Hà Nội sắp dỡ toàn bộ hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất?

| Xã hội

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất, nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận không gian này.

7 năm nữa, xe máy sẽ bị dừng hoạt động ở các quận nội thành7 năm nữa, xe máy sẽ bị dừng hoạt động ở các quận nội thành

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Đề án "Phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội". Theo đó, Hà Nội sẽ phân vùng, hạn chế hoạt động xe máy, tiến tới sẽ dừng hoạt động xe máy ở các quận vào năm 2030.

Hà Nội cho biết, trên cơ sở đánh giá hiệu quả, giải pháp quản lý phù hợp, Hà Nội sẽ xem xét tháo dỡ toàn bộ hàng rào công viên Thống Nhất và các công viên khác để tạo sự thuận tiện cho người dân tiếp cận không gian này.

Đồng thời có chính sách, tiêu chí khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và quản lý công viên, xây dựng các sân chơi sáng tạo; di chuyển các nhà hàng, trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện... ra khỏi công viên.

Theo UBND thành phố, hiện nay, các công viên có hàng rào nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Các vườn hoa cơ bản không có hàng rào hoặc hàng rào thấp.

Hà Nội sắp dỡ toàn bộ hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất? - Ảnh 2.

UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất, nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận không gian này. Ảnh: Bảo Loan

Từ cuối năm 2022, thành phố đã thí điểm tháo dỡ hàng rào công viên Thống Nhất (tuyến Trần Nhân Tông) làm cơ sở triển khai trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, giải pháp quản lý phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét tháo dỡ toàn bộ hàng rào công viên Thống Nhất và các công viên có chức năng tương tự trong thời gian tới.

Đối với một số cống viên có tính đặc thù như Vườn thú Hà Nội (công viên Thủ Lệ)... thành phố sẽ rà soát, cân nhắc khu vực đủ điều kiện mới hạ hàng rào, bảo đảm hài hòa cảnh quan và bảo đảm an toàn, bảo vệ động vật.

Bên cạnh đó, thành phố đang chỉ đạo Sở Xây dựng đánh giá, rà soát, đề xuất cơ chế nhằm thu hút huy động nguồn lực xã hội để tham gia xây dựng và quản lý các công viên.

Sở Xây dựng đã đề xuất chính sách và đang xin ý kiến lần 2 của các cơ quan.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 3 dự án cải tạo, nâng cấp công viên: Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất bằng nguồn vốn đầu tư công; yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp giữa năm 2023.

Chùm ảnh Hà Nội gỡ rào chắn Công viên Thống nhất, người dân tự do ra vào, không thu véChùm ảnh Hà Nội gỡ rào chắn Công viên Thống nhất, người dân tự do ra vào, không thu vé

GĐXH - Ngày hôm nay (22/12), hàng chục công nhân tất bật gỡ rào sắt công viên Thống Nhất (Hà Nội). Từ nay, công viên này chính thức hoạt động mở, người dân tham quan không phải mua vé.

Một kho xưởng không phép ở Hà Nội bất ngờ bốc cháy giữa trưa.

Bảo Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.