Hàng triệu thí sinh THPT và các bậc phụ huynh sẽ yên tâm ăn Tết nếu biết thông tin dưới đây

Thứ tư, 14:00 31/01/2024 | Xã hội

GĐXH - Hiện nay, phương thức xét tuyển của các trường đại học được đánh giá là rất đa dạng. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển đại học trên cả nước.

Năm 2025, tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, ngành Ngôn ngữ Anh liệu có được trọng dụng?Năm 2025, tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, ngành Ngôn ngữ Anh liệu có được trọng dụng?

GĐXH - Ngành ngôn ngữ Anh là một ngành được đánh giá là phù hợp với bối cảnh, giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết, môn tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc nữa. Vậy ngành Ngôn ngữ Anh liệu có còn được trọng dụng?

Mặc dù dịp Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề, nhưng việc lo lắng về kỳ thi đại học năm 2024 không còn là nỗi lo của riêng các thí sinh mà còn cả các bậc phụ huynh. Hiện nay, các trường đại học trên cả nước đều có những phương thức xét tuyển đại học rất đa dạng. 

Do vậy, thí sinh cũng như phụ huynh nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin xét tuyển để có thể đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất.

Để giúp các thí sinh và các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về các phương thức xét tuyển đại học, dưới đây là một số các phương thức đang được nhiều trường đại học sử dụng; các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo thêm.

phương thức xét tuyển đại học

Hiện nay, các trường đại học trên cả nước đều có những phương thức xét tuyển đại học rất đa dạng. (Ảnh: TL)

Các phương thức xét tuyển đại học năm 2024

Phương thức xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Hiện nay, hầu hết các trường đại học đều sử dụng phương thức xét tuyển đại học bằng điểm thi THPT. Theo đó, các thí sinh sẽ sử dụng kết quả xét tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển vào các trường đại học.

Với phương thức xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học sẽ áp dụng quy định và chỉ tiêu đã đề ra để đưa ra mức điểm sàn. Thí sinh nào đạt đủ yêu cầu sẽ nộp hồ sơ đăng ký về cho nhà trường. Bên cạnh đó, mức điểm trúng tuyển được công bố sau khi đăng ký kết thúc và phụ thuộc vào chỉ tiêu ngành đã được quy định.

Tùy từng trường học, ngành học và số lượng hồ sơ, mỗi trường đại học sẽ đưa ra tổ hợp môn xét tuyển và mức điểm chuẩn khác nhau.

Phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ THPT

Trong nhiều năm gần đây, phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ THPT cũng đang trở nên phổ biến. Với cách xét tuyển này, tiêu chí xét tuyển có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào từng trường. Theo Thông tư của Bộ GD&ĐT có hai điều kiện chính thường được đưa ra khi đăng ký xét tuyển qua học bạ như sau:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
  • Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt ít nhất 6.0 điểm.

Hiện có 5 cách thức phổ biến nhất khi xét tuyển đại học qua học bạ:

  • Xét tuyển dựa trên điểm trung bình môn của lớp 12.
  • Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình của tất cả 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
  • Xét tuyển dựa trên điểm trung bình tổng kết môn của 6 học kỳ từ lớp 10 đến lớp 12.
  • Xét tuyển dựa trên điểm trung bình tổng kết của 5 kỳ, bao gồm 2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
  • Xét tuyển dựa trên điểm trung bình của từng môn trong từng tổ hợp xét tuyển.

Hiện tại cũng có số trường top đầu sử dụng phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ, như: Học viện Ngoại giao, trường Đại học Thương mại, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Vinh, Khoa Quốc tế (Đại học Huế), trường Đại học Tài chính - Marketing.

phương thức xét tuyển đại học

Thí sinh THPT (Ảnh: TL)

Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sẽ có sự khác nhau về xét tuyển thẳng và xét tuyển ưu tiên. Cụ thể, những thí sinh được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên là học sinh từng tham gia các cuộc thi quốc tế như Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, học sinh tại các huyện nghèo.

Một số trường top đầu sử dụng phương thức xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên như: trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Thủ đô Hà Nội, trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Cần Thơ...

Phương thức xét tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Phương thức xét tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy là phương thức được đa số các trường đại học hiện nay đều sử dụng. Theo đó, hầu hết các trường đều sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để tuyển sinh.

phương thức xét tuyển đại học

Thí sinh thi đại học năm 2024 có nhiều cơ hội trúng tuyển đại học (Ảnh: TL)

Ngoài ra, trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Kỳ thi này được tổ chức với 6 bài thi ứng với các môn học khác nhau và được sử dụng như một phương thức xét tuyển đại học.

Phương thức xét tuyển đại học bằng chứng chỉ quốc tế

Với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như: IELTS, TOEIC, TOEFL, ACT, SAT,… và đạt mức điểm yêu cầu của trường sẽ được áp dụng phương thức xét tuyển đại học bằng chứng chỉ quốc tế.

Các trường áp dụng phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế có thể kể đến như: trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Thương mại, trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ngoài các phương thức xét tuyển phổ biến trên, còn nhiều phương thức xét tuyển đại học khác như: kết hợp giữa tuyển thẳng theo đề án riêng, thi văn hóa do cơ sở đào tạo tổ chức để xét tuyển, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu, xét kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế, xét học bạ với chứng chỉ quốc tế; phỏng vấn.

Trên đây là những phương thức xét tuyển đại học năm 2024 mà các sĩ tử và phụ huynh có thể tham khảo. Với phương thức xét tuyển đại học được "mở rộng" như hiện nay, các thí sinh và phụ huynh có thể yên tâm ăn Tết và không quá lo lắng. Tuy nhiên, các sĩ tử 2006 vẫn cần lưu ý về lượng kiến thức ôn tập cũng như giờ giấc sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán 2024 để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi sắp tới./.

Hàng triệu gia đình có con đi học chuẩn bị đón tin vui vào tháng 2/2024Hàng triệu gia đình có con đi học chuẩn bị đón tin vui vào tháng 2/2024

GĐXH - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 2/2024, các chính sách dưới đây sẽ bắt đầu có hiệu lực, hàng triệu gia đình có con đi học sẽ mừng thầm nếu biết thông tin này.

Gần 100% sinh viên học ngành này ra trường đều có việc làm, mức lương lên tới hơn 300 triệu đồngGần 100% sinh viên học ngành này ra trường đều có việc làm, mức lương lên tới hơn 300 triệu đồng

GĐXH - Nếu còn băn khoăn chọn học ngành gì để nâng cao cơ hội có việc làm sau ra trường thì các thí sinh nhất định phải tham khảo ngay bài viết này.

Ngành học này có mặt ở hầu hết các công việc, các thí sinh phải biết để không bỏ lỡ cơ hội phát triểnNgành học này có mặt ở hầu hết các công việc, các thí sinh phải biết để không bỏ lỡ cơ hội phát triển

GĐXH - Phát triển trong tương lai là ước muốn của tất cả các phụ huynh cũng như học sinh chuẩn bị bước vào kì thi đại học 2024. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý ngành học hữu ích, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực mà các thí sinh và phụ huynh đều nên tham khảo và cân nhắc.

Bảo An
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 8 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.