Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương

| Xã hội

GiadinhNet - Đông đảo người dân Thủ đô đã kéo đến công viên Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) để cắm trại, vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Tranh thủ ngày nghỉ, hàng nghìn gia đình đã đưa con em đến công viên Yên Sở để cắm trại, vui chơi, nấu nướng.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Dù thời tiết Hà Nội ngày 21/4 khá nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lúc đỉnh điểm khoảng 31 độ C nhưng đông đảo người dân đã ùn ùn kéo đến công viên Yên Sở để vui chơi.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Không chỉ có người Việt, công viên cũng đón nhiều khách ngoại quốc đến cắm trại, vui chơi.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Người dân thường đi theo gia đình, nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 5.

Tại công viên, các dịch vụ luôn sẵn sàng phục vụ người dân với giá phải chăng như: cho thuê bếp nướng, lều bạt, bán đồ ăn uống...

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 6.

Ghi nhận lúc gần trưa ngày 21/4 tại các vị trí có bóng mát, cây xanh đều chật kín người.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 7.

Người dân có thể tự mang theo đồ ăn uống, lều bạt hoặc bếp than nướng.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 8.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hương - một người dân nói: "Nếu như dịp cuối tuần người dân kéo đến công viên đã đông nhưng hôm nay lượng khách đến đông gấp đôi, gấp ba".

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 9.

Chính vì vậy, những khu vực có bóng mát đều được người dân trải bạt, nilon để ngồi nghỉ ngơi, ăn uống.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 10.

Bếp và đồ nướng được người dân sử dụng ngay tại khu vực cắm lều trại.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 11.

Và thưởng thức ngay tại chỗ.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 12.

Một người phụ nữ đang nướng gà trên bếp than phục vụ gia đình.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 13.

Nhiều gia đình cũng đưa con em đến công viên để vui chơi dịp này.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 14.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên đôi lúc trẻ nhỏ tỏ ra khó chịu.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 15.

Người dân có thể tự mang lều trại theo hoặc thuê dịch vụ tại công viên.

Hà Nội: Nắng như đổ lửa, nghìn người ùn ùn kéo đến công viên cắm trại dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 16.

Theo nhiều người dân cho rằng, dịp Giỗ tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất nên tranh thủ đưa con trẻ đến công viên, siêu thị hay Trung tâm thương mại ăn uống, vui chơi.

Cao Huế

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.