Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng siêu thị tăng giá mạnh: "Bóp nhỏ" bữa cơm gia đình

Thứ năm, 07:48 20/03/2008 | Xã hội

300 nhà cung cấp vừa đồng loạt tăng giá khoảng 10.000 mặt hàng tại các siêu thị, khiến những người có thói quen mua hàng tại siêu thị choáng váng...

> Nhiều hàng hóa trong siêu thị tăng giá
> Sẽ tăng giá khoảng 800 mặt hàng

“Chi tiêu nhiều hơn cho một giỏ hàng ít hơn” là nhận xét chung của nhiều người.

Ăn ít đi?

Tại Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TPHCM) trưa 19/3, chị Ngọc Danh trong bộ trang phục công sở đang loay hoay trước quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị. Chị cho biết do đi làm không có thời gian ra chợ nên vài ba ngày chị phải tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty để đi siêu thị một lần để mua thức ăn cho gia đình, giá cả hàng hóa ở siêu thị chị thuộc “như lòng bàn tay”.

Chị bảo bây giờ đi chợ sao khó mua quá, cái gì cũng đắt, như thịt heo là loại thực phẩm phổ thông nhất mà cũng đã lên từ 66.000-77.000 đồng/kg tùy loại, tăng đến 20% so với tháng trước. Không chỉ có thịt heo, bò, gà… tăng giá mà theo chị hấu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh, khô, chế biến sẵn… cũng đều tăng từ 10-20%.

“Nếu như trước tôi chi một khoảng 500 ngàn đồng để mua thức ăn thì 2 vợ chồng đủ chế biến trong một tuần, nay chỉ có thể dùng trong 4 ngày. Thật khủng khiếp!” - chị Danh nói.

Đại diện hệ thống Saigon Co.op cũng công nhận hiện đã có hàng ngàn mặt hàng tại siêu thị đã bắt đầu tăng giá. Thực phẩm là nhóm hàng tăng giá mạnh nhất, cụ thể như bánh kẹo tăng từ 10-30%; bột ngọt, dầu ăn, mì tôm, trứng gà/vịt… tăng từ 5-20%; thực phẩm tươi sống tăng hơn 10%, thực phẩm đông lạnh 15%, hàng khô tăng 12%... Bên cạnh đó, hóa mỹ phẩm như bột giặt, sữa tắm, dầu gội... cũng tăng từ 5-15%. Tăng nhẹ hơn là mặt hàng gia dụng, từ 5-10%.

Tương tự, tại các siêu thị Maximark, Citimart, Fivimart, Vinatexmart… nơi nào cũng bắt gặp hàng trăm mặt hàng dán giá mới chồng lên giá cũ. Trong danh sách các mặt hàng tăng giá thì nhóm hàng thực phẩm chiếm nhiều nhất - hơn 50% danh sách này với mức tăng “khủng hoảng”: thấp nhất là 5% và cao nhất là 30%.

Thậm chí, theo như ông Nguyễn Văn Ánh (Q.3 TPHCM, 58 tuổi, đã về hưu) chuyên lo bữa cơm cho gia đình cho biết, trên thực tế giá hàng hóa có thể tăng nhiều hơn mức giá được công bố là từ 5-30%. “Tôi lấy ví dụ là mì tôm, họ nói tăng từ 5-20% nhưng theo quan sát của tôi nhiều nhà sản xuất không để nguyên mẫu sản phẩm rồi tăng giá để khách hàng có dịp so sánh. Họ tung ra sản phẩm và bao bì hoàn toàn mới, sau đó giá bán gấp đôi, từ 3.000 đ/gói lên 6.000 đ/gói. Như vậy tăng đến 100% nhưng không ai nói được vì nó như là một sản phẩm khác”.

Cơn bão giá chưa dừng lại, dự báo đầu tháng 4 tiếp tục đổ bộ tấn công khách hàng đợt 2. Ảnh: VietNamNet

Sẽ còn tăng tiếp ?

Trao đổi với phóng viên, hầu hết các nhà bán lẻ (siêu thị) đều cho biết việc tăng giá xuất phát từ phía nhà sản xuất, nhà cung cấp. “Từ tháng 2/08 đến nay chúng tôi liên tục nhận được thông báo tăng giá từ nhà cung cấp hàng, lý do tăng theo họ là do xăng dầu, nguyên liệu sản xuất, chi phí sản xuất… đang tăng cao” - giám đốc một siêu thị cho biết.

Đáng nói hơn, đợt tăng giá trong tháng 3 này cũng chỉ là bước mở màn, các siêu thị dự báo giá cả hàng hóa sẽ còn… tăng tiếp. Có lẽ là do các nhà sản xuất, cung cấp hàng cho siêu thị đã “dồn nén” giá khá lâu so với ngoài chợ, cửa hàng (từ Tết âm lịch đến nay đây là đợt tăng giá đồng bộ đầu tiên của các siêu thị) nên lần tăng giá này diễn ra rất mạnh trên hầu hết các ngành hàng có mặt trong siêu thị.

Bà Nguyễn Ánh Hồng, Tổng giám đốc Maximark cho hay, đầu tháng tới hệ thống siêu thị tiếp tục điều chỉnh giá lần nữa với mức tăng bình quân 5-40%. Fivimart cũng dự báo tháng 4 này sẽ áp dụng biểu giá mới do nhà cung cấp hàng chưa dừng yêu cầu tăng giá.

Được biết, hiện sức mua tại các siêu thị vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều do tác động tăng giá. Bà Hồng cho rằng người tiêu dùng có nhu cầu ăn, mặc, sử dụng… thì vẫn phải mua chỉ có điều người mua sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn, dè xẻn hơn.

“Tuy doanh thu hay lượng người mua hàng tại siêu thị chưa có biểu hiện giảm sút gì nhưng trong bối cảnh giá cả tăng cao như thế này mà trị giá các hóa đơn mua hàng vẫn không tăng thì cũng có nghĩa là chúng tôi đã bị ảnh hưởng, số hàng bán ra ít hơn” - bà Hồng nói.

Bà Lê Quỳnh Chi, Phó Giám đốc Marketing của Saigon Co.op cho biết thêm, hiện khách hàng chủ yếu tập trung mua những mặt hàng thiết yếu và giảm mua sắm ở những mặt hàng không thường xuyên như may mặc, mỹ phẩm và đồ dùng. Giá trị bình quân của một hóa đơn tính tiền tuần này giảm nhẹ so với tuần trước do tuần trước có chương trình khuyến mãi.

"Đá quả bóng" tăng giá !

Hầu hết các siêu thị đều đá quả bóng “tăng giá” về phía nhà cung cấp, nhà sản xuất. Điều mà người tiêu dùng quan tâm là tại sao không có siêu thị nào dám đề cập đến việc sẽ giảm bớt phần trăm hoa hồng để “gánh” lấy một ít chi phí tăng giá cho khách hàng?

Đó là chưa kể, liệu siêu thị đã tìm cách thương lượng kỹ càng với đối tác (nhà cung cấp, sản xuất) về việc áp dụng mức giá mới hoặc tìm ra biện pháp gì để đồng hành với khách hàng (thay vì đồng hành với nhà sản xuất)?

Một khách hàng phân tích, tại sao trong cùng một mặt hàng thì có doanh nghiệp điều chỉnh tăng 30% và có doanh nghiệp 10%? Tại sao cũng cùng một dòng sản phẩm, cùng chủng loại hàng có công ty tăng giá, công ty chưa tăng?

Với lợi thế quyết định tình hình của mình, siêu thị có thể không chấp nhận việc doanh nghiệp tăng giá quá cao (tăng không hợp lý) để kéo giá thành xuống. Hoặc siêu thị có thể chỉ nhận một ít hàng của doanh nghiệp bán giá cao, ưu tiên chỗ trưng bày cho doanh nghiệp không tăng giá v.v…

Bão giá đang hoành hành trong các bữa ăn gia đình, người tiêu dùng chỉ còn cách trông đợi vào sự đồng hành, thể hiện phương châm là “bạn của mọi nhà” từ phía các siêu thị.

(VietNamNet)

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.

Từ hôm nay (1/4/2026) thêm một chính sách mới có hiệu lực, hàng triệu người sẽ được hưởng lợi theo

Từ hôm nay (1/4/2026) thêm một chính sách mới có hiệu lực, hàng triệu người sẽ được hưởng lợi theo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Giờ tan học tại khu vực cổng Trường THPT Xuân Giang, Công an xã Đa Phúc phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc xử lý theo quy định.

Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý

Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.

Top