Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 người bị chém thương vong tại Thanh Hoá, không khí tang thương vẫn bao trùm làng quê

Thứ bảy, 18:26 11/06/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc 3 người bị chém thương vong xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, theo lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc, vụ án xuất phát từ việc đối tượng là người nghiện rượu, dẫn đến không kiểm soát được hành vi lúc gây án.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng chém 3 người thương vong rồi bỏ trốn trong rừngThanh Hóa: Bắt đối tượng chém 3 người thương vong rồi bỏ trốn trong rừng

GiadinhNet – Sau khi dùng dao chém 3 người hàng xóm thương vong, đối tượng đã bỏ trốn vào trong rừng.

Vào khoảng 22h30 ngày 9/6, Lê Văn Lượng (SN 1984), trú tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xông vào nhà hàng xóm dùng dao đâm chém vợ chồng anh P. V. M. (SN 1984) và chị P. T. H. (SN 1984), khiến 2 người này bị thương nặng.

Khi nghe tiếng vợ chồng anh M. và chị H. kêu cứu, hàng xóm chạy sang can ngăn thì Lượng di chuyển đến nhà ông P. V. M. (SN 1969), chém ông này bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Lượng cầm dao định xông vào một nhà hàng xóm khác để gây án, rất may họ kịp thời phát hiện, chạy lên nhà đóng kín cửa nên thoát nạn.

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 người bị chém thương vong tại Thanh Hoá - Ảnh 2.

Công an Thanh Hóa huy động lực lượng truy bắt đối tượng

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện huyện Ngọc Lặc cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm mất nhiều máu nên chị H. tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đồng loạt triển khai các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để tiến hành truy bắt đối tượng.

Đến 12h00 ngày 10/6, Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, thu giữ toàn bộ tang vật gây án và các đồ vật liên quan mà đối tượng mang theo trên đường lẩn trốn.

Chiều 11/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc cho biết qua điều tra thông tin ban đầu, Lượng và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn, hiềm khích hay thù hằn gì với nhau. Tuy nhiên Lượng là người nghiện rượu, dẫn đến không kiểm soát được hành vi lúc gây án. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 người bị chém thương vong tại Thanh Hoá - Ảnh 4.

Lê Văn Lượng bị bắt giữ

Tìm về thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập những ngày này có thể cảm nhận rõ không khí tang thương vẫn bao trùm khắp làng quê nơi đây. Tiếng khóc ai oán, thê lương của người đầu bạc tiễn người đầu xanh hoà cùng tiếng tụng kinh, gõ mõ mong người đã khuất an nghỉ vẫn văng vẳng tại nhà ông Phạm Thăng Long (bố chồng nạn nhân H.).

Vừa đi ra từ đám tang nạn nhân, ông Phạm Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Thạch Lập cho biết: "Nghi phạm Lê Văn Lượng không phải là người dân địa phương. Khi Lượng lên 12-13 tuổi, mẹ mất, bố bỏ đi nên đứa bé mồ côi từ huyện Lang Chánh lang thang lên làng Đỗ Sơn, xã Thạch Lập.

Thời điểm này, người dân làng Đô Sơn vẫn đang rất nghèo đói, nhưng thấy hoàn cảnh cậu bé mồ côi lúc đó đáng thương, lại có vẻ hiền lành chăm chỉ nên gia đình anh trai của ông Phạm Thăng Long (bố chồng nạn nhân H.) nhận làm con nuôi.

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 người bị chém thương vong tại Thanh Hoá - Ảnh 5.

Gia đình, người thân lo hậu sự cho nạn nhân

Lượng lớn lên trong sự bao bọc, cưu mang của gia đình bố nuôi và người dân làng Đô Sơn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ là người mai mối, đứng ra tổ chức hôn lễ cưới vợ cho Lượng.

Vợ chồng Lượng sinh được hai người con gái. Nhưng từ một đứa trẻ mồ côi chăm chỉ, được gia đình bố mẹ nuôi chăm lo, Lượng đã sa vào các bữa ăn nhậu và nghiện rượu. Từ đó, cuộc sống vợ chồng bất hòa, con đi làm ăn xa, vợ cũng bỏ nhà đi biền biệt".

Khi được hỏi về nguồn cơn tội ác Lượng gây ra, ông Huy cho biết giữa Lượng và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn, hiềm khích hay thù oán gì với nhau. Đây hoàn toàn là sự bộc phát, trước khi gây án, Lê Văn Lượng cũng chưa từng có tiền án, tiền sự.

Về việc này, một người dân thôn Đô Sơn cho biết, thời gian gần đây Lượng thường xuyên qua nhà các nạn nhân để phụ giúp họ công việc nương rẫy và ăn uống tại đó. Trước khi gây án, Lượng thường nói nhảm, cho rằng có kẻ đang rình chém mình.

Mạnh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top