Hà Nội lấy tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt: Không ai xuất sắc 100%

| Xã hội

GaidinhNet - Ngày 8/1, 20 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội đã được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Hà Nội lấy tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt: Không ai xuất sắc 100% 1
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 20 cán bộ chủ chốt của
 thành phố Hà Nội ngày 8/1. Ảnh V.H
 
Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, kết quả kiểm phiếu cho thấy “không ai được 100% tuyệt vời, xuất sắc nhưng cũng không ai bị đánh giá quá yếu kém”.
 
Sau chủ chốt, đến lượt lãnh đạo 7 sở

Phát biểu sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Sau khi có kết quả kiểm phiếu xong đã công bố công khai ngay trong nội bộ những người tham gia bỏ phiếu theo quy định của Đảng.

Theo ông Nghị, nhận thức đây là việc khó và mới theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, Đảng bộ Hà Nội lại là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức thí điểm lấy phiếu tín nhiệm, nên Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị tốt, thận trọng từng nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành đảm bảo khoa học, trung thực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp thử thách mà mỗi người phải vượt qua. Ông Nghị thông tin: “Kết quả đánh giá cho thấy sự động viên khích lệ là nhiều. Phần nhắc nhở, lưu ý cũng có, mà đồng chí nào cũng bị lưu ý, nhắc nhở (cả 20 người được lấy phiếu). Đó chính là những phiếu về tín nhiệm thấp”.

Cũng theo ông Phạm Quang Nghị, thông qua kết quả thực hiện lần này, thành phố sẽ đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục trước khi nhân rộng và thực hiện thường xuyên, hằng năm trong toàn thành phố. Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với giám đốc, phó giám đốc của 7 Sở: Nội vụ, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, LĐ, TB&XH, Công an. Đối với các chức danh HĐND, thành phố sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội khi Nghị quyết có hiệu lực.
 
Tín nhiệm thấp nên rút lui

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, ông Trịnh Huy Thành (Bí thư Đảng ủy khối du lịch Hà Nội) cho rằng những người đạt phiếu tín nhiệm quá thấp nên rút lui, nhường vị trí cho người xứng đáng hơn. Theo ông Thành, việc lấy phiếu tín nhiệm là đòi hỏi từ thực tiễn, qua lấy phiếu tín nhiệm, sẽ đánh giá chất lượng cán bộ chính xác hơn. “Đây là khâu đặc biệt quan trọng bởi nếu đánh giá không đúng thì không bố trí cán bộ hiệu quả được. Quan điểm riêng của tôi là càng lấy phiếu tín nhiệm sớm và rộng càng tốt”, ông Thành bày tỏ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc những người bộc trực thẳng thắn bày tỏ chính kiến liệu có phải sợ người khác không bỏ phiếu tín nhiệm hay không, ông Vũ Đức Bảo - Bí thư quận ủy Long Biên cho rằng, những người bỏ phiếu phải cân nhắc, đôi khi cái nóng tính, bộc trực lại được việc, đối lập với cái né tránh, không có chính kiến. Ông Bảo nói: “Theo quan điểm của tôi, khi bỏ phiếu, không phải các đồng chí cứ cao là tốt mà đôi khi phải va chạm, nhất là tư lệnh ở các lĩnh vực, được giao chịu trách nhiệm và chỉ đạo trực tiếp ở cơ sở, dứt khoát phải va đập, đụng chạm, được người này thì không được người kia. Vì vậy phải cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trên cơ sở cái chung, từ hiệu quả công việc”.

Là lãnh đạo của đơn vị sẽ được lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian tới, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, ông không lo lắng khi được lấy phiếu tín nhiệm bởi qua lấy phiếu tín nhiệm, mình cũng sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành, xem mình làm đã đạt hay chưa đạt, đã đáp ứng được yêu cầu chưa và sau đó sẽ phải tiếp tục cố gắng như thế nào. “Tôi cũng kỳ vọng sau khi lấy phiếu tín nhiệm, công việc chung của thành phố, trong đó có Sở Xây dựng sẽ ngày một tốt hơn lên”, ông Hùng hy vọng.

Cũng là một đơn vị sẽ được lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt cho biết luôn sẵn sàng và rất tự tin khi được lấy phiếu tín nhiệm.  Ông Hoạt đánh giá việc lấy phiếu sẽ cho những thông tin tham khảo trong  đánh giá cán bộ, đánh giá với các đồng chí giữ chức vụ. Qua đó định hướng để tổ chức sắp xếp cho phù hợp hơn. “Có những đồng chí bố trí chưa thật phù hợp, có những đồng chí tận tâm nhưng năng lực chưa có nên chưa có uy tín, chứ không phải những đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp là kém cả”, ông Hoạt nói.
 
Võ Hải
thuctap
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.