Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Khởi tố nam thanh niên lao xe vào tổ kiểm soát COVID-19

GiadinhNet - Thay vì dừng lại thực hiện yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, đối tượng đã tăng tốc, lao xe máy thẳng vào tổ kiểm soát dịch COVID-19 làm 1 công an trọng thương.

Hải Phòng: Khởi tố nam thanh niên lao xe vào tổ kiểm soát COVID-19 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tuân, sinh 1998, trú tại Thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10/4, trong lúc tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Kiến Thụy đang làm nhiệm vụ tại gầm cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng đã phát hiện Ngô Văn Tuân điều khiển xe mô tô Exciter chở theo một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao từ hướng xã Đông Phương về thị trấn Núi Đối.

Hải Phòng: Khởi tố nam thanh niên lao xe vào tổ kiểm soát COVID-19 - Ảnh 2.

Đối tượng Ngô Văn Tuân bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích

Thiếu úy Đặng Trí Chung, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Kiến Thụy đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thay vì dừng lại, Tuân đã tăng tốc, điều khiển xe đâm thẳng vào tổ kiểm soát làm thiếu úy Chung bị gẫy xương cánh tay trên bên phải (giảm 23% sức khỏe).

Đến 23 giờ ngày 11/4, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được Ngô Văn Tuân - người điều khiển phương tiện vi phạm trên cùng người ngồi sau là Phạm Thị Ngọc Bích, sinh 2003, hiện trú tại thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng: Khởi tố nam thanh niên lao xe vào tổ kiểm soát COVID-19 - Ảnh 3.

Phương tiện do Tuân điều khiển lao vào tổ công tác làm thiếu úy Chung bị thương


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Tối 10/4, sau khi tổ chức ăn uống tại thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, Bích nhờ Tuân chở đến thị trấn Núi Đối để gặp bạn. Tuân đồng ý và mượn xe mô tô Exciter 150cc, BKS: 15F1-319.88 của bạn, chở Bích về thị trấn Núi Đối. Khi đi gần đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chân cầu chui, xã Đại Đồng, biết có lực lượng làm nhiệm vụ và nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ, lại không đội mũ bảo hiểm nên Tuân đã tăng tốc lao thẳng xe vào cán bộ công an hòng chạy thoát.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tuân.

Đây là vụ án thứ 2 của Hải Phòng được khởi tố liên quan tổ kiểm soát dịch COVID-19.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 16 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top