Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Thí sinh bớt căng thẳng sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ sáu, 21:00 06/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Được đến sớm làm quen điểm thi và nhờ làm bài thi tốt, tâm lý các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 tại Hải Phòng đều thoải mái và không còn căng thẳng, lo lắng như trước.

Tại đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, cụm thi Hải Phòng có 265 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp, trong đó có 10 thí sinh ngoại tỉnh đến từ Hải Dương và Quảng Ninh. 

Hải Phòng: Thí sinh bớt căng thẳng sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - Ảnh 1.

Thí sinh ngoại tỉnh thi tại Hải Phòng đều cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau bài thi đầu tiên

Đây là lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 phải diễn ra làm 2 đợt do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tại cụm thi Hải Phòng, Sở GD&ĐT quyết định tổ chức tại 1 điểm thi duy nhất - Trường THPT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với 13 phòng thi chính, 2 phòng thi dự phòng. 

Theo đó, mọi thí sinh thuộc diện thi đợt 2 ở các địa bàn trên thành phố Hải Phòng và thí sinh ngoại tỉnh (Quảng Ninh 3 thí sinh và Hải Dương 7 thí sinh) đều phải di chuyển về trường THPT Vĩnh Bảo làm thủ tục dự thi từ ngày 4/8. Những thí sinh ở xa đến được bố trí chỗ ở thuận lợi; trường THPT Vĩnh Bảo cũng sắp xếp chỗ nghỉ trưa cho các thí sinh. 

Hải Phòng: Thí sinh bớt căng thẳng sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - Ảnh 2.

Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo điểm thi trường THPT Vĩnh Bảo bố trí thêm 1 phòng chờ và 2 phòng y tế, đề phòng các trường hợp khẩn cấp.

Cũng trong ngày 4/8, mọi thành viên tham dự kỳ thi (thí sinh và giám thị) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Riêng 10 thí sinh Hải Dương và Quảng Ninh đã có mặt tại Hải Phòng từ ngày 31/7 và được xét nghiệm 3 lần trước kỳ thi.

Để an toàn cho toàn hội đồng, Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo điểm thi trường THPT Vĩnh Bảo bố trí thêm 1 phòng chờ và 2 phòng y tế, đề phòng các trường hợp khẩn cấp. 

Trong bài thi đầu tiên, hội đồng thi trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có 10 thí sinh vắng mặt do đã hoàn thành bài thi môn Văn trong đợt 1 trước đó. Toàn hội đồng không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Kiểm tra công tác tổ chức thi tại trường THPT Vĩnh Bảo, ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng đánh giá: "Qua kiểm tra thực tế tại điểm thi, tôi thấy sự phối hợp của các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo thi của huyện rất tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho điểm thi, từ việc quán triệt của điểm thi tới các cán bộ coi thi, tới công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi và việc phòng chống dịch. Tại các phòng thi, cán bộ và thí sinh đảm bảo đúng quy định. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, việc tổ chức kỳ thi là an toàn, đúng quy chế".

Cảm nhận của thí sinh về đề thi Ngữ văn và Toán lần này, hầu hết đều đánh giá đề thi vừa sức, dễ chịu như đề thi đợt 1 và làm được bài. Sau ngày thi đầu tiên, tâm lý mọi người đều thoải mái hơn, không còn lo lắng, căng thẳng như trước khi vào thi.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top