Hai người bị sét đánh chết khi đi bắt ốc

| Xã hội

Ít phút sau cơn mưa to, người dân phát hiện 2 phụ nữ bị sét đánh chết. Họ tử vong khi đang trên đường về nhà.

Tối 12/9, thượng tá Lê Bửu Lộc – Phó trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, chiều cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra vụ sét đánh làm 2 người đi bắt ốc thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Phương Hải (32 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Bích (36 tuổi), cả hai cùng ở phường Cam Linh.

Người dân dùng xe ba gác đưa thi thể hai người phụ nữ xấu số về nhà lo hậu sự.
Người dân dùng xe ba gác đưa thi thể hai người phụ nữ xấu số về nhà lo hậu sự.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, khoảng 14h30, hai phụ nữ nêu trên cùng một số người dân đi đến khu vực vịnh Cam Ranh, đoạn thuộc tổ dân phố Thuận Hưng, phường Cam Thuận để bắt ốc.

Tuy nhiên, ít phút sau mưa lớn bất ngờ đổ xuống kèm theo sấm sét, lúc này chị Hải cùng chị Ngọc đang trên đường về thì bị sét đánh làm cả chết tại chỗ. 

"Lúc đó trời mưa, thì có cậu em chạy tới nói có hai người bị sét đánh nằm ngoài bờ biển. Nghe vậy, tôi nhanh chóng chạy ra hiện trường thì thấy hai người nằm bất động. Tại hiện trường, tôi thấy một người đã chết rồi, người phụ nữ còn lại nằm mặt úp dưới nước. Tôi lại gần thì thấy còn người này còn thở nên mới dùng tay để hô hấp nhân tạo nhưng chỉ sau khoảng 5 phút sau thì thấy người này không còn thở nữa", anh Lê Văn Bình, ở phường Cam Thuận nói.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai người phụ nữ xấu số.

Theo T.Long - H.Phước/Báo Khánh Hòa

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.