Hà Nội xử lý các trường lạm thu

| Xã hội

GiadinhNet - Có nhiều khoản lạm thu tiền trường đã bị “bóc mẽ”.

Chống lạm thu trong các trường học, hiện vẫn chưa có “thuốc” đặc trị (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Q.Anh

Có nhiều khoản lạm thu tiền trường đã bị “bóc mẽ”, trong đó nổi cộm nhất vẫn là các khoản thu học 2 buổi/ngày, học thêm, thu tiền môn tin học, ngoại ngữ, tiền quỹ… Dù các cơ quan chức năng ra nhiều văn bản gay gắt về việc lạm thu nhưng lại không có ai giám sát việc trả lại tiền thu sai cho phụ huynh.

Nhiều khoản thu sai

Đầu năm học, tiền trường lại “nhảy múa” kèm theo đó là hàng loạt khoản thu “lạ” khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Để phát hiện những sai phạm, vừa qua đoàn kiểm tra của Ban Văn hóa xã hội (HĐND TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hoạt động thu - chi tại một số trường học tại Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa xã hội cho biết, đoàn công tác kiểm tra tại 33 trường công lập, 2 trường ngoài công lập, trong đó kiểm tra đột xuất 8 trường liên quan đến tiền, công tác dạy học, học thêm, mô hình chất lượng cao… phát hiện vẫn còn tình trạng thu không đúng quy định.

Kết quả cho thấy, có tới 13 đơn vị xảy ra tình trạng thu sai quy định. Điển hình, trong các khoản thu của Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) có cả tiền ghế chào cờ của học sinh lớp 6, tiền học phẩm, tiền chụp ảnh dán thẻ bảo hiểm, làm bằng tốt nghiệp... Còn Trường THCS Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) xuất hiện khoản thu photo đề thi khảo sát học sinh giỏi, thi học kỳ. Mô hình lớp học tương tác tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi và Trường tiểu học Lê Văn Tám bộc lộ nhiều bất cập, phụ huynh đã đóng tới 300 triệu đồng để sửa chữa, mua sắm thiết bị lớp học. Đoàn công tác còn phát hiện một số trường thu tiền môn tin học, bảo dưỡng máy tính, tiền trông xe đạp, làm vệ sinh... đây là các khoản không được thu.

Một số trường cấp tiểu học, THCS còn khá “nhập nhèm” trong việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày với các mô hình dạy tiếng Anh thí điểm, tiếng Anh liên kết với trung tâm bên ngoài với mức thu cao. Theo quy định, nếu đã là môn học chính thì không được thu tiền, còn học thêm thì không được phép. Việc thực hiện thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều đơn vị chưa nghiêm túc, mức đóng còn cao. Trường THCS Giáp Bát thu riêng 2 loại quỹ, trong đó quỹ phụ huynh trường 100.000đ/học kỳ, quỹ phụ huynh lớp từ 200.000 - 300.000đ/học kỳ. Hầu hết các trường chưa có kế hoạch chi tiêu khoản thu này. Ngoài ra, một số trường còn thu tiền quỹ khuyến học, quỹ vòng tay bạn bè…

Trả lại tiền là xong?
 

“Từ năm học 2012-2013, UBND TP Hà Nội đã có quy định về mức thu học phí mới, theo đó sẽ thu ở mức thấp nhất, nên việc kiểm soát phải chặt chẽ nếu không sẽ có nhiều khoản thu phát sinh. Không phải thu thấp học phí mà làm cho nhà trường phải thu thêm nhiều khoản, bởi ngân sách thành phố cấp cho các trường vẫn không thay đổi”.

Ông Nguyễn Hữu Độ
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Việc phát hiện “lạm thu” tại các trường học có lẽ ít người cảm thấy “sốc” vì hiện tượng này diễn ra từ nhiều năm nay. Cái phụ huynh, người dân quan tâm đó là xử lý những sai phạm ấy thế nào? Xử lý có nghiêm, các trường sẽ không dám thu sai. Tuy nhiên, trong buổi làm việc giữa Ban Văn hóa xã hội và Sở GD&ĐT Hà Nội mới đây, “lạm thu” chỉ được gọi là các khoản thu sai, hoặc thu trước khi có quy định… Về hướng xử lý, theo bà Thùy, đoàn giám sát đã đề nghị các trường rà soát, khoản thu sai phải trả lại học sinh. Đoàn cũng đề nghị Sở GD&ĐT tăng cường hơn công tác tuyên truyền, chấn chỉnh các trường. Tăng cường kiểm tra và yêu cầu trả lại học sinh những khoản thu sai, không đúng quy định, xử lý những trường hợp vi phạm.

Còn theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện Sở đã thành lập 5 đoàn thanh tra rà soát 29 quận, huyện về vấn đề thu chi, không chỉ nhắc nhở mà còn chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Qua kiểm tra tổng cộng 158 trường, kết quả sơ bộ cho thấy hầu hết thực hiện đúng hướng dẫn của Sở. Vấn đề phát sinh là thu tự nguyện từ Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh, sai phạm trong thu chi lại không lớn. Lãnh đạo Sở cho biết, trong tháng 10, Sở sẽ tiếp tục cử các đoàn đi kiểm tra và có kết luận xử lý các trường thu sai quy định.

Ban Văn hóa xã hội yêu cầu các trường trả lại tiền cho học sinh. Sở thì cho rằng ít có sai phạm, còn các trường lại viện lý do, văn bản hướng dẫn thu chi đầu năm học ban hành chậm… Có thể thấy, việc xử lý các sai phạm trong thu chi tiền trường đầu năm học còn mang tính “giơ cao, đánh khẽ”. Còn nhớ, cũng vào thời điểm đầu năm học 2011-2012, đoàn công tác của Ban Văn hóa xã hội cũng đã phát hiện sai phạm ở một số trường, rồi Bộ GD&ĐT cũng có buổi làm việc “căng thẳng” với Hà Nội về chuyện lạm thu. Tuy nhiên, Hà Nội lại khẳng định không “lạm thu” mà chỉ có thu sai quy định. Sau đó, kết quả xử lý vẫn là rút kinh nghiệm, trả lại tiền cho học sinh.

Năm nào Bộ GD&ĐT, rồi Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ban hành văn bản để quản lý thu chi trong các trường học. Tiếp đó, tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra xuống tận các đơn vị trường học. Thế nhưng, với cách quản lý, xử lý có phần “nhẹ nhàng” như trên, phần nào cho thấy vì sao lạm thu tiền trường vẫn cứ tồn tại dai dẳng hết năm này sang năm khác. Phụ huynh vì muốn tốt cho con, trường cứ “hô” khoản nào là đóng khoản đó không dám kêu ca, phàn nàn.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.