bị lốc tố đánh chìm thời gian qua tại cảng tàu Bãi Cháy và trên vịnh Hạ Long cho thấy đã đến lúc cần đặt vấn đề an toàn lên trước. Vì vậy, việc di chuyển các tàu du lịch về hoạt động tại cảng Tuần Châu là không thể chậm trễ. Về phía Tập đoàn Tuần Châu cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đưa cảng du thuyền số 2 vào hoạt động đón trả khách và neo đậu tránh trú bão tố.
Minh Hải