Nhiều tài sản của người dân đã bị chôn vùi dưới sóng nước.
Theo phản ánh của người dân sống bên ngòi Cái (xã Bảo Yên, Đoan Hạ), ngòi Lạt (xã Tu Vũ) đến Báo GĐ&XH thì tình trạng sạt lở bờ sông trong những ngày gần đây diễn ra hết sức nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người dân. Bờ sông sạt lở rất mạnh, có chỗ ăn sâu vào 7- 8m kéo theo công trình phụ, cây cối của người dân xuống sông Đà.
Được biết, ngòi Cái, xã Bảo Yên là dòng chảy của sông Đà bị tách ra bởi bãi cát giữa sông. Vào mùa nước lũ, ngòi này có dòng chảy rất mạnh thúc vào bờ sông tạo nên các vụ sạt lở nghiêm trọng. Trên địa bàn xã Bảo Yên có khoảng hơn 30 hộ, xã Đoan Hạ có hơn 30 hộ dân đang bị sạt lở, trong đó có nhiều hộ bị ảnh hưởng nặng nề.
|
|
|
Ngôi nhà này của người dân bị sạt đến trước cửa. |
Hiện tại chính quyền địa phương mới chỉ có biện pháp duy nhất chống lại tình trạng sạt lở này là cảnh báo người dân cẩn thận, tránh thiệt hại về người mà chưa có phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo tìm hiểu của phóng viên, hàng trăm hộ dân sống cạnh ngòi Lạt, xã Tu Vũ (dài khoảng 2 km) cũng đang chịu cảnh sạt lở, kéo dài nhiều năm nay. Theo chính quyền xã Tu Vũ đánh giá thì tình trạng sạt lở diễn ra khá nghiêm trọng nếu không được xử lý triệt để sẽ nguy hại đến tính mạng, tài sản của người dân.
Mới đây, báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Thủy cho thấy, trong tháng 9 này tình trạng sạt lở tại các điểm nói trên diễn ra nghiêm trọng, chiều dài mỗi đoạn từ 20- 30m; mất một đoạn đường bê tông, nhiều hộ dân bị sạt lở đến mép hiên nhà.
Được biết, hiện trạng này đã được chính quyền cơ sở báo cáo UBND huyện Thanh Thủy đề nghị có phương án xử lý. Người dân mong chờ UBND huyện Thanh Thủy sớm có phương án đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân chịu ảnh hưởng vì tình trạng sạt lở trên.
M.Hương