Hãi hùng cảnh 2 đứa trẻ vùng cao ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, bên dưới là vực sâu nhưng nguyên nhân phía sau còn gây choáng váng hơn

| Xã hội

Bất chấp sự nguy hiểm, hai đứa trẻ này vẫn ngồi lên mỏm đá, thế nhưng nguyên nhân phía sau chỉ để thu tiền check-in của khách du lịch nếu như họ muốn chụp hình ở đây khiến nhiều người bất bình.

Mới đây, một tài khoản có nickname T.M đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp cảnh hai cậu bé ngồi vắt vẻo trên mỏm đá ở Hà Giang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Những bức ảnh được đăng tải kèm theo nội dung: "Đây là mỏm đá trên Hà Giang mọi người ạ, và mấy đứa trẻ kia ngồi đó để ngăn không cho du khách chụp ảnh, nếu muốn chụp ảnh thì 10 nghìn...".

Hãi hùng cảnh 2 đứa trẻ vùng cao ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, bên dưới là vực sâu nhưng nguyên nhân phía sau còn gây choáng váng hơn - Ảnh 1.

Bài đăng của chủ tài khoản T.M gây chú ý trên mạng xã hội

Hãi hùng cảnh 2 đứa trẻ vùng cao ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, bên dưới là vực sâu nhưng nguyên nhân phía sau còn gây choáng váng hơn - Ảnh 2.

Hình ảnh này khiến người xem không khỏi hoảng hốt

Hãi hùng cảnh 2 đứa trẻ vùng cao ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, bên dưới là vực sâu nhưng nguyên nhân phía sau còn gây choáng váng hơn - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nguyên nhân phía sau lại khiến nhiều người tỏ ra bức xúc

Người đăng tải cho biết, những bức hình được chụp ở Vách đá trắng, Mã Pí Lèng, Hà Giang. Đây là mỏm đá cheo leo giữa vách núi được nhiều bạn trẻ lựa chọn là địa điểm check-in. Bản thân T.M cũng không dám leo lên mỏm đá đó vì sợ độ cao.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hai cậu bé ngồi trên mỏm đá trên xuất phát từ việc thu tiền check-in của du khách nếu như họ muốn chụp hình ở đây, và giá cho mỗi người là 10.000 đồng

Bên dưới bức ảnh, nhiều ý kiến được đưa ra, đa số đều cho rằng các em nhỏ ngồi trên vách đá như vậy là quá nguy hiểm và việc các em bất chấp tính mạng để vòi vĩnh tiền du khách là không nên, yêu cầu gia đình hoặc chính quyền địa phương nơi đây cần ngăn chặn hành động này.

- "Quá nguy hiểm, nhỡ không may xảy ra sơ suất thì làm sao?".

- "Sợ thật, sợ an nguy của chúng bị đe dọa, sợ luôn cả cách kiếm tiền xấu xí của chúng. Những đứa trẻ vừa đáng thương vừa đáng trách!".

- "Bố mẹ hoặc cơ quan chức năng cần vào cuộc để can thiệp chuyện này, việc này vừa nguy hiểm, vừa làm xấu xí đi hình ảnh con người nơi đây đối với khách du lịch".

Bài viết hiện tại tiếp tục nhận được nhiều ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.