Theo đó, trưa ngày 16/12, con tàu khai thác cát trái phép trên khu vực sông Luộc gây sạt lở bờ sông và làm hư hại hoa màu của hàng trăm hộ dân nơi đây đã được trục vớt. Trước đó hai ngày (14/12), phía chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng của huyện Tứ Kỳ, xã Hà Thanh và toàn thể người dân thôn Tri Lễ đã có cuộc đối thoại trên tinh thần hợp tác, xây dựng nhằm giải quyết những vướng mắc tồn tại do “cát tặc” gây ra.
Con tàu bị chìm dưới sông suốt 20 ngày đã được trục vớt
Tại buổi họp, ông Vũ Văn Rèn, SN 1965 ở xã Trung Lập (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - chủ tàu thành khẩn xin lỗi bà con và nhận lỗi về hành động khai thác cát trái phép, khai thác quá tải dẫn đến con tàu bị chìm.... Ngoài ra, ông Rèn cũng cam kết trước nhân dân và đại diện các cơ quan chức năng, sẽ không để tái diễn các hành vi khai thác cát trái phép trên sông như đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tự nguyện “nộp phạt” 30 triệu đồng vào quỹ của làng để khắc phục hậu quả do khai thác cát trái phép vừa qua.
Người dân thôn Tri Lễ chấp thuận tha thứ cho "cát tặc"
“Hành động biết nhận lỗi, sửa lỗi và cam kết không tái phạm của chủ tàu, chúng tôi ghi nhận. “Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại”, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua để cho người ta trục vớt tàu lên, tránh gây mất an toàn trên sông; bản thân người dân cũng không phải mệt mỏi, bỏ công bỏ việc thay nhau đi canh ‘cát tặc’ nữa”, ông Phạm Trọng Bần, SN 1954, thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) chia sẻ.
Minh Lý