Hà Nội sau sáp nhập hành chính, bài toán nào cho cán bộ cấp phường, xã dôi dư?
GĐXH – Hà Nội sau sáp nhập hành chính, số lượng cán bộ, công chức, người lao động dôi dư tại các đơn vị sẽ được giải quyết như thế nào?
Nhập 3 phường lấy tên gọi mới có nhận được sự đồng thuận từ người dân?
Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP. Hà Nội, tại quận Hà Đông sẽ sáp nhập 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung thành đơn vị hành chính mới lấy tên là Quang Trung.
Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP. Hà Nội về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND quận thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2023 - 2025, vào cuối tháng 3/2024, 3 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính là Yết Kiêu, Quang Trung, Nguyễn Trãi đã tổ chức và hoàn thiện lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính tại quận Hà Đông được người dân nhất trí, ủng hộ cao.
Kết quả là, tổng số cử tri trên địa bàn 3 phường là 25.149. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 25.149, đạt tỷ lệ 100%.
Số cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới là 24.785 cử tri, chiếm tỷ lệ 98,55%; số cử tri không đồng ý là 314, chiếm tỷ lệ 1,25%.
Số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp là phường Quang Trung là 24.660 cử tri, chiếm tỷ lệ 98,06%; số cử tri không đồng ý tên gọi mới là 443 cử tri, chiếm tỷ lệ 1,76%.

Sau sáp nhập hành chính, người dân 3 phường sẽ có tên gọi mới.
Theo UBND quận Hà Đông, từ sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính là cơ sở để HĐND quận sớm tổ chức kỳ họp HĐND thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận và trình UBND, HĐND Thành phố thông qua đề án.
Bài toán sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau sáp nhập
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, quận Hà Đông đang thực hiện các bước theo hướng dẫn, trong đó chú trọng tinh gọn bộ máy sau sắp xếp.
Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, khi nhập 2 bộ máy, ngoài những cán bộ, công chức chuyển công tác hoặc xin nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân thì cần sắp xếp, còn lại sẽ nhập nguyên trạng số lượng cán bộ, công chức của 2 bên và giải quyết từng bước theo lộ trình sau 5 năm từ khi quyết định hợp nhất có hiệu lực.
Việc sáp nhập 3 phường thành 1 sẽ khiến một lực lượng lớn nhân sự phải điều động hoặc chuyển công tác, vị trí sang nơi khác. Tuy nhiên, UBND quận Hà Đông đã xây dựng phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động và tài sản dôi sư sau sáp nhập.

Tại quận Hà Đông, sáp nhập 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung thành đơn vị hành chính mới.
Liên quan đến công tác sáp nhập các đơn vị hành chính, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Nội vụ (UBND quận Hà Đông) cho biết, 3 phường sáp nhập bao gồm: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu là 3 phường lõi, phần lớn dân số ở đây là cán bộ, công chức nên việc sáp nhập được người dân ủng hộ, nhất trí cao.
Bên cạnh những thuận lợi cũng có một số khó khăn, đặc biệt là vấn đề sắp xếp nhân sự trong bộ máy tổ chức hành chính của các phường.
"Nhiều cán bộ làm việc tại các phường có tâm tư vì công việc đang ổn định nhưng sau sáp nhập ít nhiều sẽ bị xáo trộn, ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi đã xây dựng phương án để sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm hiện tại.
Về cơ bản sẽ giữ nguyên tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của các phường trước khi sắp xếp. Thực hiện việc bố trí cấp trưởng/cấp phó và các chức danh công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, khả năng, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của đơn vị hành chính mới", bà Yến cho hay.

Quận Hà Đông đã có kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
Đồng thời, sắp xếp, điều động, tiếp nhận vào công chức, viên chức tại các đơn vị khác thuộc quận (nếu còn chỉ tiêu biên chế và đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định).
Trường hợp dôi dư, không bố trí, sắp xếp được sang các đơn vị khác hoặc không bố trí được các công việc phù hợp (có thể đảm nhận chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố) thì động viên nghỉ hưu trước tuổi (nếu đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn) hoặc cho nghỉ công tác, thôi việc (theo nguyện vọng).

Việc sắp xếp nhân sự đã được quận Hà Đông tính toán cùng với phương án xử lý tài sản dôi dư.
Theo UBND quận Hà Đông, hiện tại, phường Yết Kiêu có diện tích tự nhiên là 0,21 km2, đạt 3,83% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 9.672 người, đạt 64,48% so với tiêu chuẩn.
Phường Nguyễn Trãi có diện tích tự nhiên là 0,42 km2, đạt 7,64% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 13.305 người, đạt 88,70% so với tiêu chuẩn.
Trong khi đó, phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 0,8 km2, đạt 14,55% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 20.980 người, đạt 139,87% so với tiêu chuẩn.
Cơ sở và lý do của việc sắp xếp đơn vị hành chính là do 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung có đường địa giới hành chính liền nhau, có các khu dân cư xen kẽ, thuận lợi về giao thông, đồng bộ về hạ tầng. Khoảng cách các khu vực dân cư trên địa bàn 3 phường phù hợp để thực hiện sáp nhập thành 1 phường mới.
Sau sắp xếp, phường mới có diện tích tự nhiên 1,43 km2 (đạt 26,00% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 43.957 người (đạt 293,05% so với tiêu chuẩn).
Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề với phường mới là phường Văn Quán, Phúc La, La Khê, Hà Cầu, Phú La, Vạn Phúc, Mộ Lao.
Nơi đặt trụ sở làm việc của phường mới là tại UBND phường Quang Trung và phường Nguyễn Trãi hiện tại.
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba
Giáo dục - 13 phút trướcGĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường
Xã hội - 24 phút trướcGĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang
Xã hội - 10 giờ trướcCông an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.
Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy
Xã hội - 14 giờ trướcPhát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại
Xã hội - 16 giờ trướcNgày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng
Đời sống - 18 giờ trướcGĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp
Đời sốngGĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.


