Hàng nghìn tượng hổ sơn mài đón Tết Nguyên đán của nghệ nhân Việt được lên báo hàng đầu nước ngoài

| Thời sự

GiadinhNet - Những bức tượng hổ được chạm khắc tinh xảo để mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã được Reuters đăng tải.

"Nghệ nhân điêu khắc địa phương Nguyễn Tấn Phát đã làm hàng trăm bức tượng hổ được chạm khắc tinh xảo để mừng Tết nguyên đán Nhâm Dần", báo Reuters đã đăng về một nghệ nhân Việt Nam.

photo-1643171150677

Nguyễn Tấn Phát đứng trong sân nhà với tác phẩm chạm khắc Hổ trước Tết Nguyên Đán ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 18 tháng 1 năm 2022.

"Anh Phát là người chuyên làm nghề sơn mài truyền thống của Việt Nam. Anh đặt mục tiêu sẽ làm ra 2.022 con hổ được khắc từ gỗ và đá ong trong vài tháng tới. Anh thường sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề các con giáp trong năm, đặc biệt trong năm nay anh cảm thấy rất hào hứng và thích thú", báo Reuters viết.

Anh Phát là người dân của Đường Lâm, một ngôi làng lịch sử nằm ngay phía Bắc Hà Nội. Anh có nhà và xưởng điêu khắc tại đây. "Tôi rất thích hổ, vì hổ là một loài động vất rất mạnh mẽ và oai vệ", anh Phát nói với phóng viên Reuters.

photo-1643171153560

Nguyễn Tấn Phát trưng bày tác phẩm chạm khắc Hổ của mình cho khách hành trước Tết Nguyên Đán tại Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2022.

Những con hổ được anh Phát điêu khắc là sự pha trộn không tuân theo một hình mẫu nào. Các tác phẩm điêu khắc Hổ của anh được làm từ những vật liệu địa phương bao gồm gỗ mít và một loại đá ong giống đất sét thường được sử dung trong các căn nhà trong khu vực làng.

Một số tượng khắc còn được khảm thêm vỏ trứng và vỏ sò nghiền nát để tạo thành các sọc và các đặc điểm khác.

photo-1643171156062

Anh Phát cho biết, mất khoảng sáu tuần để hoàn thành một con hổ, với công việc sơn mài tốn rất nhiều thời gian. Anh tạo ra nhiều con hổ cùng một lúc và thuê 2 đến 3 nhân công để làm công việc chà nhám, sơn và hoàn thiện bức tượng.

Nghệ sĩ 39 tuổi cho Reuters biết: "Tôi sơn chúng với khoảng 10 lớp".

Đến nay, anh Phát đã hoàn thành hơn 800 con hổ với nhiều hình thức khác nhau, từ chạm khắc nhỏ bằng lòng bàn tay cho đến 5 chiếc ghế hình con hổ. Anh dự định sẽ trưng bày tất cả 2.022 con hổ trong một cuộc triển lãm trước khi bán chúng.

(Bài viết của Ed Davies)

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Vỗ mông như thế nào để lấy được vợ


Dịch giả: Đỗ Thị Ngọc Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Thời sự -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Từ 1/3/2027, thí sinh thi bằng lái ôtô phải thực hành vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch đường trường.

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.