Hải Phòng phục dựng lại chợ Vẻn xưa tưởng nhớ Nữ tướng Lê Chân

| Xã hội

GiadinhNet - Nhằm tưởng nhớ công lao của Nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp trang An Biên xưa (tiền thân của Hải Phòng ngày nay), lễ hội được tổ chức kéo dài 3 ngày (22-24/3/2018). Điều đáng chú ý, hình ảnh chợ Vẻn (tên cổ làng An Biên) cũng đã được phục dựng lại để tưởng nhớ tới bà.

Theo đó, hoạt động lễ hội năm nay diễn ra đặc sắc, sinh động hơn với nhiều nội dung trang trọng, tôn nghiêm, phong phú và hấp dẫn.

Lễ hội diễn ra với 3 hoạt động chính: Phần Lễ gồm các nghi thức lễ cáo yết, dâng hương, lễ khai mạc, lễ tạ, lễ rước được tổ chức theo nghi thức truyền thống, mang đậm đà bản sắc người dân vùng biển. Phần Hội sôi nổi với nhiều hoạt động: phiên chợ quê, lân sư, trống hội, các tiết mục văn nghệ hát văn, ca cảnh chèo.

Các hoạt động hưởng ứng như: dạy học tích hợp chuyên đề “Trang An Biên xưa và nay”, ngày Hội phụ nữ “Năng động - Đảm đang”, Ngày Hội thơ Đường Việt Nam, biểu diễn võ dân tộc, giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân...


Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh trống khai hội. Ảnh: UBTP

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh trống khai hội. Ảnh: UBTP

Điểm nhấn của Lễ hội là màn Lễ rước theo nghi thức truyền thống gồm các đội rước: cờ tổ quốc, cờ hội, trống, chiêng, dàn bát âm, kiệu thánh, đội sanh tiền, dàn bát biểu, dàn chấp kích, kiệu hoa, lọng che, kiệu võng, đoàn tế nữ quan, đôi voi, đôi ngựa rước, kiệu long đình, kiệu bát cống... với sự tham gia của hơn 1.000 người dân, đến từ 15 phường thuộc quận Lê Chân, cùng 50 mâm lễ vật dâng lên bày tỏ lòng biết ơn đối với Nữ tướng.


Đoàn rước của quận Lê Chân đang diễu hành qua tượng đài Nữ tướng

Đoàn rước của quận Lê Chân đang diễu hành qua tượng đài Nữ tướng

Điều đặc biệt ở Lễ hội năm nay là hoạt động chợ quê, phục dựng lại hình ảnh chợ Vẻn xưa (tên cổ của làng An Biên, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - nơi Nữ tướng Lê Chân sinh ra và lớn lên cùng cha mẹ). “Chợ Vẻn” được diễn ra ngay tại hai bên Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, chợ có nhiều gian hàng mang đậm dấu ấn của phiên chợ xưa với các món quà quê, cây xanh lưu niệm, gian trưng bày thư pháp...

Những nghi thức trang trọng được tái hiện sống động trong một không gian lịch sử tại đền Nghè, đình An Biên và Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Lễ hội năm nay thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới tham dự.


Một góc chợ Vẻn xưa đã được tái hiện tại lễ hội này

Một góc chợ Vẻn xưa đã được tái hiện tại lễ hội này

Nữ tướng Lê Chân sinh ngày 8/2 Âm lịch năm Canh Thìn (năm 20 đầu Công nguyên) tại xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương (nay thuộc thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Bà là con cụ Lê Đạo và cụ Trần Thị Châu. Từ khi còn trẻ bà nổi tiếng tài hoa, xinh đẹp hơn người nên Thái Thú Tô Định toan lấy bà làm thiếp. Bà không phục, Tô Định oán giận sát hại cụ Lê Đạo. Nợ nước, thù nhà, quyết chí phục thù, Lê Chân đã cùng thân quyến đến vùng An Dương, cửa sông Cấm để khai hoang, lập ấp mới đặt tên là trang An Biên, được coi là tiền thân của Thành phố Hải Phòng.

Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê Chân đem theo binh lính gia nhập nghĩa quân. Trưng Trắc thấy nàng diện mạo khác thường, có chí khí bậc tài trai thì phong là Thánh Chân Công chúa, đem quân cùng Trưng Nhị tiến đánh Tô Định, làm nên chiến thắng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Để tưởng nhớ công đức to lớn của bà, nhân dân đã tôn vinh bà là Thánh mẫu. Hàng năm, cứ đến ngày 8/2, ngày Khánh hạ (ngày thắng trận) và ngày Thánh hóa, nhân dân quận Lê Chân đều tổ chức lễ hội với lòng thành kính tri ân.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.