Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 8 bánh cần sa

| Pháp luật

GiadinhNet - 10h30 sáng 2/1/2011 tại Cánh gà Ly âm, cách biên giới Việt - Lào 150 mét về phía Việt Nam, các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã bắt được đối tượng có quốc tịch Lào vận chuyển 8 bánh cần sa nặng 8 kg sang Việt Nam.

Đối tượng có tên là Bộ-đương-ụ-đôm, sinh năm 1982, thường trú tại bản Khấn, huyện Khăm-cốt, tỉnh Bo-li-khăm-xong.

Tội phạm tra tay vào còng số 8.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Ban Dân nguyện Quốc hội (thứ nhất bên phải) và ông Lê Cảnh Nhạc, Tổng biên tập Báo Gia đình& Xã hội (thứ hai bên phải) đã kịp thời chứng kiến chiến công của các chiến sĩ biên phòng.

Để bắt tên Bộ-đương-ụ-đôm các chiến sĩ biên phòng đã mật phục từ 12 giờ đêm. Một đồng bọn không mang cần sa  của đối tượng này đã nhanh chân trốn chạy. Các chiến sĩ biên phòng đang truy tìm đầu mối liên lạc ở Việt Nam, phá chuyên án 415-L.

Trung tá Trần Đức Phúc, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo cho biết, Ban Chuyên án 415-L được thành lập từ tháng 4/2010, do đồng chí Nguyễn Trọng Thường, Chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng ban để theo dõi nhiều đối tượng. Qua mạng lưới đặc tình và các nguồn tin từ quần chúng, bằng các nghiệp vụ phá án, Ban chuyên án đã theo dõi đường dây quan trọng này từ mấy tháng nay. Đây là một trong những mắt xích quan trọng vận chuyển  ma túy, cần sa từ Lào sang Việt Nam trong thời gian gần đây.
Trung tá Trần Đức Phúc, người trực tiếp quật ngã tội phạm trong bộ thường phục. 
Tội phạm với đầy đủ tang chứng, vật chứng.

Khi bị bắt, tên Bộ-đương-ụ- đôm đã chống cự quyết liệt, cắn xé hai chiến sĩ biên phòng chảy máu, rách toạc tay. Đề phòng tội phạm là con nghiện, bị nhiễm HIV/AIDS, sáng 3/1/2011 Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu treo đã khẩn trương đưa hai chiến sĩ bị cắn đi xét nghiệm, đề  phòng bị phơi nhiễm.

Theo lời khai bước đầu của tên Bộ-đương-ụ- đôm, chúng vận chuyển 8 bánh cần sa sang bán cho một người Việt Nam. Hiện nay, Ban chuyên án 415-L đang tiếp tục truy quét các tội phạm giấu mặt ở Việt Nam.

P.V
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.