Hải Phòng nở rộ hoạt động đào tạo IELTS trong trường học
GiadinhNet - Trước xu hướng các trường đại học áp dụng thêm xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, một số trường THPT tại Hải Phòng đã xây dựng và triển khai đào tạo IELTS ngay trong trường học theo mô hình tự nguyện.
Vài năm trở về đây, học IELTS đang được nhiều gia đình quan tâm, đầu tư cho con theo học. Tuy nhiên, việc đưa IELTS vào trong trường học là mô hình mới, được nhiều trường THPT nghiên cứu, áp dụng triển khai.
Tại Hải Phòng, ngoài trường THPT Thăng Long đào tạo IELTS được 7 khóa, THPT Thái Phiên được 3 khóa; hiện các trường THPT công lập, ngoài công lập như THPT Ngô Quyền, Lê Quý Đôn, Hàng Hải cũng bắt đầu xây dựng mô hình đào tạo liên kết này kể từ năm học 2020-2021.
Trường THPT Thăng Long tiên phong đưa IELTS vào liên kết đào tạo ở Hải Phòng
Tại trường THPT Thái Phiên, kể từ năm học 2017-2018 nhà trường đã triển khai học IELTS theo mô hình tự nguyện cho học sinh lớp 10. Sau 3 khóa học (từ 2017- 2021) ban đầu chỉ có 28 học sinh đăng ký, đến nay số học sinh khối 10 đăng ký học là lên tới 140. Tại kỳ thi chứng chỉ ngày 8/8/2020, cả 36 học sinh (khóa học 2018-2019) đăng ký học lớp IELTS đã thi và đều đạt yêu cầu, trong đó có 4 học sinh đạt 8.0; 5 học sinh đạt 7.5; 7 học sinh đạt 7.0; 9 học sinh đạt 6.5.
Trường THPT Thái Phiên triển khai đào tạo IELTS từ năm học 2017-2018
Chia sẻ về những khó khăn khi bắt đầu triển khai mô hình này, thầy Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên cho biết: "Khó ban đầu là làm công tác tư tưởng cho giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là giáo viên tiếng Anh để họ hiểu công việc nhà trường làm. Vai trò giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng trong việc quản lý học sinh.
Việc tiếp theo là tìm đơn vị đào tạo uy tín, đủ điều kiện thực hiện. Tiếp đến là sắp xếp thời gian học trong tuần cho lớp IELTS này sao cho không bị trùng với lịch học khác; đồng thời tổ chức các buổi ngoại khóa cho các em có điều kiện tương tác, trao đổi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Khi nhận đầu vào, nhà trường sẽ theo trình độ của học sinh để phân lớp. Căn cứ vào đó, nhà trường và trung tâm ngoại ngữ sẽ ký cam kết với phụ huynh số điểm học sinh đạt 6.0 hoặc 6.5 trở lên".
Từ năm học 2020-2021 THPT Ngô Quyền sẽ đưa IELTS vào liên kết đào tạo
Theo đánh giá của một số phụ huynh có con đang học IELTS tại trường THPT Thái Phiên, học liên kết chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại trường sẽ có nhiều cái thuận: "Tài chính được đóng theo kỳ nên không bị áp lực như ngoài trung tâm, lịch học lại không bị trùng vì nhà trường sắp xếp thời khóa biểu, thầy cô trên lớp tham gia quản sinh, đôn đốc kịp thời nên tinh thần học sẽ tập trung cao hơn".
Tương tự, tại trường THPT Ngô Quyền, năm đầu tiên đã thu hút được 243 học sinh khối 10 tham gia học IELTS trong đó ban A đông hơn ban D.
Khóa liên kết đào tạo IELTS đầu tiên, THPT Lê Quý Đôn có 124 học sinh đăng ký học
Tại trường THPT Lê Quý Đôn, năm học 2020-2021 nhà trường thu hút được 124 học sinh khối 10 tham gia học IELTS trong đó 51 học sinh khối KHTN, 73 học sinh khối KHXH.
Với trường THPT Hàng Hải, trong năm học đầu tiên triển khai mô hình đào tạo IELTS, nhà trường đã thu hút được gần 50 học sinh tham gia.
Việc các trường THPT mở lớp học theo mô hình lớp học tiếng Anh chuẩn đầu ra IELTS tạo nhiều cơ hội cho học sinh tiếp cận với săn học bổng du học nước ngoài
Đánh giá về hoạt động liên kết đào tạo IELTS trong trường học, đại diện trường THPT Thăng Long cho biết: "Qua 7 khóa đào tạo, chúng tôi nhận thấy mô hình này rất hay nhưng khó triển khai đại trà trong các trường học. Lý do căn bản là nguồn tài chính lớn, không phải gia đình nào cũng có điều kiện đăng ký cho con theo học.
Lý do thứ 2 là ý thức học tập, tinh thần học tập của học sinh còn kém. Có năm nhà trường nhận đơn đăng ký tham gia của 60 học sinh nhưng chỉ một thời gian đã rơi rụng mất 30 em vì không đạt. Việc học này sẽ rất hiệu quả, đạt được mong muốn của phụ huynh, học sinh nếu các em thực sự yêu thích môn học này, quyết tâm cao trong học IELTS, không được bỏ học và công tác quản lý học sinh phải thật tốt. Tuy nhiên, để triển khai trong toàn trường là rất khó".
Theo PGS, TS Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, việc các trường THPT mở lớp học theo mô hình lớp học tiếng Anh chuẩn đầu ra IELTS không chỉ đáp ứng được nhu cầu học sinh, phụ huynh mà còn tiếp thêm động lực để giành quyền đi tiếp vào các trường học danh tiếng của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội lớn tìm kiếm học bổng du học nước ngoài.
Minh Lý – Đức Hiếu
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.