Hà Nội: Dùng “chim mồi”, xe khách ung dung “xuyên tâm”
GiadinhNet - Dịp cuối năm, bất chấp lệnh cấm, vấn đề xe khách đi “xuyên tâm” TP Hà Nội lại nóng lên. Nhiều chiêu “qua mặt” cơ quan chức năng được các nhà xe áp dụng như: chạy giờ thấp điểm, dùng “chim mồi” rà đường...
Nhiều chiêu “lách” lệnh cấm
Ra bến xe về quê, chờ gần cả tiếng đồng hồ không thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện dù gần đến giờ xuất bến, chị Nguyễn Thị Bình (quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) mới tá hỏa hỏi thăm thì được biết, chiếc xe đó đã xuất bến cách đây 3 giờ. Gọi điện cho nhà xe chị mới hay, nhà xe đã thay đổi cung giờ. Ra Hà Nội lúc 5h sáng, còn rời Hà Nội khi chưa đến 6h sáng.
Dò hỏi, chúng tôi xin được số điện thoại của nhà xe quen của chị Bình, anh Trần Văn Dĩnh, lái xe khách tuyến Hà Nội – Thanh Hóa chia sẻ: “Mình làm thuê, chủ quy định giờ thế nào thì cứ thế thực hiện theo thôi. Chạy sớm có nhiều cái lợi là đường vắng do ít người đi lại nên có thể lái “ăn ra” lề đường thoảng mái. Đường thoáng, chạy được tốc độ nhanh, cả đi và về đều nhanh. Khách cũng thích đi đêm vì xe giường nằm, lên xe ngủ một mạch là đến nơi. Tuy nhiên cánh lái xe thì mất ngủ. Trời lạnh thế này mà thỉnh thoảng tôi phải nhờ người phả nước lạnh vào mặt cho tan cơn buồn ngủ”.
Cũng theo anh Dĩnh, hiện nay sự cạnh tranh hành khách giữa các xe là khá lớn vì một tuyến có quá nhiều xe. Cứ xe nào hành khách cảm thấy thuận tiện sẽ chọn đi nên chủ xe phải chiều ý khách, dù ai cũng biết có lệnh cấm nhưng đành phải “lách”. Thậm chí, có xe khách còn “xuyên tâm” Hà Nội giữa ban ngày. Để trót lọt, nhà xe cử “chim mồi” chạy rà đường phía trước, khi phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sẽ cấp báo cho chủ xe thay đổi hướng hoặc dừng xe dọc đường.
Trong vai khách hàng, chúng tôi tỏ ra lo lắng về việc xe chạy “xuyên tâm”, bị phát hiện sẽ chậm giờ đến, anh Nguyễn Văn Phát, chủ xe tuyến Hà Nội – Nghệ An lập tức trấn an: “Đường Hà Nội thuộc như lòng bàn tay, lực lượng chức năng “đi tuần” đường lớn thì mình chạy đường nhỏ. Có “thám báo” phía trước sành sỏi kinh nghiệm, “có biến” là được thông báo ngay nên không sợ. Không đảm bảo an toàn thì không ai dám chạy”.
Đi từ Thanh Hóa đến Hà Hội lúc 5h sáng 27/12, đang ngồi co ro trong giá lạnh ở bên đường Phạm Văn Đồng, bà Nguyễn Thị Anh (xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) than thở: “Tôi chỉ nghĩ đi đêm lên xe là ngủ, trong khi đi sáng thì mất ngày mất buổi. Không ngờ ở trên xe tôi mới biết là họ “lách” luật. Đến Hà Nội lúc tờ mờ sáng trong khi con chưa đến đón kịp, một mình ngồi bên đường vắng hoe mới thấy sợ, lỡ bị cướp giật thì không biết kêu ai”.
Bó tay với xe “lách” bằng hợp đồng
Khi nói về vấn nạn xe khách đi “xuyên tâm” thành phố, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội trong cuộc họp trao đổi thông tin báo chí cuối tháng 12 này cũng thừa nhận, đây là vấn đề nóng, một phần rất lớn do ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế dẫn đến sự hỗn loạn tại các ngã tư giờ cao điểm. Về khách quan, chính bản thân ông Tân cũng xác nhận tình trạng xe khách "xuyên tâm" hay xe rời bến nhưng vẫn đi rất chậm để đón khách đang ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình giao thông hiện nay.
Ngay tại cuộc họp ông Tân đã trực tiếp giao cho Thanh tra giao thông lập kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng xe "xuyên tâm" này. Ông Tân còn cho biết rằng: “Chính người nhà tôi còn bảo đi xe khách từ Nam Định lên có thể xuống ở Ngã Tư Sở, trong khi rà soát lại toàn bộ các tuyến xe khách từ Nam Định lên thì không có tuyến nào đi qua Ngã Tư Sở!”.
Thực hiện việc tuần tra xe “xuyên tâm” thành phố các đội CSGT thuộc điểm nóng như Đội CSGT số 3 và số 4 thường phải đi tuần lúc 6h sáng, dịp cao điểm sẽ trực 24/24h phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội khẳng định trên địa bàn, xe “xuyên tâm” đã được kiểm soát. Tuy nhiên, với những xe lấy danh nghĩa là xe hợp đồng rất khó xử lý.
Trung tá Lê Tú khắng định: “Với xe hợp đồng chủ xe vẫn có thể mua giấy phép, còn trường hợp không có giấy phép thì lực lượng chức năng vẫn xử lý hoặc xử lý việc đón trả khách không đúng nơi quy định. Trên địa bàn không có bến xe, xe bị đội xử lý hiện nay hầu hết là xe đưa đón công nhân, học sinh. Những xe này thường không có điểm đón cụ thể, tuyến đường không có, còn những xe đi “xuyên tâm” thì tất cả đều là xe hợp đồng, có thể do chủ xe lách. Ngay cả trường hợp lách nhưng có hợp đồng đầy đủ thì lực lượng chức năng cũng không thể xử lý được, gặp hiện tượng lách này là lực lượng bó tay”.
Với những xe lách luật bằng cách đến Hà Nội lúc 5h sáng cũng rời khỏi Hà Nội khi chưa đến 6h sáng thì Trung tá Lê Tú cho biết: “Lúc cao điểm, lực lượng chức năng tuần tra 24h/24h nên sẽ không thể có chuyện qua mặt để “xuyên tâm”, chỉ trừ thời điểm không kiểm tra thì chịu. Ngay như xe ở Thanh Hóa vào Bãi Đá ở Ngã Tư Sở chúng tôi vẫn lập biên bản xử lý, có trường hợp đã giữ xe. Nhưng đó là địa bàn giáp ranh, điểm đỗ đó là thuộc quận Thanh Xuân. Việc xử lý xe vào điểm đỗ thì phải là lực lượng liên ngành”.
Trung tá Lê Tú cũng thừa nhận một thực tế là dù đã xử phạt rất nhiều nhưng hiện tượng vi phạm đường cấm vẫn tái diễn. Nguyên do chủ yếu là ý thức người chấp hành, nhà xe phải cạnh tranh khách hàng nên làm thế nào để thuận tiện cho khách hàng để cạnh tranh trong khi lực lượng chức năng thì không phải lúc nào cũng tuần tra vào giờ thấp điểm mà phải có chiến dịch. Nhất là thời điểm cận Tết, các tuyến xe phải thực hiện tuyến “chuẩn chỉnh” vì đây sẽ là thời điểm tuần tra 24h/24h.
Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội nói: “Theo tôi, khung xử phạt là đủ sức răn đe vì làm quyết liệt là chủ xe sợ không vi phạm: Vi phạm tuyến, vào đường cấm có thể bị thu giấy phép lái xe đến 1 tháng, vào đường cấm phạt 1 triệu đồng. Xe tái phạm có thể thu gấp đôi lên tới 2 triệu đồng”.
M.Hạnh – V.Đức/Báo Gia đình & Xã hội
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 42 phút trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 44 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 44 phút trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Bộ GD&ĐT công bố bách phân vị 5 tổ hợp xét tuyển, thí sinh tra cứu điểm quy đổi
Giáo dục - 1 giờ trướcBộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển phổ biến, giúp thí sinh đối chiếu điểm và làm căn cứ quy đổi giữa các phương thức xét tuyển.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 12 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.