Hai kẻ sát hại Phó Bí thư Quận ủy lĩnh án tử hình

| Pháp luật

Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) cùng chịu mức án tử hình về tội “giết người-cướp tài sản.”

> Vụ giết Phó Bí thư Quận ủy: Đề nghị án tử hình cho hai “sát thủ”

Hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang. (Ảnh: Internet)

Ngày 6/4, kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến cái chết của Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) mức án tử hình cùng về tội “giết người-cướp tài sản.”

Ngoài ra hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường chi phí mai táng, tiền điều trị, thuốc men và tiền tổn thất tinh thần cho phía bị hại.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cuồng sát dã man, cố tình giết hại nhiều người, có sự chuẩn bị kế hoạch và hung khí gây án; trong đó Nhân giữ vai trò cầm đầu, Sang là đồng phạm giúp sức tích cực.

Việc cầm dao đâm 24 nhát khiến bà Đặng Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận chết ngay tại chỗ không thể coi là bồng bột mà thể hiện ý định giết người đến cùng của bị cáo Nhân.

Không trực tiếp giết hại bà Hồng nhưng Lương Hoài Sang là đồng phạm tích cực, cùng Nhân đánh đập, khống chế và đâm trọng thương mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng Phòng tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận) để cướp tài sản. Cũng như Nhân, hành vi phạm tội của Sang thể hiện ý định giết người đến cùng.

Bào chữa cho bị cáo Sang và Nhân, các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo này không phạm tội “giết người-cướp tài sản.”

Các luật sư cho rằng, Sang và Nhân đến nhà bà Mỹ chỉ để năn nỉ chuyện công việc cho vợ của Nhân và để dằn mặt bà Mỹ nếu chuyện không thành chứ không phải để giết người cướp tài sản như cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm bào chữa này đã bị Hội đồng xét xử bác bỏ.

Trong lời nói sau cùng, cả Nhân và Sang tỏ ra ân hận về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Riêng mẹ của bị cáo Nhân đã nộp 80 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả.
 
Theo TTXVN
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.