Hải Dương: Bé trai 2 tuổi huyện Ninh Giang không may ngã xuống ao gia đình tử vong thương tâm

| Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc cháu ngủ, bà nội cùng một số người họ hàng ra vườn để bẻ vải. Một lúc sau bà nội không thấy cháu dậy, khóc như mọi ngày nên đi vào nhà tìm thì không thấy bé H. đâu nên tá hỏa nhờ người thân tìm kiếm...

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Đức Tráng – Chủ tịch UBND xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Sáng nay, trên địa bàn thôn An Rặc của xã chúng tôi xảy ra sự việc đau lòng khi bé trai N.Tr.H (SN 2020) được phát hiện ngã xuống ao của gia đình tử vong. Hiện tại, hậu sự của cháu đã được gia đình lo hoàn tất vào 17h chiều cùng ngày".

Theo đó, vào buổi sáng hàng ngày, bố mẹ cháu H. đi làm công ty thuộc địa bàn huyện Ninh Giang và để cháu ở nhà với bà nội, nhờ bà trông, chăm sóc giúp. Sáng nay trước khi đi làm, cháu H. vẫn đang nằm ngủ và mẹ cháu dặn bà nội khi nào con trai dậy nhờ bà cho ăn, trông giúp.

Hải Dương: Bé trai 2 tuổi huyện Ninh Giang không may ngã xuống ao gia đình tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong lúc cháu ngủ, bà nội cùng một số người họ hàng ra vườn để bẻ vải. Một lúc sau bà nội không thấy cháu dậy, khóc như mọi ngày nên đi vào nhà tìm thì không thấy bé H. đâu nên tá hỏa nhờ người thân tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, cháu H. được phát hiện nổi ở dưới ao của gia đình và mọi người nhanh chóng đưa lên bờ tiến hành sơ cứu; đồng thời gia đình thông báo cho Trạm Y tế xã đến cấp cứu nhưng cháu H. được xác định đã tử vong.

Chủ tịch UBND xã Hồng Dụ cho biết: "Trên thực tế tại địa bàn xã chúng tôi đã xảy ra vài vụ đuối nước thương tâm các năm trước. Cho nên, địa phương luôn coi trọng công tác tuyên truyền cách phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước cho trẻ ở các nhà trường, khu dân cư. Tuy nhiên, tại các thôn trong xã có nhiều ao, vườn nằm liền kề với gia đình sinh sống và vẫn còn không ít các hộ dân chưa làm hàng rào ngăn cách để đảm bảo an toàn…".

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.