Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cận cảnh xe ô tô "bức tử" lòng đường Hoàng Quốc Việt gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Chủ nhật, 14:00 06/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vào những giờ cao điểm tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt có đến hàng chục chiếc ô tô đậu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khiến con đường vốn đã tắc nghẽn nay lại càng trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng hơn.

Dự án cầu vượt trên cao bắc qua nút giao thông Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên được kì vọng là giảm bớt tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường này. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn vẫn diễn ra, đặc biệt vào các giờ cao điểm và ngày cuối tuần. 

Theo chia sẻ của nhiều người dân và ghi nhận của PV nhiều ngày qua, một phần nguyên nhân của tình trạng tắc nghẽn này là do nhiều người dân đã đỗ ô tô lấn chiếm lòng đường. Đáng chú ý, tại tuyến đường này đã có biển cấm đậu đỗ xe nhưng các ô tô vẫn bất chấp đỗ dọc đường.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, không chỉ vào giờ cao điểm mà ngay cả các khung giờ khác trong ngày, tình trạng này cũng đã diễn ra gây không ít bức xúc cho người đi đường và người dân sống tại khu vực này. 

Chị Hoàng Thu Hiền (35 tuổi, cư trú tại ngõ 157 đường Chùa Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội) bức xúc chia sẻ: "Đường đã hẹp mà hàng chục chiếc xe ô tô còn dàn hàng đậu đỗ khiến chúng tôi đến cơ quan đi làm vào giờ cao điểm như nhích từng giây một. Vào những giờ cao điểm tôi đi từ đầu đường Hoàng Quốc Việt đến lối rẽ vào chợ Nghĩa Tân chỉ vài trăm mét nhưng có khi mất cả tiếng đồng hồ. Nhìn cả con đường không khác gì bãi đậu xe của các tài xế".

Không chỉ vậy, mới đây, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và Sở Giao thông vận tải Hà Nội ưu tiên mở 14 làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông do quá nhiều phương tiện cá nhân tại Thủ đô. Hoàng Quốc Việt là một trong những tuyến đường được dự định sẽ triển khai làn đường ưu tiên. Điều này không khỏi khiến người dân băn khoăn khi những vấn đề tồn đọng hiện tại còn chưa được giải quyết thì lại thêm một đề xuất "khó khả thi" ra đời.

Lực lượng chức năng, đặc biệt là UBND quận Cầu Giấy cần sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân nhằm đảm bảo tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông tại địa điểm do đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè trong thời gian tới nhằm tránh gây bức xúc với người tham gia giao thông, cũng như những người dân sống tại đây. 

Hà Nội: Cận cảnh xe ô tô bức tử lòng đường Hoàng Quốc Việt gây tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hàng chục chiếc ô tô nối đuôi nhau đậu hàng tiếng đồng hồ tại đường Hoàng Quốc Việt bất kể ngày đêm.

Hà Nội: Cận cảnh xe ô tô bức tử lòng đường Hoàng Quốc Việt gây tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 3.

Nhiều xe ô tô còn đậu ngay đầu lối vào ngõ 119 Hoàng Quốc Việt.

Hà Nội: Cận cảnh xe ô tô bức tử lòng đường Hoàng Quốc Việt gây tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 4.

Tình trạng này diễn ra ở cả hai làn đường của tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Vào khung giờ cao điểm, tuyến đường dài khoảng 500 m có đến hàng chục chiếc ô tô dàn hàng.

Hà Nội: Cận cảnh xe ô tô bức tử lòng đường Hoàng Quốc Việt gây tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của nhiều người dân tình trạng này diễn ra có hệ thống do chủ của các xe ô tô đa phần là khách hàng của các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến đường này.

Hà Nội: Cận cảnh xe ô tô bức tử lòng đường Hoàng Quốc Việt gây tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 6.

Không chỉ trước cửa các nhà hàng kinh doanh, buôn bán mà ngay cả trước cửa các khu chung cư cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Ngay từ sáng sớm (8/12)  tuyến đường Hoàng Quốc Việt đã chật cứng phương tiện giao thông.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top