Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình truy bắt kẻ lừa đảo trốn truy nã

Thứ bảy, 21:02 21/09/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người quen, Huy bị khởi tố, bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng chức năng gặp phải không ít khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ.

Làm "sổ đỏ" giả lừa tiền của người quen

Ngày 21/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Huy (SN 1989, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú ở Hà Giang.

Theo hồ sơ, trong quá trình sinh sống, làm ăn tại TP HCM, Bình Dương và một số tỉnh phía nam, Huy có mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Đầu tháng 6/2022, do làm ăn thua lỗ, nhiều khoản nợ không có khả năng trả, Huy trở về quê tại xã Cam Tuyền và liên tục bị các chủ nợ đòi nợ.

Hành trình truy bắt kẻ lừa đảo trốn truy nã - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Đầu tháng 7/2022, chị V.T.M. (SN 1998, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền), con cô ruột của Huy đang làm việc tại TP HCM nhờ Huy giới thiệu để mua đất tại thị trấn Cam Lộ.

Huy nói dối với chị M. rằng mình đang cần bán một thửa đất tại khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ với giá bán 600 triệu đồng. Tin lời, chị M. nhiều lần chuyển khoản tiền đặt cọc, tiền mua đất và nhờ Huy làm giúp thủ tục liên quan.

Ngày 20/9/2022, chị M. được Huy hẹn đến nhà để đưa hết số tiền mua đất còn thiếu (gần 200 triệu đồng) rồi cùng Huy đến trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lộ.

Tại đây, Huy bảo chị M. đứng đợi bên ngoài cổng, rồi một mình vào trong trụ sở, sau đó đi ra và đưa cho chị M. một tờ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" (Giấy chứng nhận) mang tên V.T.M.

Đến ngày 30/6/2023, chị M. tìm hiểu biết được không có thửa đất như Giấy chứng nhận Huy đưa cho mình.

Công an xác định Giấy chứng nhận Huy đưa cho chị M. là giả, đồng thời khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để điều tra.

Khi được triệu tập đến làm việc, Huy không có mặt tại địa phương, không hợp tác theo giấy triệu tập. Công an ra quyết định truy tìm và áp giải Huy về làm việc. Tuy nhiên, Huy không thừa nhận hành vi mà cho rằng cũng bị người khác lợi dụng nên không biết "sổ đỏ" đưa cho chị M. là giả.

Qua điều tra, ngày 21/6/2024, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời triệu tập Huy đến làm việc, nhưng đối tượng tìm cách đối phó, bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23/7/2024, Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định truy nã đối với Lê Văn Huy, đồng thời xác lập chuyên án để tổ chức truy bắt đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

"Sa lưới"

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, giữa tháng 9/2024, Ban Chuyên án nắm được thông tin đối tượng Lê Văn Huy đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lào Cai và đang làm công việc hướng dẫn khách du lịch đi các tỉnh Tây Bắc.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc đối tượng lợi dụng tình hình để tiếp tục phạm tội, bỏ trốn ra nước ngoài, Ban Chuyên án triển khai phương án truy bắt.

Ngày 18/9, tổ công tác của Ban Chuyên án nhận nhiệm vụ đến tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3 để lại hết sức nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Do đó, công tác phối hợp, xác minh, di chuyển của tổ công tác vô cùng khó khăn.

Khi tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Sa Pa xác minh được nơi ở của đối tượng, biết được Huy đang di chuyển sang địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lần theo dấu vết ngay trong đêm, do một số đoạn đường bị sạt lở, tổ công tác phải di chuyển về lại Yên Bái, qua Tuyên Quang sau đó đến Hà Giang với quãng đường hơn 400km.

Đến trưa ngày 19/9, tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh.

Bắt đối tượng truy nã dưới bỏ bọc hướng dẫn viên du lịchBắt đối tượng truy nã dưới bỏ bọc hướng dẫn viên du lịch

GĐXH - Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiển khi tên này lẩn trốn dưới vỏ bọc hướng dẫn viên du lịch.


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên nghiện dã tâm và cái chết bí ẩn của cháu bé 7 tháng tuổi (P1): Chiếc ba lô ven sông

Tên nghiện dã tâm và cái chết bí ẩn của cháu bé 7 tháng tuổi (P1): Chiếc ba lô ven sông

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Khoảng cuối năm 2021, tại thành phố Châu Đốc (An Giang) xảy ra vụ án gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là một cháu bé mới 7 tháng tuổi bị sát hại rồi cho vào ba lô, chôn dưới mép sông gần công viên 30/4. Ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất của Công an tỉnh An Giang cũng không thể "kìm lòng" khi chứng kiến vụ việc.

Hà Nội: Công an điều tra vụ cô gái 18 tuổi tố bị ‘sàm sỡ’ trong thang máy

Hà Nội: Công an điều tra vụ cô gái 18 tuổi tố bị ‘sàm sỡ’ trong thang máy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tin trình báo của chị H. tới cơ quan công an, trong quá trình chị đi vào thang máy của toà chung cư nơi sinh sống, chị bất ngờ bị một nam thanh niên có hành vi dùng tay vỗ vào "vùng nhạy cảm".

Cạm bẫy của những kẻ mua bán người

Cạm bẫy của những kẻ mua bán người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cạm bẫy của những kẻ mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bởi vậy, người dân cần chú ý nắm rõ những thủ đoạn cũng như phương thức của những đối tượng này.

Vụ Mái ấm Hoa Hồng: UBND TP HCM chỉ đạo quận 12 kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan

Vụ Mái ấm Hoa Hồng: UBND TP HCM chỉ đạo quận 12 kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan

Pháp luật - 8 giờ trước

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam 2 bảo mẫu tại đây về tội "Hành hạ người khác"

Mã QR trên sổ đỏ mới phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Mã QR trên sổ đỏ mới phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mẫu sổ đỏ mới có 2 trang, gồm cả mã QR, thay vì 4 trang như sổ đỏ cũ. Vậy mã QR có giá trị gì và cần phải đáp ứng tiêu chuẩn ra sao? là câu hỏi được nhiều người dân đặc biệt quan tâm.

Bài học đắt giá sau những vụ anh em, đồng nghiệp giết nhau vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Bài học đắt giá sau những vụ anh em, đồng nghiệp giết nhau vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Pháp luật - 11 giờ trước

Để phòng ngừa những vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, mỗi người, mỗi nhà cần tích cực, chủ động hòa giải các tình huống, đặc biệt là nâng cao khả năng kiềm chế cảm xúc, làm chủ bản thân.

Thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội lừa đảo làm hộ chiếu, visa

Thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội lừa đảo làm hộ chiếu, visa

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo sử dụng các trang mạng xã hội như facebook, zalo để lừa những người nhẹ dạ cả tin làm thủ tục đơn giản, thời gian xuất cảnh nhanh.

Kẻ giết người trở thành giám đốc trại giam, cưới cảnh sát

Kẻ giết người trở thành giám đốc trại giam, cưới cảnh sát

Pháp luật - 14 giờ trước

Đặng Ngọc từ một kẻ bị truy nã vì giết người cướp của, chạy trốn sang Myanmar và trở thành giám đốc trại giam, lấy cảnh sát, sống sung túc và được nhiều người kính nể.

Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị xử lý thế nào?

Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, việc giao xe hoặc cho phép người khác điều khiển xe của mình trong trường hợp người đó không đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm trường hợp người lái xe có bằng lái nhưng bằng hết hạn hoặc đang bị tước quyền sử dụng.

Thu gom người nghiện làm cốp pha để trả công bằng ma tuý

Thu gom người nghiện làm cốp pha để trả công bằng ma tuý

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì trả tiền, một chủ thầu xây dựng lại trả công cho thợ bằng ma tuý.

Top