Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Quận nào cũng có "suất" nhà ở thu nhập thấp

Thứ hai, 07:54 23/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đã "để dành" 25.000 căn nhà cho người thu nhập thấp.

 
Tòa nhà thu nhập thấp 25 tầng CT1 thuộc chung cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông (328 căn hộ) dự kiến sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 9/2010.
 
Thấy trước được sự hạn chế về “cung” trong khi nhu cầu mua quá lớn, các ban ngành Hà Nội đang đề xuất với thành phố sẽ ban hành thêm những điều kiện ưu tiên như chia chỉ tiêu về cho các quận; Nhà trên quận nào, quận đó sẽ có nhiều “suất” hơn…
 
Tòa nhà 25 tầng CT1 Ngô Thì Nhậm sẽ được bàn giao
trước Tết âm lịch. Ảnh: Võ Hải
 
Hy vọng người dân  không phải “băn khoăn”
 
Phát biểu tại lễ khởi công Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) ngày 21/8, ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Trước khi đến lễ khởi công, tôi đã đọc bài báo “Lo lắng mang tên Nhà xã hội” (đăng trên Báo GĐ&XH số 100, ra ngày 20/8-PV), trong đó nêu lên ý kiến của một tiến sỹ với những băn khoăn về chậm tiến độ, chất lượng và sự minh bạch với loại hình nhà xã hội. Tôi hy vọng với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý, với tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư thì những băn khăn trên sẽ không xảy ra với các khu nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội”.
 
Theo ông Phí Thái Bình, trách nhiệm của các cơ quan quản lý thành phố là thẩm định giá, giám sát chất lượng, giải quyết các thủ tục nhanh gọn nhất và tạo sự minh bạch trong khâu lựa chọn đúng đối tượng được mua nhà thu nhập thấp. Địa phương có trách nhiệm chuẩn bị các quỹ đất sạch cho nhà đầu tư đồng thời cũng phải thẩm định kỹ các đối tượng trong diện được ưu tiên.
 
Doanh nghiệp được lựa chọn giao trọng trách là doanh nghiệp có tâm huyết, trách nhiệm, phải làm chặt ngay từ khâu thiết kế, quản lý điều hành, nguyên vật liệu, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ vào những công trình này để làm giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
 
Về hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại các khu nhà thu nhập thấp, ông Bình cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chăm sóc nhân dân không phân biệt đối xử với các loại đô thị khác, sau khi nhân dân vào ở công tác quản lý tại khu đô thị phải được thực hiện đúng chính sách của thành phố.
 
Hàng loạt dự án chuẩn bị khởi công
 
Ông Bình thông tin, theo dự kiến đến 2015 sẽ có 15.000 căn hộ cho người thu nhập thấp nhưng đến thời điểm này có thể vui mừng thông báo thành phố đã “để dành” được khoảng 25.000 căn hộ để bán cho người thu nhập thấp.
 

Tòa nhà thu nhập thấp 25 tầng CT1 là dự án do Vinaconex Xuân Mai làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Theo thiết kế, sẽ có 328 căn hộ với diện tích từ 60 – 80 m²/căn, trong đó mỗi căn hộ sẽ có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 – 2 khu vệ sinh. Tòa nhà dành toàn bộ tầng 4 làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân với các dịch vụ vui chơi giải trí, tập luyện thể thao…

Các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đã và đang được chuẩn bị khởi công tại nhiều quận huyện của thành phố như: Dự án tại quận Gia Lâm (815 căn); Quận Long Biên (300 căn nhà trả góp); Tổng Công ty Gốm sứ thủy tinh chuẩn bị khởi công dự án 800 căn nhà tại quận Gia Lâm; Tại khu đô thị An Khánh (Hoài Đức) đã khỏi công một dự án 200 căn hộ, tháng 10/2010 khởi công dự án 10.000 căn hộ; Tại huyện Mê Linh cũng chuẩn bị khởi công dự án 4.000 căn hộ; Dự án khởi công sáng 21/8 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông với trên 1.500 căn được dự kiến hoàn thành sau 18 tháng... “Ngày 20/8, tôi cũng vừa ký quyết định cho một công ty tư nhân chuẩn bị khởi công một dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại quận Hoàng Mai với 4.000 căn hộ”, ông Bình cho biết thêm.
 
Cũng theo ông Bình, trong tháng 9/2010, “lô hàng” đầu tiên bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố dành cho các gia đình có thu nhập thấp, thậm chí không đủ tiền mua cũng được thuê với giá rẻ, đó là dự án nhà ở tại quận Long Biên. Những gia đình có điều kiện mua nhà thu nhập thấp, thành phố sẽ có 2 nguồn cung, dự án tại quận Long Biên khoảng 300 căn hộ và dự án tại Ngô Thị Nhậm quận Hà Đông hơn 328 căn hộ.
 
Theo Tổng Giám đốc Vinaconex Xuân Mai, ông Đặng Hoàng Huy (chủ đầu tư dự án chung cư Ngô Thì Nhậm, Hà Đông), hành lang pháp lý cho loại hình nhà thu nhập thấp đã rất thông thoáng, điều còn lại là làm sao rút ngắn các thủ tục và có chính sách hỗ trợ tín dụng cho chủ đầu tư cũng như người thu nhập thấp có điều kiện mua nhà.
 
Nói về cách thức phân phối 328 căn nhà cho người thu nhập thấp tại chung cư Ngô Thì Nhậm, ông Huy cho biết: “Đây là dự án rất đặc biệt vì là dự án đầu tiên bán theo quyết định 34 của chính phủ, nguồn cung lại rất hạn chế mà đối tượng rất lớn, có thể rất nhiều người đạt điểm tối đa là 100 điểm.
 
Do vậy, ngoài việc xét theo thang điểm, theo tôi nên có ưu tiên về địa bàn trong giai đoạn đầu. Cụ thể với dự án Ngô Thì Nhậm tại quận Hà Đông, người dân trong quận sẽ được ưu tiên hơn”.
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

3 khung giờ sinh Âm lịch được xem là 'vượng mệnh', dễ hưởng phú quý cả đời

3 khung giờ sinh Âm lịch được xem là 'vượng mệnh', dễ hưởng phú quý cả đời

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 khung giờ sinh Âm lịch thường được nhắc đến với ý nghĩa cát lành, dễ gặp may mắn và có cơ hội đạt được cuộc sống sung túc nếu biết nắm bắt.

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế có thể liên tiếp 'ăn' phạt nguội

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế có thể liên tiếp 'ăn' phạt nguội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, hệ thống camera AI có khả năng phân tích hành vi rất chính xác. Vì vậy, khi tham gia giao thông, việc nâng cao ý thức tự giác không chỉ giúp bạn tránh được các khoản tiền phạt mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn hơn cho cộng đồng.

Lạng Sơn: Triệt phá tụ điểm đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí, 66 đối tượng bị khởi tố

Lạng Sơn: Triệt phá tụ điểm đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí, 66 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí. 66 đối tượng đã bị khởi tố.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng

Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều mức nhiệt từ 31 - 34 độ. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tràn về thời tiết thay đổi khiến mưa dông có thể kèm lốc sét, mưa đá.

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Giáo dục - 2 giờ trước

Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.

Tin sáng 7/5: Bắc Bộ đón không khí lạnh; tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành

Tin sáng 7/5: Bắc Bộ đón không khí lạnh; tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phương

Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phương

Pháp luật - 11 giờ trước

Sau thời gian dài truy vết, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ được “siêu trộm” cuỗm tài sản trị giá tiền tỷ tại nhiều địa phương.

Phát hiện cụ ông kiệt sức trong rừng tràm với dây chuyền vàng trên người

Phát hiện cụ ông kiệt sức trong rừng tràm với dây chuyền vàng trên người

Đời sống - 12 giờ trước

Cụ ông rời nhà 3 ngày, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, không có giấy tờ tuỳ thân nhưng trên người mang dây chuyền vàng.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Giáo dục - 14 giờ trước

Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

Top