Hà Tĩnh: Ăn cướp để...báo thù

| Pháp luật

GiadinhNet - Để trả thù cho chị , hai anh em Đoàn và Phúc đã táo tợn gây ra vụ cướp và đánh đập chị Tuyết.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Vỵ

 
Khoảng 22h30 ngày 31/3/, chị Võ Thị Tuyết, trú tại Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đi bán cua đồng về đến đường liên xã thuộc địa phận xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên bị bọn cướp đánh đập dã man, cướp  giấy tờ tùy thân và móc túi lấy mất 600.000 đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc, nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tại cơ quan Công an, bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội. Đó là Lê Văn Đoàn (SN 1976), Lê Ngọc Phúc (SN 1985), Nguyễn Đình Hà (SN 1985) đều trú tại Cẩm Bình, Cẩm Xuyên.

Được biết, trước đó 2 ngày, giữa chị Tuyết và chị Xuân (chị gái của Đoàn và Phúc) xẩy ra xô xát. Để trả thù cho chị , hai anh em Đoàn và Phúc đã táo tợn gây ra vụ cướp và đánh đập chị Tuyết.
 
Lê Văn Vỵ
vietanh
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.