Hàng trăm bác sĩ xuyên đêm ghép tạng cho 16 ca trong 1 tháng
GiadinhNet - Một ca ghép tạng thông thường ở Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức (Bệnh viện Việt Đức) phải huy động tới 100 y bác sĩ, làm việc xuyên đêm, cùng một lúc, 5 bàn mổ cùng hoạt động hết công suất. Chỉ trong 1 tháng, viện này đã ghép tạng tới 16 trường hợp từ 4 người cho chết não. Đây được coi là kỷ lục mới của ngành ghép tạng ở Việt Nam. Điều đáng mừng hơn là nó cho thấy người dân ta đã có cái nhìn cởi mở hơn về hiến tạng…
Bệnh nhân sau ghép gan có dấu hiệu hồi phục tốt (ảnh bệnh viện cung cấp).
Một tháng, 16 ca ghép tạng
Chia sẻ với báo giới sáng 20/6, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức không giấu được niềm vui mừng, tự hào khi công bố thông tin, Bệnh viện hạng đặc biệt này vừa tiến hành ghép tạng cho 16 trường hợp từ nguồn tạng từ 4 người hiến chết não chỉ trong một thời gian ngắn. 16 bệnh nhân suy tạng đang mòn mỏi giành giật sự sống đã được ghép tạng với sức khoẻ tiến triển rất tốt.
PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng thuộc Bệnh viện Việt Đức, cho biết: Trong số 4 người ghép gan, có 3 người trong tình trạng hôn mê gan (gan ngừng hoạt động), suy gan giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong cận kề. Tuy nhiên, sau khi được ghép tạng, sức khoẻ của các bệnh nhân này đang hồi phục rất tốt. Ngoài ra, còn có 4 bệnh nhân suy tim và 8 bệnh nhân suy thận. Có 2 quả tim đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhân có chỉ số phù hợp với người hiến tạng. Hiện, 2/3 số bệnh nhân được ghép tạng đã xuất viện.
Nói về các ca ghép tạng, GS.TS Trần Bình Giang chia sẻ: “Gần 1 tháng mổ ghép tạng, có những hôm chúng tôi phải triển khai ban đêm. Mỗi ca ghép tạng thông thường phải huy động khoảng 100 y bác sỹ làm việc xuyên đêm, triển khai cùng một lúc 5 bàn mổ: Một bàn lấy tạng, một bàn ghép tim, một bàn ghép gan và 2 bàn ghép thận”.
Trong số 16 ca ghép tạng này, có một trường hợp rất đặc biệt. Một nam thanh niên trẻ tuổi không may bị tai nạn. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã hết lòng cứu chữa nhưng anh vẫn không thể qua khỏi. Anh rơi vào tình trạng chết não và trong thời điểm đau thương ấy, gia đình anh đã tình nguyện hiến tặng toàn bộ mô/tạng.
Sau khi khớp nối các thông tin trên “Danh sách chờ ghép Quốc gia”, xác định có 2 bệnh nhân nặng, đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đủ điều kiện tiếp nhận tạng khẩn cấp, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã quyết định điều chuyển trái tim của người thanh niên nói trên tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân có chỉ số ưu tiên cao nhất. Đó là một bệnh nhân 15 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối, mang một trái tim có kích cỡ khác thường khiến lồng ngực nhô cao. Bệnh nhi này nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những người mang trái tim này đến với bệnh nhi 15 tuổi đó, là các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, lúc đó đã xin dừng một buổi họp Quốc hội để cùng tham gia phẫu thuật lấy tạng và vận chuyển tạng. Việc vận chuyển quả tim này đã được sự giúp đỡ hết lòng của Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airline.
Người dân cởi mở hơn trong nhìn nhận về hiến tạng
Theo GS.TS Trần Bình Giang, trước đây, hàng năm trời mới có 1-2 ca hiến tạng nhưng 1 tháng qua (từ ngày 16/5 đến ngày 15/6), đã tiếp nhận 4 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức – cơ sở y tế hàng đầu cả nước về ghép tạng - điều này cho thấy người dân đã có cái nhìn cởi mở về việc hiến tạng. Cộng đồng đã nhìn nhận việc hiến tạng của người cho chết não là hành động nhân văn, là sự sẻ chia với cộng đồng để hồi sinh sự sống.
Theo GS.TS Trần Bình Giang, trình độ ghép tạng của các thầy thuốc Việt Nam hiện tương đương với thế giới, tuy nhiên rào cản lớn nhất trong vấn đề ghép tạng vẫn là nhận thức của người dân về việc hiến tạng. Tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi ngày có 4-6 bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông nhưng từ năm 2010 đến nay, chỉ có 40 người chết não hiến tạng tại Bệnh viện Việt Đức. Trong khi đó, 1 người chết não, nếu họ tình nguyện hiến tạng trước đó sẽ có thể cứu giúp được rất nhiều người khi họ có thể cho đi 2 quả thận, 2 lá gan, 2 lá phổi, 1 quả tim, 2 giác mạc, gân, cơ và van tim.
"Với ghép thận, ghép gan, có thể lấy từ người hiến sống nhưng chúng tôi không khuyến khích điều này. Mong muốn của chúng tôi vẫn là nhận tạng từ người hiến chết não. Y học đã chứng minh, khi chết não tức là bệnh nhân đã chết, không thể sống lại. Tại Việt Nam, quy trình đánh giá chết não rất chặt chẽ và trải qua nhiều khâu hơn so với nhiều nước trên thế giới", GS.TS Trần Bình Giang khẳng định.
Theo PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, đã có hàng trăm bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối đã được ghép tạng thành công từ người hiến chết não. So với thế giới, tỉ lệ sống sau ghép tạng của Việt Nam tương đương, thậm chí cao hơn. Theo nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Đức, tỷ lệ người được ghép thận có thể sống thêm 5-10 năm đạt 95%; tỷ lệ người ghép gan có thể sống từ sau 5 năm đạt 75% và sau 10 năm đạt 68%; số người ghép tim sau 8 năm mới có 2 trường hợp tử vong, số còn lại hiện vẫn sống khỏe mạnh.
Cũng theo GS.TS Trần Bình Giang, nếu như trước đây các ca ghép phải chuẩn bị rất kỹ, bệnh nhân phải nằm viện lâu, thở máy kéo dài thì trong thời gian gần đây, với sự làm chủ kỹ thuật của ê-kíp phẫu thuật viên thì các trường hợp ghép tạng diễn ra rất suôn sẻ. Thậm chí gần đây, những ca ghép thận hầu như không phải truyền máu, ghép gan thì số lượng máu truyền chỉ 1 - 2 đơn vị, thời gian bệnh nhân phải nằm thở máy rút xuống còn 3 - 4 tiếng đồng hồ (so với 24 - 48 tiếng như trước).
Trao đổi với báo giới, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bác bỏ việc bắt cóc trẻ em đưa ra ngoài đồng, hay bãi đất hoang để mổ lấy tạng, sau đó mang đi ghép tạng. “Đó là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt”, GS.TS Trần Bình Giang khẳng định. Thực tế, việc lấy tạng đòi hỏi quy trình rất khoa học với yêu cầu vô trùng tuyệt đối và có những phẫu thuật viên phải có tay nghề cao mới có thể lấy tạng được và bảo quản tạng đúng cách.
Cũng trong thời gian qua, Bệnh viện Việt Đức đã chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ và đang chuẩn bị triển khai tiếp cho Thanh Hóa. Nước ta đã ghép thận thành công từ năm 1992, ghép gan từ năm 2004, ghép tim từ năm 2010, ghép phổi từ người cho còn sống năm 2017 và ghép được phổi từ người cho chết não năm 2018. Trong đó có những người ghép thận đến lần thứ ba và có trường hợp sau ghép thận vẫn sinh con bình thường. Hiện nay, số lượng bệnh nhân ghép thận là gần 600 trường hợp, ghép tim khoảng 20 trường hợp, ghép gan khoảng 60 trường hợp…
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.