Hà Nội: Nỗi lo có thể ngập hơn
GiadinhNet - Mùa hè đã đến nhưng Hà Nội chưa thực sự được “nếm” một trận mưa lớn nào để “chấm điểm” khả năng tiêu thoát nước sau rất nhiều hạng mục, dự án tốn kém và kéo dài cả chục năm nay.
![]() |
|
Những hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội sau những trận mưa kéo dài. Ảnh: Việt Nguyễn |
Đầu tháng 5 luôn là thời điểm gian nan nhất với người dân Thủ đô khi phải đối mặt với sự thất thường của thời tiết đầu hè, đặc biệt là những cơn mưa rào xối xả, đủ sức nhấn chìm cả một con phố trong một vài giờ.
Theo kế hoạch công bố ngày 23/4, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) đã triển khai chế độ trực thoát nước mùa mưa năm 2013 với mục tiêu bảo đảm thoát nước nhanh với trận mưa cường độ 310mm/2ngày tại các khu vực đã cải tạo theo dự án nói trên, giảm tối đa úng ngập ở các khu vực khác.
Nhưng thực tế, chẳng cần đến tháng 5, ngay từ đầu tháng 4, rất nhiều tuyến phố Hà Nội như: Nguyễn Khuyến, Tống Duy Tân, Nguyễn Xiển… đã ngập úng cục bộ sau những trận mưa rào không quá lớn. Thế nên, những con số rất tích cực mà Công ty Thoát nước đưa ra như “dây chuyền cơ giới nạo vét 92km trục cống chính, 80.000 lượt cống ngang, ga thu, hút 60.000m3 bùn trên toàn bộ trục mương, sông chính” không đủ làm người Hà Nội an lòng trước mùa mưa bão.
Ông Lê Vũ Quảng Sương, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư (Cty Thoát nước) cho biết, cơ quan khí tượng dự báo năm 2013 sẽ có mưa nhiều trong khi đó lại có rất nhiều các dự án xây dựng dang dở và những quy hoạch hạ tầng chưa hoàn chỉnh, nên có tác động rất lớn đến khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Đơn vị thoát nước lo ngại nhất là khu vực ven trung tâm như Tân Mai, Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) vì vị trí thấp, hệ thống tiêu thoát nước chưa hoàn thiện. Thậm chí, bản thân các dự án cải tạo năng lực thoát nước cũng khiến nước… hết đường thoát. Lý do đơn giản là: Chưa làm xong.
Cùng đánh giá này, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, kỹ sư Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội cũng cho rằng việc thi công dang dở của những hạng mục thoát nước có thể khiến nước tiêu thoát còn khó khăn hơn bình thường. Dù vậy, vẫn phải làm vì mục tiêu xa hơn. “Khả năng giải quyết ngập úng liên quan đến cả hệ thống thoát nước, chứ không riêng gì cống ngầm, khi toàn bộ dự án hoàn thành mới có thể đánh giá chính xác được”, ông Hùng cho biết. Theo ông Hùng, phải hết năm 2014, giai đoạn 2 của Dự án hoàn tất với hệ thống đã đồng bộ, kết nối với nhau hiệu quả, khả năng chống ngập úng khi mưa lớn mới được nâng cao.
Và thực tế cho thấy, người dân ở các tuyến phố như Lò Đúc, Lê Trọng Tấn, Đào Duy Anh, Lĩnh Nam… đang lo ngại sẽ phải sống chung với nước suốt mùa hè này, bởi việc cải tạo cống ngầm vẫn dùng dằng chưa biết bao giờ mới xong. Trong khuôn khổ dự án, Hà Nội sẽ cải tạo cống ngầm tại 44 tuyến phố thuộc nội thành hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng lúc này mới cơ bản hoàn thành tại 15 tuyến.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trong giai đoạn 2, một trong những hạng mục quan trọng là cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét và Kim Ngưu với tổng chiều dài 27km. Đây sẽ là mấu chốt giải quyết ngập úng. Năm 2012, Ban quản lý Dự án cho biết, đến tháng 6/2014, giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành, song tại thời điểm này, ông Hùng cho biết, phải hết năm 2014 may ra mới nói chắc được. Chủ đầu tư đang gặp vấn đề muôn thuở khi động vào các hạng mục liên quan đến kênh mương, ấy là giải phóng mặt bằng, ở tất cả 5 quận nội thành.
