Hàng xóm đau xót không cứu được cháu bé bị bồn nước rơi trúng
Cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi do bồn nước 1.500 lít rơi từ tầng 4 ngôi nhà gần đó khiến cả dãy nhà trọ phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM bàng hoàng đau xót.

Ông Vũ Ngọc Dũng - chủ dãy trọ cho biết chiều 5/9 sẽ dọn dẹp căn phòng và cất giữ đồ đạc của vợ chồng chị Thủy - Ảnh: Yến Trinh
Sáng 5/9, bà Phan Thị Thanh Thủy - chủ dãy trọ đường số 3 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức - nơi xảy ra vụ bồn nước rơi đè chết bé 8 tháng tuổi cho biết vợ chồng chị Ngô Đình Ly Ly và anh Phạm Ngọc Hải đã về quê ở huyện Krông Ana (Đắk Lắk) để chôn cất cho con, bé P.L.Q.N.
Gia đình chủ nhà trọ cũng ứng cho chị Ly ít tiền để giúp anh chị lo hậu sự cho bé. Mọi người trong dãy trọ cũng ít nhiều đóng góp để chia buồn với chị Ly.
Ông Nguyễn Khánh Hòa, phó chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Phước cho biết phường cùng với Phòng Lao động - thương binh và xã hội Q.Thủ Đức đã hỗ trợ một phần tiền để gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Ngoài ra, các cán bộ phường tiến hành lo các thủ tục giấy tờ cho gia đình nạn nhân.
Tại dãy phòng trọ, các sinh viên ở gần phòng chị Ly đã dọn bớt gạch và các mảng tường đổ vỡ sau cú rơi của bồn nước hơn 1 tấn xuống mái nhà.
Vật dụng trong phòng của chị Ly hầu như bị hư hại hết, quạt máy bể nát. Nhìn tấm ảnh cưới của vợ chồng chị Ly, anh Hải còn treo trên tường, ai cũng thương xót cho nỗi mất mát đau đớn của hai vợ chồng.

Anh Phạm Ngọc Hải đau đớn gần như ngã khụy trước sự ra đi của đứa con gái bé bỏng - Ảnh: Đức Phú
Anh Ngô Tiền Giang, sinh viên năm 2 ĐH Công Nghiệp TP.HCM, cùng thuê phòng trong dãy nhà trọ kể lại: “Lúc sự việc xảy ra, tôi đang ở phòng thì nghe thấy tiếng ầm rất lớn. Tôi chạy sang thấy phần tường phía trước phòng chị Ly bị sập, cái bồn nước to tướng rớt giữa phòng".
Theo anh Giang, lúc nhìn vào phòng, anh cứ tưởng nhà chị Ly không có ai ở nhà. Nào ngờ...
Do cửa bị kẹt nên Giang và một số người phải leo lên chỗ tường sập mới vào phòng. Khi hay mẹ con chị Ly còn ở trong phòng, mọi người cùng cố hết sức tìm cách đẩy bồn nước ra để cứu mẹ cứu chị nhưng đã muộn. Bé N. đã bị bồn nước đè trúng.
Còn chị Ly do nằm sát vách tường nên chỉ bị bồn nước đè lên nửa người phía dưới. Cú rớt quá mạnh của bồn nước cả tấn cũng khiến chị gần như bất tỉnh.
Theo lời ông Vũ Ngọc Dũng, chồng bà Thủy chủ nhà trọ, lúc được cứu chị Ly cứ hỏi đi hỏi lại là con mình đâu với vẻ hoảng loạn, đau đớn đến cùng, nhiều người chứng kiến không thể cầm được nước mắt.
Theo các sinh viên trọ cùng khu nhà trọ này, vợ chồng chị Ly tính tình hiền lành, còn cháu bé rất đáng yêu.
Ngay sau khi xảy ra sự việc chiều 4-9, chị Ly được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh) cấp cứu. Chị xuất viện lúc 18g cùng ngày.
Bác sĩ Hồ Văn Hân, phó Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết chị Ly bị chấn thương phần mềm, gãy xương đòn phải, sức khỏe tương đối ổn định.
Theo bà Thủy, căn nhà có bồn nước bị rơi nằm cạnh dãy phòng trọ mà bà cho chị Ly thuê. Khi sự việc xảy ra, hai bức tường chung với tường phòng trọ chị Ly cũng đã bị nứt. Ngay trong tối qua 4-9, bồn nước còn lại trên tầng 4 căn nhà này đã được tháo xuống.

Căn phòng tan hoang của vợ chồng chị Ly sau khi bị bồn nước hơn 1 tấn rơi trúng - Ảnh: Yến Trinh
Theo Tuổi trẻ
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 3 giờ trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).