Hàng lậu đổ về Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - Giáp Tết Nguyên đán, những vụ bắt giữ hàng lậu, hàng kém chất lượng tại Thủ đô diễn ra liên tục.

 
Hàng lậu đổ về Thủ đô 1
Những vụ bắt giữ hàng lậu liên tục xảy ra vào dịp cuối năm. 
Ảnh: T. G
 
Dù các cơ quan chức năng đã triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát nhưng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, những kẻ buôn bán hàng lậu vẫn “biến tướng”hàng hóa để xâm nhập vào thị trường. Theo các chuyên gia, hàng lậu đổ bộ vào Hà Nội chủ yếu do khâu “gác cổng” vùng biên chưa tốt.
 
Một đêm “tóm”  17 mẻ hàng lậu

Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, từ đầu tháng 12/2012 đến nay, hàng nhập lậu quy mô lớn vào nội địa tăng mạnh với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng kể nhất là hàng điện tử, gia dụng, các loại gia súc, gia cầm, thực phẩm bẩn…

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Tổ trưởng tổ Y2, thuộc lực lượng đặc nhiệm 141 Công an TP. Hà Nội cho biết, có những đêm các anh tóm được tới 17 mẻ hàng lậu. Đó là đêm cuối tháng 12/2012, các tổ công tác 141 chốt chặn tại những ngả đường hướng lên các cầu Vĩnh Tuy, Thăng Long, Chương Dương và Bến xe Lương Yên... Tổ Y2 có nhiệm vụ chốt tại ngã tư cầu Mai Động (P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng) đã phát hiện 4 xe tải chở tới gần 100 bao tải gồm vải vóc, quần áo may mặc, giày dép các loại. Toàn bộ số hàng hóa đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nhập lậu vào Việt Nam. Cùng ngày, trên đường Minh Khai vào nội thành, Tổ công tác Y2/141 cũng bắt giữ được 3 xe chở hàng lậu: một xe BKS: 29C - 077.83 chứa 5 bao tải loại lớn gồm quần áo da, len các loại; 3 bao tải giày dép; xe 29C - 083.37 chở 22 bao tải quần áo; xe 29C - 210.58 chở 18 bao tải quần áo các loại. Tiếp đó là chiếc xe tải BKS 15C- 023.62 chạy hướng cầu Vĩnh Tuy - Bến xe Lương Yên chở linh kiện điện tử, âm ly, loa đài... bị phát hiện không có giấy tờ xuất xứ. Cách đó không xa, tuyến đường Tam Trinh dẫn lên phía Nam cầu Thanh Trì, lực lượng 141 cũng bắt giữ chiếc xe tải biển số 29U-3300 đang vận chuyển hàng nghìn đồ gia dụng như nồi áp suất, nồi từ, chảo, cặp lồng... gắn nhãn mác Trung Quốc, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ…
 
Chủ hàng... biến mất

Không chỉ trên các tuyến cửa ngõ, ngay tại các đầu mối bán buôn công khai Hà Nội, hàng lậu vẫn tràn lan. Ngày 5/1, tại chợ đầu mối Đồng Xuân, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Đồng Xuân kiểm tra ki-ốt số 13 đã phát hiện 99 bao tải cỡ lớn chứa quần áo có nguồn gốc Trung Quốc không có chủ hàng và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trong các bao tải này đều chứa quần áo mùa đông và vải vóc các loại và có tem mác xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Cục Quản lý thị trường, trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 lực lượng QLTT các tỉnh thành sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, đông dân cư như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... Khu vực biên giới sẽ được phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan như Hải quan, Biên phòng nhằm siết chặt, hạn chế tối đa để chặn ngay hàng lậu, hàng giả từ đầu nguồn. Với việc thực hiện quyết liệt này hy vọng sẽ hạn chế tối đa nạn hàng lậu, hàng kém chất lượng vào thị trường


Trước đó, ngày 4/1, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt giữ 3 xe ô tô tải đang chuyển hàng tại cổng chợ Đồng Xuân. Phát hiện 27 thùng carton bên trong chứa quần áo, đồ chơi trẻ em và 24 thùng carton chứa ô mai, xí muội và hạt dẻ, với tổng trọng lượng lên tới gần 2 tấn, đều có nhãn mác Trung Quốc, nhưng chủ hàng thì biến mất, còn các lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc và chất lượng lô hàng.

Những vụ phát hiện và bắt giữ hàng lậu xảy ra liên tiếp trong những ngày gần đây, nhưng do lợi nhuận cao nên  những kẻ buôn lậu vẫn không từ thủ đoạn, ngoan cố tuồn hàng về Thủ đô. Mới đây, ngày 9/1, lực lượng liên quân Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ chiếc xe ôtô tải mang BKS: 29U-3300 chở hàng nghìn đồ gia dụng như nồi áp suất, nồi từ, chảo, cặp lồng… không rõ nguồn gốc. Vụ phát hiện và thu giữ gần 30 tấn thực phẩm, 6 tấn mỡ và da trâu, đã có dấu hiệu bốc mùi tại địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) do Phòng Cảnh sát điều tra trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi Cục QLTT phố Hà Nội) bắt giữ cũng khiến dư luận kinh hoàng. Theo lời khai của chủ hàng thì đây là số hàng hóa sẽ được đóng bao bì nhãn mác để cung cấp cho các nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh làm lẩu phục vụ trong dịp cuối năm.
 
Chặn từ gốc

Ông Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường (Cục QLTT - Bộ Công thương), cho rằng: Các cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn chặn hàng gian, hàng giả ngay từ vùng giáp biên thay vì xử lý phần “ngọn” như hiện nay.

Cũng theo ông Trịnh Văn Ngọc: “Thủ đoạn bọn buôn lậu ngày càng tinh vi, vì vậy việc ngăn chặn hàng lậu, hàng giả từ biên giới, đặc biệt là biên giới phía Bắc, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng QLTT mà đòi hỏi phải có sự phối hợp tham gia tích cực và quyết liệt của các lực lượng chức năng giáp biên như Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển... Hàng lậu vẫn ồ ạt vào thị trường cho thấy công tác “gác cổng” ngay từ vùng biên chưa tốt, cần phải phối hợp kiểm tra và kiểm soát quyết liệt hơn. Để lọt tội phạm ngay từ vùng biên sẽ gây khó cho các cơ quan chức năng. Vì ngay sau khi qua cửa khẩu, chúng sẽ xé nhỏ hàng hóa tuồn đi các tỉnh, lực lượng chức năng có làm tốt cũng chỉ bắt giữ được số lượng nhất định”.

Ông Ngô Bách Phong, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM thì cho rằng, hiện nay mua hàng hóa người tiêu dùng đã để tâm xem nguồn gốc xuất xứ nhưng với việc hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt tinh vi như hiện nay rất khó nhận biết. Vì tất cả dấu hiệu nhận biết như tem chống hàng giả, nhãn hàng hóa... đều có thể bị làm giả giống như thật.
 
Mai Hạnh
thuctap
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.