Hiến giác mạc ở Nam định: Xã tiên phong xóa bỏ quan niệm “chết toàn thây”
GiadinhNet - Xã Hải Vân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có khoảng 9.000 nhân khẩu với hơn 2.000 hộ, trong đó người theo Công giáo chiếm khoảng 85%. Xã này nổi tiếng với phong trào “mang ánh sáng đi cho” xóa bỏ quan niệm “chết là phải toàn thây” khi nhiều người đã tiên phong hiến tặng giác mạc để cứu người khác.
Cho đi để được nhận lại
Ông Lương Như Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hải Vân cho hay: Từ năm 2013, phong trào hiến giác mạc tại Hải Vân được phát động, đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống.Thời gian đầu, công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến giác mạc gặp nhiều khó khăn bởi vấn đề này khá mới mẻ. Từ trước đến nay, xã không có ai hiến giác mạc bao giờ, nhiều người còn giữ tư tưởng "khi về thế giới bên kia phải toàn thây".
Khó khăn được tháo gỡ khi ông Lương Văn Hải (SN 1954, tại xóm 11, xã Hải Vân) là người tiên phong trong việc đăng ký và hiến giác mạc của tỉnh Nam Định. Bước khởi đầu này cùng với sự ra đời của văn bản luật trong việc hiến mô tạng, giác mạc… thúc đẩy việc triển khai của Hội Chữ thập đỏ về công tác vận động hiến giác mạc trở nên mạnh mẽ và thiết thực.
Bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1957, vợ ông Lương Văn Hải) kể lại: “Cuối năm 2013, đi khám bệnh, chồng tôi phát hiện mình bị ung thư. Sau khi được vợ con và người thân khuyên bảo, ông đã lên Hà Nội để khám lại. Tại bệnh viện, ông đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, mỗi người một căn bệnh khác nhau, nhưng họ đều có niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Nằm điều trị ở bệnh viện, ông thường xuyên theo dõi đài, báo nói về các hoạt động từ thiện, các phong trào tình nguyện, nhất là phong trào hiến giác mạc để cứu giúp những người khiếm thị tìm thấy ánh sáng. Biết bệnh tình của mình khó qua khỏi, ông đã tâm sự với tôi: Trước kia tôi cũng nghèo khó, không có gì kỷ niệm những người nghèo túng. Vậy nên khi tôi mất, tôi sẽ ủng hộ giác mạc cho những người khiếm thị. Nghe chồng nói thế, tôi khóc nhiều lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của ông. Vậy là trước khi mất một tuần, ông ấy đã đăng ký hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt Trung ương. Điều này chỉ mỗi tôi biết, đến khi ông ấy mất thì đơn tự nguyện hiến giác mạc được đọc cho con cháu nghe”.
Thực hiện tâm nguyện của ông Hải, khi ông qua đời (ngày 27/1/2014), gia đình đã gọi điện cho Ngân hàng Mắt Trung ương về làm các thủ tục để tiến hành lấy giác mạc của ông để bảo quản. Lúc đầu, nhiều người trong gia đình và bà con nhân dân trong xóm còn chưa hiểu rõ về việc lấy giác mạc, cứ tưởng tượng là khi ông mất thì các bác sĩ sẽ "lấy cả đôi mắt" để mang đi, nhưng đến khi được các bác sĩ giải thích và trực tiếp chứng kiến thì mới biết được họ lấy giác mạc với thao tác nhanh chóng và vẫn giữ được đôi mắt người hiến bình thường. Trước khi qua đời, ông Hải còn động viên người em gái kết nghĩa của mình là bà Lương Thị Quỳ cũng mắc bệnh hiểm nghèo tham gia hiến giác mạc cho bệnh viện. Đến nay, cả vợ và các con ông Hải đã đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.
Từ những nghĩa cử cao đẹp trên, ông Lương Văn Hải đã được Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân và Bệnh viện Mắt Trung ương trao tặng Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến giác mạc cho người mù.
Những nghĩa cử cao đẹp

Linh mục Nguyễn Hòa Kiên, Chánh xứ Kim Thành (xã Hải Vân) khẳng định: “Người Công giáo luôn tin rằng con người có linh hồn và thể xác, phần xác tan trong lòng đất (như cát bụi lại trở về với cát bụi) còn linh hồn vẫn sống. Người Công giáo làm việc thiện, phúc, đức để lại phần thưởng đời sau là hạnh phúc ở bên Chúa mãi mãi. Việc hiến tặng giác mạc là nghĩa cử cao đẹp phù hợp với giáo lý, giáo luật và kinh Thánh”.
Với những quan niệm trên, việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời của người Công giáo được khuyến khích. Đó cũng là một việc thiện cuối cùng của một con người nên đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo giáo dân nơi đây. Đặc biệt, việc đồng tình, ủng hộ của Linh mục, ông trùm của giáo xứ càng làm cho giáo dân tin tưởng trong các công tác từ thiện, hiến giác mạc và mô tạng sau khi chết.
Đến nay, sau ông Lương Văn Hải còn có 5 người khác đã hiến thành công như: Ông Mai Xuân Tiến (60 tuổi, xóm 9), ông Đinh Văn Chiến (69 tuổi, xóm 4), ông Lương Duy Tiến (70 tuổi, xóm 11), bà Lương Thị Lành (82 tuổi, xóm 2), bà Lương Thị Quỳ (66 tuổi, xóm 11). Cùng với đó là hơn 20 người trong xã đã đăng ký hiến giác mạc. Thậm chí, nhiều người đăng ký hiến cả mô tạng sau khi qua đời. Ông Ngô Văn Quảng (xóm 12, xã Hải Vân) chia sẻ : “Sau khi biết việc làm của ông Hải, tôi và vợ đã tự nguyện đăng ký không chỉ hiến giác mạc, mà cả mô tạng cho ngành Y sau khi tôi chết đi. Được nhìn lại ánh sáng là khát khao tột cùng của những người mù lòa. Tôi nghĩ rằng, những người hiến tặng giác mạc đã thắp sáng lên hy vọng cho những người mù liên quan đến các bệnh lý về giác mạc”.
Thời gian đầu, vợ chồng ông Quảng cũng những không nhận được sự ủng hộ của các con mà còn ngăn cản việc đó. Sau thời gian tâm sự, giải thích cặn kẽ, giờ đây, chính các con của ông cũng hứa sẽ tự nguyện đăng ký hiến giác mạc.Vợ chồng ông cùng các con là những cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực về các hoạt động từ tiện, bác ái trong nhà thờ và xã Hải Vân.
Bà Nguyễn Thị Hồng (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu) là người được ghép giác mạc, xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như gia đình vô cùng biết ơn những tấm lòng cao cả của người hiến tặng giác mạc. Sau một thời gian sống trong bóng tối, nay hạnh phúc lại đến với tôi khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi như được tái sinh lần nữa. Tôi rất biết ơn người đã hiến giác mạc cho tôi và mong muốn những nghĩa cử cao đẹp này ngày càng được nhân rộng”.
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người xúc động chia sẻ: “Sinh có hẹn, tử bất kỳ, nếu biết chắc chắn rằng ngay cả sau khi chết vẫn còn đem cơ hội sống cho những người bệnh thì đó là cái chết không lãng phí. Chính nhờ sự cho đi không vụ lợi một phần cơ thể mình của những người hiến tặng mô, tạng mà đã có hàng nghìn cuộc đời được tái sinh, được tiếp tục sống và cống hiến. Biến mất mát, nỗi đau của một gia đình thành niềm vui và hạnh phúc của nhiều gia đình khác, biến sự ra đi của một con người không phải là hành trình trở về cát bụi mà là hành trình hồi sinh sự sống. Những tấm lòng vàng, những người hiến tặng đó dù đang sống hay đã mất đều đáng được xã hội trân trọng và tri ân”.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết: Đến nay cả nước đã có gần 40.000 người đăng ký tham gia hiến tặng giác mạc trước khi qua đời. Từ năm 2007 đến nay, Ngân hàng Mắt đã thu nhận được 512 giác mạc của 262 người hiến tặng. Ninh Bình vẫn là tỉnh đi đầu cả nước trong phong trào này. Theo ước tính, Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng. Đặc biệt, mỗi năm số người mù do bệnh lý giác mạc lại tăng thêm 15.000 người, tất cả đều chờ đợi vào duy nhất nguồn giác mạc của người hiến sau khi qua đời.
Đức Biên
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.