Số bệnh nhân xuất hiện rải rác trên địa bàn 155 xã, phường của 27 quận, huyện. Trước tình hình bệnh TCM diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã phát động chiến dịch tổng vệ sinh, phòng chống dịch bệnh TCM. Các quận, huyện đã đồng loạt tổ chức chiến dịch phòng chống bệnh TCM, chỉ đạo các trường tăng cường thiết bị y tế kiểm tra sức khỏe cho mọi học sinh, nhất là trẻ mầm non. Đồng thời, yêu cầu các trường triển khai ngay những biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: Rửa tay cho trẻ nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch; không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng; cho trẻ ăn chín, uống sôi, không ăn chung thìa bát; thường xuyên vệ sinh đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng, Chloramin B 2% hoặc các chất sát khuẩn thông thường, đặc biệt, yêu cầu các cô giáo trực tiếp trông trẻ phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ. Khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt và xuất hiện nốt phỏng, cần báo ngay cho gia đình để đưa trẻ đi khám, điều trị kịp thời.
Hà Nam
TPHCM: Gia tăng trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng
Ngày 29/9, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, hiện số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện vẫn ở mức cao, trong đó khoảng 20% số trẻ mắc bệnh nặng, có nguy cơ tử vong.
Trong khi đó, theo BS Trần Thị Thúy, Phó khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM thì số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang được điều trị ở mức 130-150 trẻ. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 ca mới. Hầu hết trẻ nhập viện dưới 3 tuổi, những trẻ lớn hơn, bệnh nhẹ, chỉ cần điều trị ngoại trú.
H.Trang